1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Derby thành Manchester vì Guti

(Dân trí) - Dù đang bị coi là người thừa ở sân Bernabeu nhưng Guti vẫn rất được nhiều CLB quan tâm chú ý. Trong đó, hai đại gia thành Manchester là MU và Man City rất muốn có được sự phục vụ của đội phó Real Madrid vào tháng Giêng tới.

 

Tiền vệ người Tây Ban Nha bị “đá văng” khỏi vị trí ở Real Madrid sau màn tranh cãi nảy lửa với HLV Pellegrini sau trận thua Alcorcon 0-4. Chiến lược gia người Chile đã đúng bởi từ khi Guti vắng mặt, Real Madrid chơi ngày càng tốt lên và vươn lên dẫn đầu La Liga.
 
 
Derby thành Manchester vì Guti - 1

Guti không còn nằm trong kế hoạch của Pellegrini

 

Bởi vậy, Guti đang phải tính đường “thoát thân” và anh đang cố gắng liên hệ với các CLB ở Premier League. Real Madrid cũng không muốn níu kéo “số 14” và họ sẵn sàng để Guti ra đi với giá 4 triệu bảng, một con số khá cao với cầu thủ vốn nổi tiếng bướng bỉnh và đã 33 tuổi.

 

Mặc dù vậy, cả MU lẫn Manchester City đều rất quan tâm đến Guti. Theo tờ AS, Alex Ferguson rất muốn có được sự phục vụ của đội phó Real Madrid, người mà ông coi là sự lựa chọn hoàn hảo thay thế Paul Scholes. Guti thuộc mẫu cầu thủ chơi sáng tạo và biết cách tạo đột biến nhờ khả năng phân phối bóng hoàn hảo.

 

Ngoài ra, Man City cũng ráo riết săn đuổi tiền vệ người TBN. Năm ngoái, Mark Hughes đã từng liên hệ với Guti những vấp phải sự cương quyết từ Real Madrid. Nhưng lần này, những mâu thuẫn không thể hàn gắn giữa Guti với Pellegrini là cơ hội không thể tốt hơn để Man “xanh” chiêu mộ tiền vệ giỏi mà giá cả lại không quá đắt.

 

Tờ AS cũng cho biết, mấy tuần qua Guti đã thuê hẳn giáo viên đến tận nhà để học Tiếng Anh. Đó là dấu hiệu cho thấy “số 14” đang tính đường chuyển sang Anh thi đấu và rất có thể, anh sẽ rời Madrid ngay kỳ chuyển nhượng mùa đông tới.

 

Ngoài MU, Man City, rất nhiều đội bóng ở Trung Đông cũng ngỏ lời muốn có được chữ ký của Guti. Tuy nhiên, tiền vệ này muốn chơi bóng đỉnh cao một thời gian trước khi nghỉ đến việc kiếm tiền ở châu Á trong những năm cuối sự nghiệp.

 

Kim Anh