Pháp - Đan Mạch (23h00 ngày 26/11): Bài toán khó cho Les Bleus

Hạo Minh

(Dân trí) - Pháp có thể giành một suất vào vòng loại trực tiếp tại World Cup 2022 nếu đánh bại Đan Mạch trên sân 974 ở lượt trận thứ hai bảng D, nhưng đại diện Bắc Âu không phải đối thủ dễ bắt nạt.

Pháp đã đánh bại Australia 4-1 tại lượt trận ra quân để bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vô địch World Cup, còn Đan Mạch bị Tunisia cầm hòa không bàn thắng.

Hai cựu tiền đạo của Arsenal giờ đây có thể tự hào khi đứng đầu danh sách ghi bàn mọi thời đại cho đội tuyển Pháp, nhưng Thierry Henry có thể sẽ sớm bị Olivier Giroud vượt qua khi cầu thủ đàn em vẫn còn đang thi đấu cùng tuyển Pháp.

Pháp - Đan Mạch (23h00 ngày 26/11): Bài toán khó cho Les Bleus - 1

Giroud có cơ hội thiết lập kỷ lục ghi bàn mới ở tuyển Pháp (Ảnh: Getty).

Đoàn quân của Didier Deschamps thi đấu không tốt ở UEFA Nations League trong mùa hè vừa qua, họ cũng khởi đầu trận đấu với Australia không tốt khi để Craig Goodwin chọc thủng lưới ở phút thứ chín. Tuy nhiên, với đẳng cấp của nhà đương kim vô địch, Pháp đã đáp trả mạnh mẽ với các bàn thắng của Adrien Rabiot, bàn thắng thứ 50 và 51 của Giroud trong màu áo tuyển quốc gia và một bàn của Kylian Mbappe.

Tận dụng việc Karim Benzema vắng mặt vì chấn thương, Giroud giờ đây là sự lựa chọn hàng đầu cho vị trí trung phong tuyển Pháp, chỉ cần thêm một bàn thắng nữa, anh sẽ trở thành người giữ kỷ lục ghi bàn cho Les Bleus. Nếu điều đó xảy ra ở trận đấu gặp Đan Mạch, niềm vui đó hoàn toàn có thể nhân đôi, bởi chiến thắng sẽ đưa Pháp vào vòng 1/8 sớm một lượt trận.

Nếu trận đấu giữa Tunisia với Australia kết thúc với tỷ số hòa, Pháp chỉ cần thắng Đan Mạch là không cần thi đấu lượt cuối cũng chắc chắn có ngôi đầu bảng D. Đó là một kịch bản tuyệt vời cho nhà đương kim vô địch để xóa dớp các nhà vô địch World Cup liên tục bị loại sau vòng bảng trong thế kỷ 21.

Sau khi phá dớp các nhà vô địch không thắng ở trận mở màn (bắt đầu từ World Cup 2006), Pháp giờ đây có thể nỗ lực để giành chiến thắng sáu trận liên tiếp tại một vòng chung kết World Cup lần đầu tiên trong lịch sử, lần gần nhất một đội đạt được thành tích này là Tây Ban Nha năm 2010.

Pháp - Đan Mạch (23h00 ngày 26/11): Bài toán khó cho Les Bleus - 2

Đan Mạch (trang phục đỏ) hòa Tunisia (trắng) ở lượt đầu (Ảnh: Getty).

Nếu tuyển Đan Mạch giành chiến thắng trước Tunisia, con đường tiến vào vòng 1/8 của họ sẽ không gian khó như hiện tại. Tuy nhiên, Đan Mạch không đáp ứng được kỳ vọng khi chỉ có được trận hòa thót tim. Đó là trận đấu Đan Mạch có thể thua ở phút cuối khi bóng chạm tay Yassinen Meriahah trong vòng cấm địa trong phút bù giờ. May cho Đan Mạch, sau khi quan sát VAR, trọng tài không cho rằng đó là lỗi.

Hjulmand thừa nhận rằng đội bóng của ông phải đối mặt với một tình huống "phức tạp" ở bảng D, nơi Đan Mạch đang đứng vị trí thứ ba - cách biệt với đội xếp thứ hai là Tunisia bằng chỉ số fair-play - nhưng họ vẫn có cơ hội lọt vào top hai nếu không thua Pháp.

Một điều khá thú vị rằng, bốn trận đấu gần nhất của Đan Mạch tại World Cup đều kết thúc với tỉ số hòa, họ có nguy cơ trở thành đội thứ hai có thành tích hòa năm trận liên tiếp tại đấu trường thế giới. 

Pháp - Đan Mạch (23h00 ngày 26/11): Bài toán khó cho Les Bleus - 3

Thủ thành Schmeichel của Đan Mạch (Ảnh: Getty).

Dẫu vậy, Đan Mạch sẽ gặp quá nhiều áp lực khi bước vào trận đấu đêm nay. Điểm tựa lớn cho Đan Mạch là đội bóng Bắc Âu không thua Pháp trong ba trận đối đầu gần nhất. Ở vòng bảng World Cup 2018, Pháp hòa Đan Mạch không bàn thắng. Hai đội chung bảng Nations League 2022, Đan Mạch thắng 2-1 trên sân Pháp hồi tháng 6 vừa qua. Trong lần gặp lại hồi tháng 9 vừa qua, Đan Mạch thắng 2-0 ở sân nhà.

Các bàn thắng trong hai trận gần nhất của Đan Mạch trước Pháp được ghi bởi Andreas Cornelius, Kasper Dolberg và Andrea Skovov Olsen, cả ba cầu thủ này đều đang dự World Cup 2022, trong đó người đầu tiên vào sân từ ghế dự bị, hai người phía sau là những cầu thủ đã đá chính. 

Với điểm tựa trên, Đan Mạch hoàn toàn tự tin nhắm tới việc có điểm khi thi đấu với Pháp. Nếu không thua, cơ hội đi tiếp vẫn rộng mở cho Đan Mạch khi ở lượt cuối họ sẽ đối đầu với Australia. 

Đội hình ra sân dự kiến 

Pháp: Lloris; Kounde, Varane, Upamecano, Hernandez, Tchouameni, Rabiot; Dembele, Griezmann, Mbappe; Giroud.

Đan Mạch: Schmeichel; Andersen, Christensen, Kjaer; Kristensen, Hojbjerg, Eriksen, Maehle; Olsen, Dolberg, Damsgaard.