Hai trận đấu sớm vòng 8 V-League
Dìm nhau tìm đường sống
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - <SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>ĐMP Nam Định có lợi thế lớn khi tiếp XM Hải Phòng trên sân nhà, dù đội bóng đất Cảng đang muốn kết thúc chuỗi trận hòa bằng 3 điểm trọn vẹn. <SPAN lang=VI style="mso-ansi-language: VI">Ở thế đường cùng </SPAN>ông Hải “lơ” sẽ phải dồn toàn lực để giành cho được thắng lợi, điều kiện cần “giảm nhiệt” cho chiếc ghế HLV trưởng.<SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN></P>
16 g (7/3): ĐPM Nam Định - XM.Hải Phòng
Sức ép trên vai HLV Nguyễn Ngọc Hảo và các cầu thủ đã được giảm bớt sau chiến thắng trước B. Bình Dương, chiều nay ĐPM Nam Định có lợi thế sân nhà, nhưng trước cuộc đối đầu với XM Hải Phòng ông Hảo vẫn còn nhiều điều phải lo.
3 điểm vừa có mang dấu ấn nhiều từ yếu tố may mắn, các học trò của ông vẫn thi đấu với phong độ phập phù, nếu không giải quyết được những hạn chế này ĐPM Nam Định sẽ phải đương đầu với nhiều thách thức đến từ đội bóng đất Cảng.

Không có các CĐV cuồng nhiệt sau lưng,
XM.HP có đủ sức giữ ngôi đầu? (Ảnh: Bách Nhật)
Mặc dù phải thi đấu trên sân khách, nhưng lực lượng của XM Hải Phòng vẫn trội hơn ĐPM Nam Định, họ lại có trong tay nhiều “ngòi nổ” có thể xoay chuyển thế trận chỉ trong tích tắc đó là Leandro, Helio, De Jesus...
Cửa thắng dành cho XM Hải Phòng lại càng rộng hơn khi tất cả các cầu thủ trụ cột đã hết án phạt, ông Dũng sẽ có trong tay đầy đủ những điều kiện thuận lợi để sắp xếp đội hình mạnh nhất để áp dụng một chiến thuật thiên về tấn công. Với những điều kiện đang có, cơ hội chiến thắng dành cho XM Hải Phòng lại không hể nhỏ chút nào.
17 g: B. Bình Dương - ĐT.LA
Những năm trước trận chiến giữa B. Bình Dương và ĐTLA luôn diễn ra với rất nhiều kịch tính, vì nó thường quyết định trực tiếp tới cuộc đua tới chức vô địch. Tuy nhiên trong cuộc trận đấu chiều nay tình thế của cả chủ và khách đều đã “đổi chiều”.
Là đội ĐKVĐ nhưng B. Bình Dương lại thi đấu với phong độ phập phù, 2 trận thua trong chuyến hành quân ra Bắc trước Hòa Phát HN và ĐPM Nam Định đã khiến cho chiếc ghế HLV trưởng của ông Hải bị lung lay dữ dội.

Bình Dương (áo đỏ) trong thế cùng đường có kiếm được 3 điểm
đầu tiên trên sân nhà? (Ảnh: Bách Nhật)
Đang kém đội đầu bảng 7 điểm cơ hội bảo vệ “ngai vàng” vẫn dành cho đội chủ sân Gò Đậu, nhưng với điều kiện họ phải thắng được đội bóng của HLV Calisto. Xét về lực lượng B. Bình Dương hơn hẳn đối thủ, đội bóng của HLV Lê Thụy Hải vẫn triển khai ý đồ tấn công khá hiệu quả, nhưng nghịch cảnh là chiến thắng cuối cùng lại không dành cho B. Bình Dương. Để giành được 3 điểm trước ĐTLA, tìm lời giải cho bài toán ghi bàn là nhiệm vụ nặng nề nhất của ông Hải “lơ”.
Tình thế của ĐTLA cũng bết bát chẳng kém, HLV Calisto và các học trò hành quân ra Bình Dương với nhiều áp lực đang vây quanh sau trận đại bại ngay trên sân nhà trước TCDK.
Với những gì đã thể hiện, rõ ràng lối chơi của ĐTLA vẫn tồn tại nhiều bất ổn, nếu chơi căng sức tấn công với B. Bình Dương coi như HLV Calisto tự nhận bất lợi về mình. Lối chơi phòng ngự phản công sẽ được ông thầy người Bồ Đào Nha lựa chọn để tận dụng những kẽ hở trên phần sân đội chủ nhà.
Ngọc Quỳnh










