1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Dani Alves ra tù sau khi nộp tiền bảo lãnh 1 triệu euro

Quyết Thắng

(Dân trí) - Cựu cầu thủ người Brazil, Dani Alves đã được trả tự do sau 14 tháng chấp hành bản án 4 năm rưỡi vì tội hiếp dâm.

Cựu ngôi sao Barcelona, Dani Alves (40 tuổi) bị kết tội cưỡng hiếp một phụ nữ tại hộp đêm ở Barcelona vào rạng sáng ngày 31/12/2022.

Dani Alves đã nộp đơn kháng cáo đồng thời cũng nộp số tiền 1 triệu euro để bảo lãnh và đã được tòa án ở Barcelona đồng ý trả tự do tạm thời với điều kiện, cầu thủ sinh năm 1983 phải giao nộp hộ chiếu Tây Ban Nha và Brazil, không di chuyển khỏi nơi cư trú và trình diện trước tòa hàng tuần.

Dani Alves ra tù sau khi nộp tiền bảo lãnh 1 triệu euro - 1

Dani Alves được trả tự do sau 14 tháng giam giữ vì tội hiếp dâm (Ảnh: Reuters)

Chỉ vài giờ sau thông báo của tòa án, Dani Alves rời nhà tù Brians 2 (Barcelona) cùng luật sư riêng của mình.

Dani Alves đã ngồi tù kể từ khi bị bắt vào tháng 1/2023. Trước khi bị kết án, cựu tuyển thủ Brazli đã nhiều lần cố gắng xin được tại ngoại, nhưng đều bị từ chối. Lý do là Alves rất có thể sẽ bỏ trốn về quê nhà và Brazil không có luật dẫn độ những công dân bị kết án ở các quốc gia khác.

Quyết định thả tự do cho Alves gây làn sóng phẫn nộ. Tổng thống Brazil, Luiz Inacio Lula da Silva cũng có phản ứng sau quyết định của tòa án và cho rằng tiền không thể mua được hành vi phạm tội mà Alves đã gây ra.

Các luật sư của Alves đang yêu cầu cựu cầu thủ Barcelona được miễn tội trong khi các công tố viên muốn mức án tù của anh tăng lên 9 năm. Luật sư của nạn nhân yêu cầu 12 năm tù.

Trong phiên tòa, nạn nhân của vụ việc cho biết Alves đã cưỡng hiếp cô một cách thô bạo trong phòng tắm riêng của hộp đêm, mặc dù cô đã cầu xin anh ta để cô đi. Dani Alves đã phủ nhận toàn bộ hành vi phạm tội và cho rằng nữ vũ công cố tình ngỏ ý khiêu gợi trong lúc khiêu vũ.

Dani Alves ra tù sau khi nộp tiền bảo lãnh 1 triệu euro - 2

Dani Alves bị kết án 4 năm tù vì tội hiếp dâm (Ảnh: Getty)

Luận điểm của Alves cùng luật sư của cựu cầu thủ này bị tòa án bác bỏ trong quyết định dài 61 trang.

Dani Alves chơi cho Barcelona từ năm 2008-2016, giúp đội bóng Tây Ban Nha giành 3 chức vô địch UEFA Champions League và 6 giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha (La Liga).

Cựu cầu thủ 40 tuổi cũng giúp Brazil giành 2 Copa America cũng như một huy chương vàng Olympic, cùng tuyển Brazil thi đấu ở các kỳ World Cup 2010, 2014 và 2018.