Đánh bại Myanmar, tuyển nữ Việt Nam vào chung kết gặp Thái Lan

Hạo Minh

(Dân trí) - Đội tuyển nữ Việt Nam đã đánh bại Myanmar với tỷ số 1-0 với pha làm bàn duy nhất của Huỳnh Như. Các học trò của HLV Mai Đức Chung sẽ vào chung kết và tranh HCV cùng với đội tuyển Thái Lan.

Đánh bại Myanmar, tuyển nữ Việt Nam vào chung kết gặp Thái Lan

Đội tuyển nữ Việt Nam bước vào trận bán kết với Myanmar với sự chủ động cao. Các học trò của HLV Mai Đức Chung tấn công mạch lạc, với sự kết dính tốt. Trong 12 phút đầu tiên của trận đấu, tuyển nữ Việt Nam có hai cơ hội tốt mở tỉ số trận đấu, đáng tiếc Hải Yến đều dứt điểm không thành công. 

Đánh bại Myanmar, tuyển nữ Việt Nam vào chung kết gặp Thái Lan - 1

Huỳnh Như tiếp tục là đầu tàu trên hàng công của tuyển nữ Việt Nam (Ảnh: Hoàng Việt).

Bước ngoặt của trận đấu tới ở phút 28, Tuyết Dung đá phạt, Huỳnh Như đánh đầu hiểm hóc tung lưới của Myanmar mở tỉ số trận đấu. Sau bàn thắng, tuyển nữ Việt Nam đẩy cao tốc độ trận đấu trong giai đoạn còn lại của hiệp một nhưng không tìm được bàn thắng thứ hai.

Myanmar vùng lên sau giờ nghỉ. Phút 52, Win Tun đánh đầu từ cự ly 5m sau quả phạt góc, nhưng Kim Thanh phản xạ xuất sắc để cản phá thành công. Thủ môn của tuyển nữ Việt Nam chơi chắc tay, khiến Myanmar tắt lịm với những tình huống đưa bóng vào trong vòng cấm địa của tuyển Việt Nam.

Đánh bại Myanmar, tuyển nữ Việt Nam vào chung kết gặp Thái Lan - 2

Thùy Trang bị ngăn cản sau pha solo qua ba cầu thủ đối phương (Ảnh: Hoàng Việt).

Tuyển nữ Việt Nam chơi phòng thủ phản công trong hiệp hai. Một vài cơ hội ghi bàn tốt đã được tạo ra, tuy nhiên đáng tiếc Thùy Trang kém duyên với hai tình huống bỏ lỡ cơ hội ghi bàn ngon ăn. Không thể ghi thêm bàn thắng, tuyển Việt Nam vẫn hài lòng với chiến thắng 1-0 và tiến vào chung kết tranh HCV với tuyển nữ Thái Lan.