1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đánh bại Bulgaria, Italia vươn lên ngôi đầu bảng

(Dân trí) - Tiếp đón Bulgaria tại Palermo, Italia phải rất nhọc nhằn mới giành chiến thắng 1-0 nhờ quả 11m thành công của De Rossi. Sau 8 lượt đấu bảng H vòng loại Euro 2016, Italia dẫn đầu bảng với 18 điểm, hơn Na Uy 2 điểm và Croatia 3 điểm.

Đánh bại Bulgaria, Italia vươn lên ngôi đầu bảng

Sau 3 trận toàn hòa, Italia phải rất vất vả mới đánh bại được Malta trên sân nhà. Thầy trò HLV Conte đặt mục tiêu phải thắng nốt Bulgaria, đồng thời chờ đợi tỷ số có lợi ở đại chiến Croatia-Na Uy để tạo lợi thế cho mục tiêu giành vé sớm dự Euro 2016.

 

De Rossi mở tỷ só cho Italia trên chấm 11m
De Rossi mở tỷ só cho Italia trên chấm 11m

 

Italia khởi đầu khá thuận lợi trước Bulgaria tại Palermo và sớm dẫn trước 1-0 nhờ quả 11m thành công của De Rossi. Tuy nhiên sang hiệp 2, chính cầu thủ AS Roma này đẩy đồng đội vào thế khó khăn khi nhận thẻ đỏ rời sân.

Nhờ sự xuất sắc nơi hàng thủ, Italia đã bảo toàn được chiến thắng 1-0 và 3 điểm quý giá trên sân nhà. Azzurri đang không có được phong độ cao thời điểm này, nhưng rõ ràng những series chiến thắng 1-0 dưới thời HLV Conte này giúp họ có được lợi thế trong hành trình giành vé dự Euro 2016.

Đêm qua, Na Uy đã đánh bại Croatia 2-0 trên sân nhà và sau 8 lượt đấu Italia đang dẫn đầu bảng H với 18 điểm, Na Uy đứng thứ 2 với 16 điểm còn Croatia có 15 điểm. Cuộc đua giành hai suất chính thức dự Euro 2016 hứa hẹn đầy căng thẳng, trong đó đại chiến Italia-Na Uy ở lượt cuối sẽ mang ý nghĩa quyết định.

HLV Conte đưa ra khá nhiều thay đổi về đội hình ra sân khi xếp Pirlo đá dự bị, bộ ba ở giữa sân là Verratti, De Rossi, Parolo còn Candreva và El Shaarawy hoạt động ở hai cánh hỗ trợ cho mũi nhọn Pelle. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Italia đã đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng.

 

Sang hiệp 2, chính De Rossi nhận thẻ đỏ với pha phạm lỗi thô bạo
Sang hiệp 2, chính De Rossi nhận thẻ đỏ với pha phạm lỗi thô bạo

 

Sức ép của Italia đã được cụ thể hóa ngay phút thứ 6, khi Veselin Minev phạm lỗi với Candreva trong vòng cấm và đội chủ nhà được hưởng quả 11m. De Rossi bước lên bình tĩnh đánh bại thủ môn Mitrev, mở tỷ số 1-0 cho Italia.

Sau bàn thua, Bulgaria quyết định đẩy cao đội hình lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Ở phút 18, Mitsanski đi bóng dũng mãnh xộc thẳng vào trung lộ rồi tung cú sút căng bằng chân trái, rất may là Buffon đã xuất sắc cứu thua cho Italia.

Italia có câu trả lời ngay sau đó với cú đánh đầu nhanh của Pelle sau quả phạt từ Marco Verratti, tuy nhiên thủ thành Mitrev đã phản xạ kịp thời. Đến phút 30, hậu vệ Mattia De Sciglio tung cú vô lê đẹp mắt nhưng một lần nữa, Mitrev lại cứu thua cho Bulgaria.

Cuối hiệp 1, Italia còn tạo ra được cơ hội nguy hiểm khác khi Marco Parolo dứt điểm tầm xa đưa bóng đi chệch cột dọc. Bước sang hiệp 2, Italia chịu tổn thất lớn khi De Rossi tắc bóng vào đằng sau với Mitsanski và trọng tài rút thẻ đỏ đuổi cầu thủ AS Toma ra khỏi sân.

 

Đánh bại Bulgaria, Italia tạm thời vươn lên ngôi đầu bảng H
Đánh bại Bulgaria, Italia tạm thời vươn lên ngôi đầu bảng H

 

Chơi thiếu người, Italia buộc phải phòng ngự số đông trước sức ép liên tục từ Bulgaria. Đội khách liên tục ép sân, nhưng họ không tạo được cơ hội thực sự rõ nét nào bởi hàng thủ Italia chơi đầy chặt chẽ dưới sự chỉ huy của Chiellini.

Không những vậy, Italia còn tỏ ra đầy nguy hiểm với các tình huống phản công. Phút 66, El Shaarawy đi bóng đầy tốc độ bên cánh phải rồi tung cú ra chân khá nhanh, nhưng tài năng của Mitrev lại cứu thua cho Bulgaria.

10 phút trước khi hết giờ, Mitsanski cũng nhận thẻ đỏ sau tình huống chơi thô bạo và cả hai đội chỉ còn 10 người trên sân. Tỷ số 1-0 nghiêng về Italia được kết thúc cho đến khi kết thúc 90 phút và Bulgaria chính thức bị loại khỏi cuộc đua giành vé dự Euro 2016.

Đội hình thi đấu

Italia (4-3-3): Buffon, Darmian, Bonucci, Chiellini, De Sciglio, Verratti, De Rossi, Parolo, Candreva (Citadin Martins 86), Pelle (Zaza 71), El Shaarawy (Florenzi 73).

Bulgaria (4-4-2): Mitrev, Minev (Bandalovski 64), Aleksandrov, Bodurov, Minev, Nedelev (Aleksandrov 67), Dyakov, Chochev, Milanov, Popov (Rangelov 71), Micanski.

 

Đánh bại Bulgaria, Italia vươn lên ngôi đầu bảng - 4

 

K.A