1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Dính chấn thương, Djokovic vẫn được đánh giá là số một ở Australian Open

Kim Anh

(Dân trí) - Novak Djokovic dính chấn thương nhẹ trước thềm Australian Open 2023, tuy nhiên tay vợt người Serbia vẫn được coi là ứng cử viên vô địch số một ở giải đấu này.

Cựu tay vợt người Mỹ và hiện tại đang là bình luận viên quần vợt của kênh ESPN nhận định về Djokovic: "Ngay cả khi số một thế giới Alcaraz dự giải, Djokovic vẫn là ứng viên vô địch nặng ký nhất. Về chấn thương gân khoeo, tôi nghĩ cậu ấy sẽ ổn thôi. Nole có khả năng hồi phục đáng kinh ngạc trong suốt sự nghiệp".

Dính chấn thương, Djokovic vẫn được đánh giá là số một ở Australian Open - 1

Djokovic chấn thương nhẹ và điều chỉnh kế hoạch tập luyện trước Australian Open 2023 (Ảnh: AP).

Trước thềm Australian Open 2023 (diễn ra từ 16/1 đến 29/1), tay vợt dẫn đầu ATP Carlos Alcaraz không thể dự giải do chấn thương gân kheo. Djokovic cùng Nadal, Medvedev là ba ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch tại Australia.

Chiến thắng đầu tiên trong năm tại Adelaide Cup khiến Novak Djokovic dính chấn thương gân khoeo. Trong buổi tập vào ngày 11/1 vừa qua, ngôi sao người Serbia lại gặp vấn đề với chấn thương và phải nghỉ ngơi để tránh tổn thương thêm. Anh phải điều chỉnh thời gian tập luyện để có sự khởi đầu tốt nhất ở giải đấu này.

Djokovic chia sẻ về cảm giác được dự Australian Open sau khi bị cấm thi đấu năm 2022: "Năm ngoái việc miễn trừ y tế của tôi đã được xác định bởi một cơ quan độc lập và hội đồng bác sĩ, tôi đã đến Australia với tất cả các giấy tờ hợp lệ. Tôi phải nói rằng các phương tiện truyền thông truyền tải nó một cách hoàn toàn sai lầm bởi vì đó không phải là những gì đã xảy ra.

Tôi bị cuốn vào một cơn bão trên các phương tiện truyền thông trên toàn thế giới liên quan đến việc tiêm vaccine phòng Covid-19. Tôi trở thành kẻ phản diện của thế giới. Mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát và tôi bị gán cho tiếng xấu. Tôi muốn ở lại thi đấu nhưng rồi thất vọng chỉ muốn được trở về".