1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đánh giá Premier League 2012/13: Từ Man United tới Wigan

(Dân trí) - Mùa giải 2012/13 vừa khép lại với các đội bóng tham dự Premier League. 9 tháng thi đấu miệt mài với 380 trận đấu, để rồi người rơi lệ cho hạnh phúc chiến thắng, kẻ khóc buồn cho thất bại đầy rẫy những đắng cay.

Manchester United

 

Đánh giá: MU đã thể hiện sức mạnh vượt trội so với các đội bóng khác tại Premier League khi đăng quang sớm tới 4 vòng đấu. Liên tục dẫn đầu bảng qua các chiến thắng thuyết phục, có thời điểm MU đã bỏ xa đội bóng xếp ngay phía sau tới 15 điểm. Nhờ phong độ thăng hoa ấy, MU đã giành chiếc cúp Premier League thứ 13 trong 21 mùa giải kể từ khi giải đấu này được thành lập.

 
Ngôi sao tỏa sáng
 

Ngôi sao tỏa sáng: Van Persie gia nhập MU trong sự ngạc nhiên và nghi ngờ của nhiều người. Nhưng tiền đạo người Hà Lan đã nhanh chóng chứng tỏ bản thân. Anh liên tục ghi bàn giúp MU giành chiến thắng và tiền đạo người Hà Lan đã tiếp tục giữ vững được danh hiệu Vua phá lưới, giống như mùa giải trước khi anh còn thi đấu cho Arsenal.

 

Gây thất vọng: Rooney có thể than phiền khi anh không có được vị trí ra sân ưa thích ở mùa giải năm nay. Nhưng quả thật từ góc độ cá nhân, Rooney đã không chứng tỏ được sự sắc nét cần thiết ở mùa giải năm nay. Bên cạnh đó, vào cuối mùa, tiền đạo này còn thể hiện sự chống đối MU khi từ chối ra sân thi đấu (2 trận) và đưa yêu cầu được rời đội.

 

Newcastle United

 

Đánh giá: Mùa giải trước Newcastle xếp vị trí thứ 5 và đội bóng này đã sa sút chóng mặt ở mùa giải năm nay. “Chích chòe” đã không còn là một đội bóng mạnh dù họ đã tăng cường nhiều một vài gương mặt mới có chất lượng. Sự trượt dốc của Newcastle mạnh đến mức đội bóng này đã vật lộn cả mùa giải với cuộc chiến trụ hạng và cũng chỉ thở phào nhẹ nhõm trước khi mùa giải khép lại có 2 vòng.

 

Norwich City

 

Đánh giá: Trước mùa giải năm nay Norwich chỉ đặt mục tiêu là trụ hạng và đội bóng này đã hoàn thành tốt mục tiêu. Mặc dù không thể bứt phá sớm và nhanh chóng trụ hạng, song Norwich cũng đã có được sự ổn định với khoảng cách an toàn với nhóm phải xuống hạng. Thầy trò Chris Hughton đã kế thúc mùa giải với vị trí 11.

 

QPR

 

Đánh giá: QPR có một mùa giải quá đáng thất vọng, từ Mark Hughes tời Harry Redknapp đều không thể vực dậy đội bóng này sau khi họ đã suýt phải xuống hạng ở mùa bóng trước. Không thể nói QPR thiếu những ngôi sao, thậm chí nếu xét về mức độ đầu tư, QPR sẽ có thể sánh ngang với các đội bóng hạng khá của Premier League, nhưng cuối cùng QPR đã đứng cuối BXH.

 
Ngôi sao tỏa sáng:
 

Ngôi sao tỏa sáng: Loic Remy đã thể hiện phong độ tốt kể từ khi gia nhập QPR vào kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua. Anh liên tiếp ghi bàn, nhưng mình anh chưa đủ để vực dậy một đoàn quân rệu rã.

 

Gây thất vọng: Một danh sách rất dài nhưng nổi bật nhất là những danh thủ nổi tiếng như Jose Bosingwa, Park Ji-sung, Esteban Granero, Christopher Samba. Sự đóng góp của các cầu thủ này gần như bằng 0 và chỉ tính riêng phí chuyển nhượng, QPR đã “ném qua cửa sổ” hơn 20 triệu bảng.

 

Reading

 

Đánh giá: Reading cũng đã rất cố gắng để trụ lại với Premier League, nhưng rõ ràng họ vẫn chưa đủ sức để cạnh tranh với các đội bóng khác, dù cho đến trước tháng 2 vừa qua, họ vẫn còn ở nhóm an toàn. Việc phải trở lại giải hạng Nhất cũng không phải cú sốc lớn đối với người hâm mộ Reading, điều đó đã được xác định từ khi đội bóng này giành quyền lên chơi ở Premier League và Hè năm trước.

 

Southampton

 

Đánh giá: Southampton đã thành công trong cuộc chiến trụ hạng. Thời gian đầu đội bóng này chưa thực sự ổn định dưới quyền của Nigel Adkins. Khi ông bị sa thải đội bóng thành phố cảng miền nam nước Anh vẫn đứng ở vị trí thứ 15 với 3 điểm nhiều hơn nhóm xuống hạng. BLĐ đã quyết đoán khi đưa Mauricio Pochettino lên thay, và vị tướng trẻ này đã giúp Southampton nhanh chóng tiến gần tới mốc trụ hạng. Kết thúc mùa giải Southampton có vị trí thứ 14.

 

Stoke City

 

Đánh giá: Đoàn quân của Tony Pullis vẫn thể hiện được sự ổn định cần thiết để trụ lại giải Ngoại hạng. Dù Stoke City không nuôi các tham vọng lớn như việc có suất tham dự cúp châu Âu, nhưng họ vẫn hoàn thành tốt mục tiêu trụ hạng (đứng thứ 13). Đặc biệt, Stoke vẫn giữ được sự đáng sợ khi được thi đấu trên sân nhà Britannia, nơi mà họ đã giành phần lớn điểm số để trụ hạng.

 

Sunderland

 

Đánh giá: Martin O'Neill đã không thể giúp Sunderland vững vàng và đội bóng này đã liên tục gây thất vọng từ đầu mùa giải. Trước khi kết thúc mùa giải 6 vòng, BLĐ của đội chủ sân The Light đã quyết định “trảm tướng” và Paolo Di Canio lên thay. Vị huấn luyện viên lắm tài nhiều tật người Italia đã đưa Sunderland giành 8 điểm/6 trận để trụ hạng thành công.

 

Swansea City

 

Đánh giá: Michael Laudrup đến với Swansea và ông đã giúp đội bóng này thăng hoa bằng lối chơi phòng thủ phản công sắc lẹm. Swansea chẳng quá mạnh so với nhóm đua tranh trụ hạng. Một mùa giải đã rõ ràng rất thành công với “Bầy thiên nga” khi họ giành chiến thắng ở đấu trường League Cup và dấu ấn của vị chiến lược gia người Đan Mạch trong thành công này là rất lớn.

 

Tottenham Hotspur

 
Đánh giá:
 

Đánh giá: Tottenham có thể tiếc nuối khi không có được vị trí thứ 4, nhưng quả thật họ xứng đáng với vị trí thứ 5 hơn nằm trong tốp 4. Tottenham dưới thời Villas-Boas vẫn duy trì được sức mạnh đáng nể chẳng kém mùa giải trước khi Harry Redkanpp dẫn dắt đội bóng này, bất chấp Tottenham đã mất đi vài ngôi sao sáng. Nhưng rõ ràng về độ “lì lợm” của một đội bóng lớn thì Spurs vẫn chưa đạt được đến.

 

Ngôi sao tỏa sáng: Gareth Bale, cầu thủ người xứ Wales mùa giải năm nay đã chơi rất thăng hoa. Anh đứng đầu danh sách ghi bàn cho CLB, thứ 3 ở Premier League và xuất sắc đoạt các giải thưởng của PFA (Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh) và FWA (Hiệp hội các cây viết thể thao Anh).

 

Gây thất vọng: Cả Defoe và Aderbayor đều thi đấu rất sa sút, điều đó khiến gánh nặng ghi bàn của đội bóng dồn hết cả về phía sau. Hàng công cùn là một trong những nguyên nhân chính khiến Tottenham chưa thể chuyển mình.

 

West Bromwich Albion

 

Đánh giá: Dưới sự chỉ huy của Steve Clark, West Brom đã có giai đoạn đầu mùa giải thăng hoa, họ đã từng lọt vào tốp 3. Tuy nhiên, thực lực của West Brom là chưa đủ để tranh chấp vị trí dự cúp châu Âu và đội bóng này hài lòng với vị trí thứ 8 chung cuộc

 

West Ham United

 

Đánh giá: Sam Allardyce đã tăng cường khá nhiều viện binh để nhằm giúp West Ham vươn tới mục tiêu trụ hạng. Thực tế, đội bóng chủ sân Upton Park đã luôn có vị trí an toàn từ đầu đến cuối mùa giải và West Ham đã thảnh thơi kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 10.

 

Wigan Athletic

 

Đánh giá: Thật khó để nói về việc thành công hay thất bại của Wigan ở mùa giải năm nay. Wigan đã thiếu một chút ổn định để trụ hạng, nhưng họ lại vô địch FA Cup, danh hiệu lớn đầu tiên trong lịch sử. Tuy nhiên xét cho kỹ thì đây vẫn là một mùa giải thất bại cho Wigan, bởi việc phải chia tay với Premier League khiến họ sẽ phải đối diện với nhiều rủi ro về tài chính và cả việc giữ chân các ngôi sao.

 

Phù Sa