Đan Mạch - Tunisia (20h00 ngày 22/11): Bản hùng ca của "những chú lính chì"

Hạo Minh

(Dân trí) - Đan Mạch được đánh giá cao hơn Tunisia trong cuộc đối đầu ở lượt trận đầu tiên thuộc bảng D World Cup 2022 tại sân Education City. Liệu "những chú lính chì" có thể phô diễn được sức mạnh đúng như đánh giá?

Đan Mạch thắng 4/5 trận mở màn World Cup trong các lần tham dự gần đây. Điều đó sẽ giúp đoàn quân của huấn luyện viên Kasper Hjulman bước vào trận đấu đầu tiên tại World Cup 2022 gặp Tunisia với tinh thần phấn chấn để tìm cách khởi động chiến dịch của mình thật ấn tượng.

Ở vòng loại khu vực châu Âu, Đan Mạch chơi rất ấn tượng, họ có chiến dịch vòng loại gần như hoàn hảo, giành ngôi đầu bảng F sau khi có được 27 điểm qua 10 trận đấu. Các học trò của Hjulman thắng liên tiếp 9 trận đầu tiên ở vòng loại, ghi 16 bàn và giữ sạch lưới 5 trận. Đan Mạch chỉ nhận thất bại 0-2 trước Scotland ở trận đấu cuối cùng của vòng bảng, đó là trận đấu không còn ý nghĩa với Đan Mạch khi họ đã chắc suất tới Qatar.

Đan Mạch - Tunisia (20h00 ngày 22/11): Bản hùng ca của những chú lính chì - 1

Đan Mạch có lối chơi chắc chắn và bền vững, không phụ thuộc vào ngôi sao (Ảnh: Sportsmole).

Nối tiếp phong độ ấn tượng, Đan Mạch vững vàng tại UEFA Nations League, họ giành được 12 điểm sau 6 trận để về nhì ở bảng A1, kém đội đầu bảng Croatia một điểm và hơn đội xếp thứ ba là Pháp bảy điểm. Năm ngoái, Đan Mạch cũng trình diễn ấn tượng tại Euro 2020, họ lọt vào bán kết và chỉ chịu thất bại trước Anh trong hiệp phụ, tất cả những điều đó cho thấy Đan Mạch có thể cạnh tranh ở đẳng cấp cao nhất.

Đan Mạch hiểu rằng một bước khởi đầu tốt trước những đối thủ không được đánh giá cao nhất bảng sẽ giúp đội bóng này thuận lợi để cạnh tranh ngôi đầu bảng D, cũng như suất vào vòng 1/8. Trên lý thuyết, việc đứng đầu bảng sẽ giúp các đội bóng có cơ hội tiến sâu hơn khi đối thủ của họ ở vòng knock-out là các đội nhì bảng. Vì vậy chắc chắn Đan Mạch sẽ đặt tham vọng giành ngôi vị số một bảng D.

Tunisia có lần thứ hai liên tiếp góp mặt tại World Cup sau khi vượt qua vòng loại của giải đấu này vào năm 2018. Tại Nga, "Đại bàng Carthage" chỉ góp mặt khoảng thời gian ngắn, họ giành được ba điểm và nhanh chóng ra về sau vòng bảng. 

Được giao nhiệm vụ dẫn dắt Tunisia tại vòng play-off khu vực châu Phi, HLV Jalel Kadri đã đưa đội bóng của mình vượt qua Mali để có được vé tới Qatar, nơi họ rơi vào bảng đấu gồm Pháp, Đan Mạch và Australia. Dưới bàn tay của Kadri, Tunisia đang có phong độ cao, họ thắng Chile, Nhật Bản ở Kirin Cup hồi tháng 6. Trong ba trận đấu giao hữu trước thềm World Cup, Tunisia thắng hai trận (1-0 trước Comoros, 2-0 trước Iran) và chỉ thua Brazil (1-5).

Đan Mạch - Tunisia (20h00 ngày 22/11): Bản hùng ca của những chú lính chì - 2

Hannibal Mejbri tập luyện cùng các cầu thủ Tunisia trước trận mở màn (Ảnh: Getty).

Chắc chắn Tunisia cũng sẽ nuôi tham vọng giành ba điểm khi đối đầu với Đan Mạch, đội bóng được đánh giá chưa phải mạnh nhất bảng. Nếu giải quyết được Đan Mạch, cửa đi tiếp sẽ rất sáng cho Tunisia. Điều đó sẽ dẫn tới một cuộc chiến quyết liệt vào đêm nay tại sân Education City.

Trong đội hình Đan Mạch hiện tại không có những ngôi sao kiệt xuất, nhưng điều chưa bao giờ bóng đá Đan Mạch cần điều đó, ngay cả khi họ vô địch châu Âu năm 1992. Sức mạnh của "những chú lính chì" luôn là sức mạnh tập thể và sự ổn định, kết nối vững chắc đã ngấm vào lối chơi giúp họ vẫn được đánh giá cao hơn Tunisia trong trận chiến tối nay.

Không ngạc nhiên nếu Tunisia chọn lối chơi phòng thủ phản công trước Đan Mạch, bởi thể lực là điểm mạnh của các đội bóng châu Phi nên họ sẽ kiên nhẫn phòng thủ và chờ đợi cơ hội. Đan Mạch với những cầu thủ có khả năng sáng tạo cao như Eriksen sẽ không ngại điều đó, tuy nhiên "những chú lính chì" chỉ có thể chạm tay vào chiến thắng nếu các chân sút của họ biết chắt chiu cơ hội và ghi bàn. Ngược lại, nếu không biết ghi bàn và mắc sai lầm trong phòng thủ, Tunisia sẽ sẵn sàng viết nên một câu chuyện cổ tích của riêng họ.