1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

David Villa ra đi: Barcelona vác “núi tiền” tìm đối tác cho Messi

(Dân trí) - Messi thi đấu quá thăng hoa tạo nên gánh nặng cho những đối tác của cầu thủ này trên hàng công. Theo thống kê, Barcelona đã “ném qua cửa sổ” gần 200 triệu euro để tìm đối tác cho El Pulga kể từ khi cầu thủ này xuất hiện năm 2004.

Càng ngày, Messi càng trở nên đáng sợ hơn. Thế nhưng, việc cầu thủ này thi đấu quá tự do đã vô tình khiến những tiền đạo của Barcelona không thể tỏa sáng theo như đúng sự kỳ vọng. Cộng thêm áp lực tỏa sáng khiến những “sát thủ” khác trong đội hình của Los Blaugrana hầu như “chết chìm” bên cạnh Messi.

Những chân sút thượng thặng đã khiến Barcelona lỗ khoản tiền rất lớn

Những chân sút thượng thặng đã khiến Barcelona lỗ khoản tiền rất lớn

Theo thống kê, kể từ khi El Pulga xuất hiện tại Barcelona năm 2004 đã có tổng cộng 11 cập bến Nou Camp và ngậm ngùi rời khỏi nơi đây. Trong đó, David Villa chính là nạn nhân mới nhất.

Theo thống kê, tổng cộng, nhà ĐKVĐ La Liga đã lỗ khoảng 37,9 triệu euro trong thương vụ này. Cụ thể, mùa Hè năm 2010, họ chi tới 40 triệu euro để sở hữu El Guaje nhưng sau 3 năm, ngân quỹ của Barcelona chỉ thu về khoảng 2,1 triệu euro sau khi bán cầu thủ này cho Atletico Madrid.

Ibrahimovic cũng là thương vụ lỗ nặng khác của Barcelona. Sau những lùm xùm cùng Guardiola và Messi (vì bị El Pulga lấy mất vị trí tiền đạo cắm sở trưởng), “sát thủ” người Thụy Điển buộc phải rời Nou Camp để lại khoản lỗ 39,5 triệu euro cho Barcelona.

Saviola vì không đá cặp cùng Messi nhưng chính “siêu sao” người Argentina cũng góp phần không nhỏ đẩy cầu thủ này rời khỏi Barcelona. Năm 2004, với sự xuất hiện của El Pulga, Saviola bỗng trở thành người thừa và liên tục bị đẩy đi cho mượn, trước khi cập bến Real Madrid theo dạng chuyển nhượng tự do. Tổng cộng, Barcelona cũng lỗ tới 39,5 triệu euro vì chân sút người Argentina này.

Trong khi đó, những chân sút khác như Eto’o, Henry, Maxi Lopez, Ezquerro, Ludovic Giuly, Eidur Gudjohnsen hay Bojan Krkic…đều rời khỏi Nou Camp để lại khoản lỗ chổng vó cho CLB xứ Catalan. Họ chỉ hòa vốn trong duy nhất 1 thương vụ, đó là Henrik Larsson, người đến và ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do.

Tổng cộng, trong 9 năm Messi xuất hiện ở đội 1 Barcelona, CLB này đã chi tổng cộng 244 triệu euro chiêu mộ lực lượng nhưng chỉ thu về được 75,4 triệu euro từ tiền bán những “hàng thải” này. Như vậy, ngân quỹ của Los Blaugrana đã “vơi” đi tới 168,6 triệu euro cho công cuộc tìm người đá cặp với Messi.

Thống kê cụ thể số tiền thua lỗ của Barcelona:

H.Long

H.Long
Theo Eurosport