1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Điền kinh Việt Nam thất bại tại giải vô địch châu Á

(Dân trí) - Với mục tiêu cọ xát nhằm chuẩn bị cho SEA Games 27, điền kinh Việt Nam đặt rất nhiều quyết tâm tại giải Vô địch châu Á lần này. Tuy nhiên, với việc không thể mang lực lượng mạnh nhất, điền kinh Việt Nam đã thi đấu không thành công.

Giải điền kinh vô địch châu Á 2013 được tổ chức tại Pune, Ấn Độ từ ngày 3-7/7, quy tụ trên 600 VĐV thuộc 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có các nhiều ngôi sao lớn như nhà vô địch Asian Games Magarista Masko (Kazakhstan), cựu vô địch thế giới (VĐTG) và Olympic Mariyam Jamal (Bahrain), Tintu Luka (Ấn Độ)...
 
Điền kinh Việt Nam thất bại tại giải châu Á

Điền kinh Việt Nam thất bại tại giải châu Á

Với việc Trương Thanh Hằng, Vũ Thị Hương bị chấn thương, VĐV trẻ Quách Thị Lan đang tập huấn tại Bulgaria, danh sách ĐT điền kinh Việt Nam tham dự giải gồm có Đào Xuân Cường (400m rào nam), Dương Văn Thái (800m, 1.500m nam), Phạm Tiến Sản (3.000m vượt chướng ngại nam), Nguyễn Thị Huyền (400m nữ), Phạm Thị Diễm (nhảy cao), Đỗ Thị Thảo (800m, 1.500m nữ), Nguyễn Văn Huệ (10 môn phối hợp nam), Trần Huệ Hoa (nhảy 3 bước nữ).

Đỗ Thị Thảo là cái tên được kỳ vọng nhất sẽ mang về huy chương cho điền kinh Việt Nam. Tại giải Grand Prix 2013 vừa qua ở Thái Lan và Sri Lanka, Đỗ Thị Thảo đã thi đấu xuất sắc và giành 3 HCB. Tuy nhiên, “người đóng thế” cho VĐV Trương Thanh Hằng đã thi đấu không tốt tại giải này. Thành tích 4’26”31 ở cự ly 1.500 m chỉ giúp Thảo về đích ở thứ hạng 9/10.

Một gương mặt khác đáng chú ý là Phan Thị Diễm, người vừa đạt thành tích 1,91 m giành HCV nhảy cao tại Giải Điền kinh Đài Loan mở rộng, lần này chỉ có thể vượt qua mức xà 1,81 m, xếp hạng 9/10.

Ở những nội dung khác, Đào Xuân Cường chỉ về đích sau 52”34 ở nội dung 400 m rào nam, xếp hạng 11/19; Phạm Tiến Sản đạt thành tích 9’17”94 ở cự ly 3.000 m vượt chướng ngại vật nam, xếp hạng 10/10; Trần Huệ Hoa với thành tích 13,28 m ở nội dung nhảy 3 bước nữ, xếp hạng 5/8. Nguyễn Văn Huệ dự thi 10 môn phối hợp nam chỉ đạt tổng thành tích 3.554 điểm, xếp hạng 6/12…

Như vậy, sau 4 ngày thi đấu tại giải, điền kinh không giành được tấm huy chương nào. Đây là thành tích được dự đoán khi đội tuyển không có những VĐV xuất sắc nhất. Ở giải này năm ngoái, VĐV Trương Thanh Hằng giành 1 HCV, 1 HCB ở các cự ly 800 m và 1.500 m.

Không giành nổi một tấm huy chương là thành tích buồn của điền kinh Việt Nam. Tuy nhiên, theo lý giải của một quan chức Liên đoàn điền kinh, việc trình làng nhiều gương trẻ tại sân chơi châu lục sẽ giúp các VĐV có dịp thử sức với các đối thủ hàng đầu, nhằm chuẩn bị tốt cho mục tiêu tại SEA Games 27 vào cuối năm.

An An