1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đại chiến Việt Nam - Thái Lan: Những màn so tài nảy lửa ở tuyến giữa

(Dân trí) - Cả hai đội đều khá mạnh ở khu vực trung lộ, và các cuộc tranh chấp ở khu trung tuyến có thể quyết định thắng bại, trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan, tại vòng loại World Cup 2022 sắp diễn ra.

Khi HLV Akira Nishino của đội tuyển Thái Lan công bố danh sách sơ bộ có đến 16 tiền vệ, nhưng chỉ có 2 tiền đạo, không khó để người ta đoán ra được vị HLV người Nhật Bản đang dẫn dắt đội bóng đất Chùa Vàng, muốn đặt trọng tâm vào khu trung tuyến.

Ở khu vực này, Thái Lan sở hữu những ngôi sao hàng đầu của bóng đá nước họ, gồm Chanathip Songkrasin, Tanaboon Kerasat, Sarach Yooyen, Thitiphan Puanchang, hay Sanrawat Dechmitr. 

Thậm chí, cầu thủ rất giàu kỹ thuật và được đánh giá rất cao ở Thái Lan là Sanrawat Dechmitr còn có nguy cơ không chen chân được vào đội hình chính thức, vì người Thái sợ anh “giẫm chân” Messi Thái Chanathip Songkrasin.

Đại chiến Việt Nam - Thái Lan: Những màn so tài nảy lửa ở tuyến giữa - 1
Cả đội tuyển Việt Nam lẫn Thái Lan đều có những cầu thủ rất quan trọng ở tuyến giữa (ảnh: Huyền Trang)

Nói thế để thấy rằng khu vực trung tuyến của đội tuyển Thái Lan dồi dào tài năng đến mức nào, quan trọng ra sao đối với họ.

Đội bóng đất Chùa Vàng hy vọng sẽ kiểm soát bóng ở khu trung tuyến, đánh chặn từ khu trung tuyến, và gây đột biến cho đối thủ cũng từ khung trung tuyến, trước khi giải quyết trận đấu với đội tuyển Việt Nam. 

Và, ở đầu sân đối diện, đội tuyển Việt Nam của HLV Park Hang Seo dường như cũng có sự chuẩn bị. Ông Park cho tập trung hầu hết các tiền vệ tốt nhất theo quan điểm của ông. Từ những người giỏi ở khả năng đánh chặn, phòng ngự từ xa gồm Huy Hùng, Hùng Dũng, Đức Huy, cho đến những cầu thủ giàu sức sáng tạo gồm Xuân Trường, Tuấn Anh, Quang Hải.

Có nghĩa là HLV Park Hang Seo muốn xây dựng một hàng tiền vệ toàn diện và đa năng cho đội tuyển Việt Nam. Khi cần đến yếu tố cơ bắp, hàng tiền của ông Park có sẵn những cầu thủ biết tranh chấp, không ngại va chạm. Nhưng khi cần đến sự uyển chuyển, đến khả năng hỗ trợ tấn công, khu trung tuyến của HLV Park Hang Seo cũng có đủ người để thực hiện điều đó. 

Về mặt sơ đồ, đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo thường đá với 3 trung vệ, 2 hậu vệ biên, chủ yếu là 3-5-2 và 3-4-3 cùng với các biến thể của 2 sơ đồ này. 

Khi cần các hậu vệ biên của HLV Park Hang Seo có thể dâng cao đá như những tiền vệ cánh. Khi đó, đội tuyển Việt Nam vẫn đủ người hoạt động ở tuyến giữa, tranh chấp với đối phương, đồng thời có thể chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công và ngược lại.

Trước đây, Trọng Hoàng bên cánh phải và Đoàn Văn Hậu bên cánh trái rất cơ động ở khả năng vừa nêu. Vấn đề của HLV Park Hang Seo hiện tại là các cầu thủ này đang chấn thương.

Ông Park hy vọng những gương mặt thay thế họ như Trần Văn Kiên, Vũ Văn Thanh, hay Nguyễn Phong Hồng Duy cũng cơ động như thế, cũng có thể vừa đá tốt trong khâu phòng ngự, vừa hiệu quả khi tham gia tấn công, để hàng tiền vệ của đội tuyển Việt Nam luôn đủ người để tranh chấp với Thái Lan.

Kim Điền

Đại chiến Việt Nam - Thái Lan: Những màn so tài nảy lửa ở tuyến giữa - 2