1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đâu là mối lo lắng nhất của Indonesia trước trận gặp tuyển Việt Nam?

(Dân trí) - Không hẳn Indonesia là đối thủ yếu nhưng có cảm tưởng như họ luôn vướng mắc trong vấn đề tâm lý. Nhiều trận, đội bóng xứ Vạn Đảo tự thua hơn là đối thủ quá mạnh.

Thua vì tâm lý kém

Có một điều trớ trêu ở đội tuyển Indonesia lúc này, đó là việc HLV Simon McMenemy chẳng biết sử dụng ai trong khung thành của đội tuyển Indonesia. Đơn giản, chẳng ai là… đáng tin cả.

Đâu là mối lo lắng nhất của Indonesia trước trận gặp tuyển Việt Nam? - 1

Indonesia thi đấu với tâm lý kém trong những trận vừa qua

Đáng ra, số phận của Indonesia đã khác nếu như không có sai lầm của “tội đồ” Andritany Ardhiyasa. Ở trận gặp Malaysia, khi Indonesia đang dẫn trước 2-1, thủ thành này đã mắc sai lầm bắt bóng lập bập trong tình huống phạt góc. Các cầu thủ Malaysia chỉ chờ có thế, đá bồi tung lưới Indonesia.

Tới trận gặp UAE, thủ thành Henry Hendrawan đã được sử dụng. Nhưng chính anh mở màn cho trận thua tan nát của Indonesia với sai lầm sau pha bắt bóng lập bập, giúp đội bóng Tây Á có được bàn thắng mở tỷ số.

Vấn đề thủ môn đã được báo giới Indonesia nhắc tới khá nhiều trong những ngày qua. Tới mức, họ chẳng dám tiến cử một ai cho HLV Simon McMenemy để bắt chính trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam.

Nhưng những sai lầm của thủ môn chỉ là một phần nhỏ. Nó không thể phản ánh đầy đủ sự yếu kém của đội bóng xứ Vạn đảo ở thời điểm này. Vấn đề gốc rễ nằm ở tâm lý thi đấu của các cầu thủ. Họ rất dễ sụp đổ ở thời điểm khó khăn.

Hãy cứ nhìn cái cách cầu thủ Malaysia thoải mái đánh đầu tung lưới Indonesia (ngay sau khi gỡ hòa 2-2) để thấy điều đó. Người ta còn thấy vấn đề lặp lại trong các trận đấu với Thái Lan hay UAE sau đó. Hàng thủ của Indonesia không chỉ mong manh mà họ còn rất dễ mắc sai lầm tới mức khó hiểu.

Nhiều người đổ tại sơ đồ 3 trung vệ của HLV Simon McMenemy đã dẫn tới sự sụp đổ quá nhanh chóng của Indonesia. Nhưng vấn đề ở chỗ, các cầu thủ Indonesia luôn thi đấu với đôi chân đeo chì và tâm lý không tốt. Họ không tìm được tính gắn kết cần thiết để có thể tổ chức phòng ngự theo đúng ý đồ của HLV người Scotland.

Sau trận đấu với UAE, HLV Simon McMenemy thừa nhận: “Chúng tôi đã thi đấu hiệp 1 tuyệt hay nhưng sụp đổ trong hiệp 2”. Và sau phát biểu ấy, người ta mới giật mình nhận ra rằng 9/11 bàn thua của Indonesia trong 3 trận đấu vừa qua xuất hiện trong hiệp 2. Tất cả các bàn thua của đội bóng này đều từ phút 37 trở đi.

Rõ ràng, con số đã cho thấy Indonesia không thể duy trì sự tập trung trong thời gian dài. Và khi chỉ cần nhận một bàn thua, coi như họ… vỡ trận.

Cẩn thận với kẻ cùng đường!

Trong quá khứ, Indonesia được xem là đối thủ khó chịu của đội tuyển Việt Nam. Thống kê cho thấy, sau 23 lần chạm trán, đội bóng xứ Vạn Đảo thắng 9, hòa 9 và chỉ chịu thua 5 trận. Trong lần gần nhất hai đội gặp nhau ở AFF Cup 2016, Indonesia đã loại đội tuyển Việt Nam khỏi vòng bán kết.

Đâu là mối lo lắng nhất của Indonesia trước trận gặp tuyển Việt Nam? - 2

Indonesia đang bị đẩy vào thế chân tường

Hình ảnh của Indonesia trong quá khứ là đội bóng có sức chiến đấu cao, với lối chơi tốc độ, áp sát rất nhanh. Điều đó khiến cho đội tuyển Việt Nam luôn bị đẩy vào tình thế khó khi đối diện với đối thủ này.

Thế nhưng, giờ đây, người ta nhìn đâu cũng thấy điểm yếu của Indonesia. Thậm chí, giới truyền thông và chuyên gia nước này còn không dám tin rằng thầy trò HLV Simon McMenemy có thể hạ gục đội bóng mạnh nhất bóng đá Đông Nam Á ở thời điểm này.

Dưới thời HLV Park Hang Seo, đội tuyển Việt Nam chưa chạm trán với Indonesia một lần nào. Nhưng “Rồng vàng” vẫn chưa để thua đội bóng nào ở khu vực Đông Nam Á trong thời gian HLV người Hàn Quốc dẫn dắt.

So với lần gặp cuối cùng ở trận bán kết AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam đã vững vàng về tâm lý hơn rất nhiều. Người ta không còn thấy sai lầm tương tự như của Nguyên Mạnh lặp lại trong những năm gần đây.

Rõ ràng, nếu đấu tâm lý ở thời điểm này, Indonesia không có cửa để so với đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, nên nhớ rằng, đội bóng xứ Vạn đảo đang bị dồn vào chân tường. Và khi ấy họ sẽ vô cùng nguy hiểm và có sức chiến đấu cao hơn.

Tất cả những nỗi đau tới từ những thất bại trước Malaysia, Thái Lan và UAE sẽ được Indonesia dồn nén vào trận gặp Việt Nam. Để kéo người hâm mộ trở lại sân, Indonesia chỉ còn cách duy nhất là chiến thắng.

Đương nhiên, HLV Park Hang Seo cũng chuẩn bị sẵn điều đó và có những kế hoạch cho đội tuyển Việt Nam trong trận đấu sắp tới.

H.Long