1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Điểm mặt 10 trung vệ hay nhất của bóng đá đương đại

(Dân trí) - Wayne Rooney đánh giá đồng đội Chris Smalling nằm trong tốp 3 trung vệ hay nhất thế giới. Quan điểm này khiến nhiều người bất ngờ và theo tờ Daily Mail, hậu vệ đang khoác áo Manchester United còn chưa xứng đáng góp mặt trong tốp 10.

 

10. Lauren Koscielny (Arsenal và Pháp): Để hướng đến chức vô địch Premier League sau nhiều năm chờ đợi, các Pháo thủ thành London cần một hàng phòng ngự vững chãi. Và hy vọng lớn nhất được đặt vào Koscielny. Trung vệ 30 tuổi người Pháp này đã có những bước trưởng thành vượt bậc trong vài năm trở lại đây để vươn tới đẳng cấp thế giới.
10. Lauren Koscielny (Arsenal và Pháp): Để hướng đến chức vô địch Premier League sau nhiều năm chờ đợi, các Pháo thủ thành London cần một hàng phòng ngự vững chãi. Và hy vọng lớn nhất được đặt vào Koscielny. Trung vệ 30 tuổi người Pháp này đã có những bước trưởng thành vượt bậc trong vài năm trở lại đây để vươn tới đẳng cấp thế giới.

 

9. Gerard Pique (Barcelona và Tây Ban Nha): Ở tuổi 28, Pique sở hữu bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ và đầy đủ mọi chiếc cúp danh giá nhất. Trở về sau chuyến lưu lạc tại Manchester, anh trở thành hòn đá tảng ở trung tâm hàng phòng ngự Barca rồi đội tuyển Tây Ban Nha. Cống hiến của Pique đã góp phần không nhỏ giúp bóng đá xứ sở bò tót xây dựng và duy trì được sự thành công trong khoảng thời gian đáng kinh ngạc.
9. Gerard Pique (Barcelona và Tây Ban Nha): Ở tuổi 28, Pique sở hữu bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ và đầy đủ mọi chiếc cúp danh giá nhất. Trở về sau chuyến lưu lạc tại Manchester, anh trở thành hòn đá tảng ở trung tâm hàng phòng ngự Barca rồi đội tuyển Tây Ban Nha. Cống hiến của Pique đã góp phần không nhỏ giúp bóng đá xứ sở bò tót xây dựng và duy trì được sự thành công trong khoảng thời gian đáng kinh ngạc.

 

8. Vincent Kompany (Manchester City và Bỉ): Sự thành công của Manchester City tại đấu trường Premier League mang dấu ấn rất lớn của Vincent Kompany. Về mặt chuyên môn, cầu thủ 29 tuổi người Bỉ này được đánh giá là một trong những hậu vệ hay nhất tại “xứ sở sương mù” nhiều năm qua. Không chỉ vậy, Kompany chính là thủ lĩnh của The Citizens với tấm băng thủ quân trên tay.
8. Vincent Kompany (Manchester City và Bỉ): Sự thành công của Manchester City tại đấu trường Premier League mang dấu ấn rất lớn của Vincent Kompany. Về mặt chuyên môn, cầu thủ 29 tuổi người Bỉ này được đánh giá là một trong những hậu vệ hay nhất tại “xứ sở sương mù” nhiều năm qua. Không chỉ vậy, Kompany chính là thủ lĩnh của The Citizens với tấm băng thủ quân trên tay.

 

7. Raphael Varane (Real Madrid và Pháp): Ở tuổi 22, Varane đã đạt được rất nhiều thành tựu đáng ghi nhận và được kỳ vọng là trụ cột ở hàng phòng ngự Real Madrid trong nhiều năm tới. Từ Jose Mourinho cho đến Ancelotti, những vị chiến lược gia giàu kinh nghiệm này đều đặt niềm tin vào tài năng trẻ người Pháp khi còn làm việc tại Bernabeu. Điều đó cho thấy tương lai xán lạn của Varane.
7. Raphael Varane (Real Madrid và Pháp): Ở tuổi 22, Varane đã đạt được rất nhiều thành tựu đáng ghi nhận và được kỳ vọng là trụ cột ở hàng phòng ngự Real Madrid trong nhiều năm tới. Từ Jose Mourinho cho đến Ancelotti, những vị chiến lược gia giàu kinh nghiệm này đều đặt niềm tin vào tài năng trẻ người Pháp khi còn làm việc tại Bernabeu. Điều đó cho thấy tương lai xán lạn của Varane.

 

6. Giorgio Chiellini (Juventus và Italia): Bóng đá Italia luôn sản sinh ra những trung vệ xuất chúng cho bóng đá thế giới. Trước đây có Maldini, Nesta hay Cannavaro. Thời điểm hiện tại thì Chiellini chính là cái tên tiêu biểu nhất. Bằng chứng là trung vệ 31 tuổi này giữ vai trò thủ lĩnh hàng phòng ngự cả ở Juventus lẫn đội tuyển Italia.
6. Giorgio Chiellini (Juventus và Italia): Bóng đá Italia luôn sản sinh ra những trung vệ xuất chúng cho bóng đá thế giới. Trước đây có Maldini, Nesta hay Cannavaro. Thời điểm hiện tại thì Chiellini chính là cái tên tiêu biểu nhất. Bằng chứng là trung vệ 31 tuổi này giữ vai trò thủ lĩnh hàng phòng ngự cả ở Juventus lẫn đội tuyển Italia.

 

5. Mats Hummels (Borussia Dortmund và Đức): Cái tên Manchester United theo đuổi suốt nhiều năm qua và được đánh giá là ứng viên sáng giá nhất kế thừa vị trí Rio Ferdinand và Nemaja Vidic. Đến bây giờ, Hummels vẫn gắn bó với Dortmund và khiến mọi ông lớn phải thèm khát.
5. Mats Hummels (Borussia Dortmund và Đức): Cái tên Manchester United theo đuổi suốt nhiều năm qua và được đánh giá là ứng viên sáng giá nhất kế thừa vị trí Rio Ferdinand và Nemaja Vidic. Đến bây giờ, Hummels vẫn gắn bó với Dortmund và khiến mọi ông lớn phải thèm khát.

 

4. Diego Godin (Atletico Madrid và Uruguay): Dưới sự dẫn dắt của Diego Simeone, Atletico Madrid chính là một trong những đội bóng chơi phòng ngự hay nhất tại châu Âu. Và cái tên tiêu biểu nhất của hàng thủ trứ danh này là Diego Godin.
4. Diego Godin (Atletico Madrid và Uruguay): Dưới sự dẫn dắt của Diego Simeone, Atletico Madrid chính là một trong những đội bóng chơi phòng ngự hay nhất tại châu Âu. Và cái tên tiêu biểu nhất của hàng thủ trứ danh này là Diego Godin.

 

3. Sergio Ramos (Real Madrid và Tây Ban Nha): Trung vệ Manchester United rất muốn chiêu mộ trong kỳ chuyển nhượng mùa hè qua nhưng bất thành. Tương tự người đồng đội Pique, Ramos là hậu vệ có “số má” suốt nhiều năm qua và sở hữu bộ sưu tập danh hiệu rất đồ sộ. Nếu so với trung vệ của Barca, cựu cầu thủ Sevilla thậm chí đang có phần trội hơn nhờ sự ổn định.
3. Sergio Ramos (Real Madrid và Tây Ban Nha): Trung vệ Manchester United rất muốn chiêu mộ trong kỳ chuyển nhượng mùa hè qua nhưng bất thành. Tương tự người đồng đội Pique, Ramos là hậu vệ có “số má” suốt nhiều năm qua và sở hữu bộ sưu tập danh hiệu rất đồ sộ. Nếu so với trung vệ của Barca, cựu cầu thủ Sevilla thậm chí đang có phần trội hơn nhờ sự ổn định.

 

2. Jerome Boateng (Bayern Munich và Đức): Người hâm mộ nhớ đến cái tên này chủ yếu vì pha bóng anh bị Messi biến thành gã hề trên sân ở mùa giải năm ngoái. Bất chấp điều đó, vẫn không thể phủ nhận Boateng là trung vệ hàng đầu thế giới hiện nay. Sự thống trị của Bayern hay chức vô địch World Cup của đội tuyển Đức đều mang dấu ấn đậm nét của cầu thủ gốc Ghana này.
2. Jerome Boateng (Bayern Munich và Đức): Người hâm mộ nhớ đến cái tên này chủ yếu vì pha bóng anh bị Messi biến thành gã hề trên sân ở mùa giải năm ngoái. Bất chấp điều đó, vẫn không thể phủ nhận Boateng là trung vệ hàng đầu thế giới hiện nay. Sự thống trị của Bayern hay chức vô địch World Cup của đội tuyển Đức đều mang dấu ấn đậm nét của cầu thủ gốc Ghana này.

 

1. Thiago Silva (Paris Saint-Germain và Brazil): Không chỉ tờ Daily Mail, nhiều tờ báo uy tín lẫn các chuyên gia bóng đá đều có chung quan điểm Thiago Silva chính là trung vệ số một thế giới hiện nay.
1. Thiago Silva (Paris Saint-Germain và Brazil): Không chỉ tờ Daily Mail, nhiều tờ báo uy tín lẫn các chuyên gia bóng đá đều có chung quan điểm Thiago Silva chính là trung vệ số một thế giới hiện nay.

Duy Khánh