1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vòng loại Euro 2016

Đè bẹp Thụy Sĩ, Anh xây chắc ngôi đầu

(Dân trí) - Với chiến thắng 2-0 trước Thụy Sĩ, tuyển Anh đã xây chắc ngôi đầu bảng E vòng loại Euro 2016 khi họ toàn thắng cả 8 trận đã đấu. Không cần kết quả của hai lượt đấu cuối, chắc chắn thầy trò Roy Hodgson sẽ tới Pháp với tư cách đội đầu bảng.

Đè bẹp Thụy Sĩ, Anh xây chắc ngôi đầu

 

Trên sân nhà, tuyển Anh đã giành chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Thụy Sĩ. Kane mở tỉ số ở phút 67 và Rooney ấn định chiến thắng 2-0 từ chấm phạt đền. Với chiến thắng này, đoàn quân của Roy Hodgson đã giữ vững thành tích toàn thắng cả 8 trận đã đấu ở vòng bảng, giờ đây họ đang hơn đội nhì bảng Thụy Sĩ tới 9 điểm và không cần kết quả của hai lượt đấu cuối, chắc chắn tuyển Anh sẽ tới Pháp với tư cách đội đầu bảng.

Nhờ bàn thắng ghi được vào lưới Thụy Sĩ, Rooney đã có 50 bàn thắng cho “Tam sư”, anh chính thức vượt mặt tiền bối Bobby Charlton để trở thành chân sút số 1 ở đội tuyển quốc gia. Kỷ lục cũ đã được thiết lập bởi cựu tiền đạo của Man Utd và tồn tại đến nay đã 45 năm. Ở trận đấu với San Marino cách đây hai ngày, Rooney cũng quân bình kỷ lục của Charlton sau bàn từ chấm phạt đền.

Rooney đã là chân sút số 1 của tuyển Anh
Rooney đã là chân sút số 1 của tuyển Anh

Trước trận đấu với Thụy Sĩ, Anh có 21 điểm và hơn đối thủ 6 điểm. Chỉ cần một trận hòa trên sân nhà, các cầu thủ của Hodgson sẽ chính thức tới Pháp với tư cách đầu bảng. Tuy nhiên, được thi đấu trên sân nhà, cổ động viên Anh vẫn trông chờ vào một chiến thắng. Một trận đấu đặc biệt với Rooney, bởi chỉ cần thêm một bàn thắng nữa, anh sẽ viết nên một trang sử mới ở đội tuyển quốc gia.

Hodgson đã quyết định giữ nguyên hàng công với bộ ba Oxlade-Chamberlain, Rooney và Sterling. Ngay phút thứ 5, khung thành của đội khách đã chao đảo. Từ quả phạt góc trái, Cahill lên tham gia tấn công đã dứt điểm bằng đầu từ trung tâm vòng cấm địa đưa bóng vào góc phải, thủ thành Sommer đổ người kịp thời đẩy bóng ra ngoài.

Phút 17, Rooney băng xuống bên trái vòng cấm địa nhận quả chọc khe của Milner, xâm nhập vòng cấm địa rồi dứt điểm kỹ thuật hướng vào góc phải cầu môn. Cú sút sệt của Rooney đưa bóng đi cắt mặt khung thành ra ngoài. 3 phút sau, Anh phá được đợt tấn công của Thụy Sĩ và phản công nhanh, Rooney mớm bóng xuống cho Milner băng lên dứt điểm ở bên trái, cách khung thành chừng 10m, bóng đi thẳng vào vị trí của thủ thành Sommer

Mãi tới phút 30, Thụy Sĩ mới có được pha dàn xếp tấn công đầu tiên thực sự có nét, họ phối hợp với nhau nhuần nhuyễn và xét toang hàng thủ đối phương. Tuy nhiên, pha chạm bóng cuối cùng của Shaqiri lại không được chính xác và bóng trượt khỏi chân cầu thủ này và lăn nhanh xuống dưới, thủ thành Joe Hart đã lao ra rất nhanh và bắt trong ở gần đầu vòng cấm địa, hóa giải mối nguy hiểm.

Hiệp đầu tiên diễn ra có phần nhạt nhòa khi đội chủ nhà tấn công không hiệu quả mà đội khách cũng chẳng có mấy ấn tượng. Thụy Sĩ có thể dàn xếp lên được một vài tình huống triển khai tấn công tốt, nhưng họ lại quá yếu trong khâu dứt điểm. Không một lần trong 45 phút đầu tiên, đội khách thực hiện nổi một cú sút trúng cầu môn của Joe Hart.

Shaw (phải) được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Shaw (phải) được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận

Bước vào hiệp 2, Anh đẩy mạnh tấn công nhưng họ vẫn thể dễ dàng tiếp cận khung thành của Sommer. Phút 56, từ quả phạt góc trái Xhaka đã băng cắt và đánh đầu định đưa bóng vào góc gần ở tầm thấp, Joe Hart chơi tốt, anh đẩy bóng ra ngoài. Tuyển Anh liên tục bắn phá khung thành đối phương trong những phút tiếp theo, song Sommer chơi không quá vất vả bởi độ chính xác trong các cú sút của đối thủ cũng rất kém.

Phút 67, từ pha triển khai phức tạp của đội chủ nhà, bóng đến chân Luke Shaw ở bên trái, hậu vệ trái người Anh đã thực hiện đường chuyền ngang cho Kane dứt điểm ở phía phải. Một cú sút thẳng vào góc gần, bóng đi sát cột dọc vào lưới và thủ thành Sommer đã không thể cản phá. Pha chuyền bóng của Shaw rất tinh tế, bởi nó loại bỏ cả năm hậu vệ của đội khách và cho Kane thoải mái dứt điểm.

Tới phút 83, trọng tài cho rằng Xhaka đã đốn ngã Sterling trong vòng cấm địa và cho đội chủ nhà hưởng phạt đền. Rooney đối mặt với Sommer, đội trưởng tuyển Anh sút tầm cao, hơi lệch về trái. Thủ thành Sommer chạm được tay vào bóng nhưng không thể cản phá do lực sút quá tốt. Đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu

Đội hình thi đấu

Anh (4-3-3): Hart 7, Clyne 6 (Stones 68, 6), Cahill 6, Smalling 6.5, Shaw 7, Delph (Barkley (3) 6.5), Shelvey 5 (Kane (57) 7.5), Milner 6, Oxlade-Chamberlain 5.5, Rooney 7, Sterling 6.5

Thụy Sĩ (4-3-3): Sommer 7, Lichtsteiner 6, Klose 6, Schar 6, Rodriguez 5.5, Behrami 6.5 (Dzemali (79) 6), Inler 7, Xhaka 7, Shaqiri 7.5, Drmic, 6 (Embolo (63) 6.5), Stocker, 6.5 (Seferovic (72) 6)

P.S