1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đánh bại Than Quảng Ninh, Hải Phòng toàn thắng 7 trận liên tiếp

(Dân trí) - Dù chơi thiếu người từ giữa hiệp 2, nhưng Hải Phòng vẫn vượt qua Than Quảng Ninh với tỷ số 2-1. Như vậy, đây là trận thắng thứ 7 liên tiếp sau vòng đấu, giúp Hải Phòng tiếp tục dẫn đầu BXH V-League 2016.

Hải Phòng đang đứng đầu bảng với kỳ tích 6 trận thắng tuyệt đối. Đội chủ nhà chắc chắn không muốn bị ngắt mạch thắng khi tiếp Than Quảng Ninh trong trận đấu chiều nay trên sân Lạch Tray. Trong khi đó, Than Quảng Ninh trở lại cuộc đua tại V-League với trận thắng SL Nghệ An ở vòng trước. Đội bóng đất Mỏ quyết tâm trở thành đối thủ đầu tiên ngáng bước chân của Hải Phòng ở mùa giải năm nay.

Trận đấu diễn ra căng thẳng và quyết liệt - Ảnh: Gia Hưng
Trận đấu diễn ra căng thẳng và quyết liệt - Ảnh: Gia Hưng

Trở lại trận đấu, Dương Văn Khoa vào bóng khá nguy hiểm với Stevens khiến cho không khí giữa 2 đội nóng lên ngay từ đầu trận. Rõ ràng cả hai đội đều rất muốn giành chiến thắng ở trận đấu được xem là derby vùng Đông Bắc Bộ này.

Phút thứ 10, Hải Phòng có cơ hội nguy hiểm đầu tiên từ đầu trận đấu. Diego Fagan tạt bóng rất dẻo từ cánh phải nhưng tiếc là Anthony Stevens đã bật lên hơi chậm và khiến cho cơ hội ghi bàn trôi qua cho đội bóng của HLV Trương Việt Hoàng.

Đội chủ nhà chơi tấn công từ đầu trận và đã tạo ra sức ép đáng kể lên khung thành Than Quảng Ninh. Phút 15, sau khi bóng bật ra từ tình huống thủ môn Tuấn Linh nỗ lực cản phá cú sút căng của Stevens, Đình Bảo băng vào dứt điểm bồi làm tung lưới Than Quảng Ninh.

Phút 21, trọng tài rút thẻ vàng đầu tiên của trận đấu cảnh cáo Quốc Trung của Hải Phòng sau pha vào bóng nguy hiểm đối với Hồng Quân bên phía đội khách Than Quảng Ninh. Sau tình huống này thì Hồng Quân đã được HLV Phan Thanh Hùng rút ra khỏi sân để thay bằng ngoại binh Bisan.

Hải Phòng (đỏ) lấn lướt hơn về thế trận - Ảnh: Gia Hưng
Hải Phòng (đỏ) lấn lướt hơn về thế trận - Ảnh: Gia Hưng

Chủ động tấn công và chơi có đường nét, Hải Phòng tiếp tục có bàn thắng nâng đôi cách biệt ở phút 28. Nhận đường chuyền của Fagan, Lê Văn Thắng đặt lòng đưa bóng đi hiểm hóc khiến thủ môn Tuấn Linh không thể cứu thua cho Than Quảng Ninh.

Phút 40, Dyanchenko có pha đánh đầu trong vòng cấm khá nguy hiểm nhưng thủ môn Xuân Việt đã băng ra kịp thời làm hẹp góc dứt điểm của ngoại binh bên phía đội khách. Ngay sau đó, Văn Thắng đáp trả bằng pha dứt điểm bên cánh phải.

Thanh Hiền đã phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Đình Bảo. Hải Phòng dẫn trước Than Quảng Ninh 2 bàn trong 45 phút thi đấu đầu tiên trên sân Lạch Tray.

Ngay phút đầu tiên của hiệp 2, Dyachenko bên phía Than Quảng Ninh đã có pha bóng đáng chú ý trong vòng cấm đội chủ nhà nhưng anh vẫn không thắng được thủ môn Xuân Việt. Sau đó, Đình Bảo băng vào đánh đầu cắt mặt rất hay từ đường treo bóng bên cánh phải của Lê Văn Thắng nhưng bóng đi hơi cao so với khung thành thủ môn Tuấn Linh.

Hải Phòng dẫn đầu V-League một cách thuyết phục - Ảnh: Gia Hưng
Hải Phòng dẫn đầu V-League một cách thuyết phục - Ảnh: Gia Hưng

Tiếc nhất với đội khách là tình huống Nghiêm Xuân Tú có pha căng ngang khó chịu từ cánh phải nhưng Dyachenko đã không thể ra chân cận thành do Văn Phú áp sát kịp thời.

Than Quảng Ninh có hy vọng rút ngắn tỷ số sau khi Hải Phòng chỉ còn thi đấu với 10 người ở phút 64. Người nhận thẻ đỏ là Quốc Trung. Chỉ 1 phút sau đó, nỗ lực căng ngang của Hoa Hùng bên cánh phải đã được Vũ Minh Tuấn kết thúc hoàn hảo với cú đệm bóng cận thành dễ dàng.

Chơi thiếu người, Hải Phòng làm hết sức để bảo vệ thành quả ở những phút cuối và họ đã thành công.

Đội hình xuất phát

Hải Phòng: Xuân Việt, Anh Hùng, Văn Thắng, Fagan, Stevens, Văn Nhiên, Khánh Lâm, Văn Phú (đội trưởng), Quốc Trung, Ngọc Thịnh, Đình Bảo

Than Quảng Ninh: Tuấn Linh, Văn Khoa, Minh Tuấn, Tiến Duy, Văn Hiếu, Dyachenko, Hải Huy, Mạc Hồng Quân, Huy Cường, Thanh Hiền, Xuân Tú.

Hiểu Minh