1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cựu người hùng của futsal Việt Nam: "Thủ môn Văn Ý quá xuất sắc"

K.Đ

(Dân trí) - Từng đá quả luân lưu quyết định đưa đội tuyển futsal Việt Nam dự World Cup 2016, cầu thủ Phùng Trọng Luân đánh giá rất cao màn trình diễn của đội nhà, đặc biệt là thủ môn Hồ Văn Ý.

Bàn về thành công của đội tuyển futsal Việt Nam trong hai lượt trận play-off tranh vé dự VCK World Cup futsal 2021, Phùng Trọng Luân nói: "Dấu ấn của HLV Phạm Minh Giang trong thành công của đội tuyển rất lớn. Tôi cho rằng ông Giang đã nghiên cứu kỹ đối thủ".

"Sau trận lượt đi chơi thiên về phòng ngự do chúng ta chưa biết nhiều về cách đá của Lebanon, đến trận lượt về, đội chơi chủ động hơn hẳn, gây áp lực tầm cao, tự tin cầm bóng đột phá" - cựu người hùng của futsal Việt Nam hơn 4 năm nhận xét thêm.

Cựu người hùng của futsal Việt Nam: Thủ môn Văn Ý quá xuất sắc - 1
Phùng Trọng Luân là người hùng đá thành công quả luân lưu quyết định, đưa đội tuyển futsal Việt Nam vào VCK World Cup hơn 4 năm trước.

Đội tuyển futsal Việt Nam loại Lebanon bằng luật bàn thắng trên sân đối phương (hòa 0-0 trên sân nhà ở lượt đi và hòa 1-1 ở lượt về trên sân đối phương). Bình luận về bàn thắng quyết định ở cuối trận, Phùng Trọng Luân: "Ngay cả ở cuối trận, chúng ta chơi chủ động tấn công, chứ không co cụm phòng ngự. Điều này cho thấy sự tự tin và hợp lý về chiến thuật".

Hơn 4 năm trước, đội tuyển futsal Việt Nam vào VCK World Cup sau chiến thắng trước Nhật Bản. Hiện tại, đội bóng của HLV Phạm Minh Giang đi tiếp sau khi loại Lebanon.

Đánh giá về 2 lần đến với giải vô địch thế giới của futsal Việt Nam, Phùng Trọng Luân nói: "Hơn 4 năm trước, chúng tôi đá với Nhật Bản là cường quốc futsal ở châu Á. Đối thủ mạnh hơn nhưng tâm lý cầu thủ thoải mái hơn, vì nếu có thua cũng chẳng phải là điều bất ngờ".

Cựu người hùng của futsal Việt Nam: Thủ môn Văn Ý quá xuất sắc - 2
Futsal Việt Nam lần thứ hai có suất dự VCK World Cup.

"Đá với Lebanon hiện giờ, cầu thủ phải chịu áp lực nhiều hơn, vì họ với chúng ta ngang nhau. Lebanon chưa từng dự VCK World Cup nên khát khao và quyết tâm của họ rất lớn, từ đó cũng gây thêm khó khăn cho các cầu thủ hiện nay" - Phùng Trọng Luân đánh giá.

Cựu ngôi sao của futsal Việt Nam cho biết anh đặt niềm tin vào thế hệ cầu thủ hiện tại.

"Đối thủ tập trung sự chú ý vào các cầu thủ nổi bật của chúng ta như Minh Trí, Văn Vũ, Đức Hòa… mà không ngờ cầu thủ tạo sự đột biến lại là Đoàn Phát. Trong một trận đấu sinh tử như thế này mà Đoàn Phát dám cầm bóng đột phá và dứt điểm như thế, cho thấy cậu ấy có bản lĩnh".

"Tôi cũng đánh giá cao thủ môn Hồ Văn Ý. Có một đồng đội như thế đứng trong khung gỗ, các cầu thủ Việt Nam luôn cảm thấy tự tin ở phía trên" - Phùng Trọng Luân nhấn mạnh.

24 đội tham dự VCK World Cup futsal 2021

Châu Âu (7 đội): Lithuania (chủ nhà), Kazakhstan, Bồ Đào Nha, Nga, Tây Ban Nha, CH Czech, Serbia.

Châu Á (5): Iran, Nhật Bản, Uzbekistan, Thái Lan, Việt Nam.

Nam Mỹ (4): Argentina (đương kim vô địch), Brazil, Paraguay, Venezuela.

CONCACAF (Bắc - Trung Mỹ và vùng biển Caribe, 4 đội): Mỹ, Panama, Costa Rica, Guatemala.

Châu Phi (3): Angola, Ai Cập, Morocco

Châu Đại Dương (1): Quần Đảo Solomon