1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cựu tuyển thủ Việt Nam nhắc nhở đàn em thận trọng trước Malaysia

(Dân trí) - Cựu thủ môn của đội tuyển U23 Việt Nam và đội tuyển Việt Nam tại các kỳ SEA Games năm 2009 và AFF Cup năm 2010 Bùi Tấn Trường, cảnh báo các đàn em nên thận trọng trước Malaysia ở trận chung kết AFF Cup năm nay.

Thủ môn Tấn Trường chính là nạn nhân trong thất bại đau đớn của đội tuyển U23 Việt Nam trong trận chung kết SEA Games năm 2009. Một năm sau đó, Tấn Trường cùng đội tuyển Việt Nam lại thất bại trước Malaysia ở bán kết AFF Cup 2010.

Thủ môn Bùi Tấn Trường
Thủ môn Bùi Tấn Trường

Tấn Trường cảnh báo các đàn em: “Trận chung kết SEA Games 2009 trên đất Lào vẫn là nỗi ám ảnh lớn với tôi và các đồng đội thời đó”.

“Tôi mong các em ở đội tuyển Việt Nam hiện tại hãy thận trọng và tập trung cao nhất cho trận chung kết sắp diễn ra. Hãy quên chiến thắng ở vòng bảng, bởi chiến thắng đấy giờ đã qua”, Tấn Trường nói thêm.

Ở trận chung kết lượt đi, đội tuyển Việt Nam sẽ phải đá trên sân Bukit Jalil ở Kuala Lumpur có sức chứa đến gần 90.000 người. Đây sẽ là rào cản cực lớn cho đội bóng của HLV Park Hang Seo.

Thủ môn Tấn Trường nói: “Hy vọng lứa cầu thủ hiện tại sẽ giành được ngôi vô địch AFF Cup. Mong các cầu thủ bình tĩnh, tìm được kết quả tốt trên sân đối phương, trước khi chờ trận lượt về trên sân nhà”.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia ở lượt đi chung kết AFF Cup 2018 sẽ diễn ra vào lúc 19h45 ngày 11/12. Sau đó 4 ngày, ngày 15/12, chúng ta sẽ tiếp đội bóng xứ Mã ở trận lượt về tại sân Mỹ Đình.

K.Đ

Cựu tuyển thủ Việt Nam nhắc nhở đàn em thận trọng trước Malaysia - 2