1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Cựu ngôi sao Premier League qua đời ở giải Trung Quốc vì đột quỵ

(Dân trí) - Ngày hôm qua, làng bóng đá thế giới đã nhận tin dữ khi Cheick Tiote đã qua đời ở tuổi 31 vì đột quỵ trong buổi tập ở CLB hạng hai Trung Quốc, Beijing Enterprises.

Cheick Tiote từng có 7 năm khoác áo Newcastle và từng được đánh giá là một trong những tiền vệ trung tâm hàng đầu Premier League. Tới đầu năm 2017, cầu thủ này chuyển sang khoác áo CLB Beijing Enterprises ở giải hạng hai Trung Quốc.

Cheick Tiote qua đời ở tuổi 31
Cheick Tiote qua đời ở tuổi 31

Mặc dù vậy, sau khi ra sân hơn 10 trận cho CLB Trung Quốc, Cheick Tiote đã bất ngờ gặp nạn. Theo thông tin từ báo giới Trung Quốc, cầu thủ người Bờ Biển Ngà đã bị đột quỵ trong buổi tập ngày hôm nay.

Sau đó, Cheick Tiote đã được chuyển tới bệnh viện ở Bắc Kinh. Dù vậy, anh đã không thể chiến thắng được lưỡi hái của tử thần. Ngôi sao bóng đá người Bờ Biển Ngà đã qua đời ở tuổi 31.

Tờ báo uy tín của Anh, BBC cũng chính thức khẳng định thông tin trên. Đây thực sự là thông tin cực sốc với làng túc cầu.

Trên trang Twitter, đồng đội cũ của Tiote ở Newcastle, Jonas Gutierrez đã viết lời vĩnh biệt cầu thủ người Bờ Biển Ngà: “Tôi rất buồn khi nghe tin anh đã qua đời. An nghỉ nhé, anh bạn Tiote”. Đồng đội khác của Tiote là Demba Ba đã viết: “Thánh Allah sẽ ban cho anh lên thiên đường, Tiote ạ!”.

Cheick Tiote sinh năm 1986. Anh khởi nghiệp ở CLB Bỉ, Anderlecht năm 2005. Tới năm 2008, cầu thủ này chuyển sang Hà Lan thi đấu cho Twente, trước khi chuyển sang Newcastle với mức phí chuyển nhượng 3,5 triệu bảng năm 2010. Tới tháng 2/2017, cầu thủ này sang Trung Quốc thi đấu cho CLB Beijing Enterprises với mức phí không tiết lộ.

Ngoài ra, cầu thủ này cũng có 52 trận đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia Bờ Biển Ngà và ghi được 1 bàn thắng. Trong sự nghiệp, anh đã 2 lần VĐQG Bỉ, 1 lần VĐQG Hà Lan, 1 cúp quốc gia Hà Lan. Bên cạnh đó, anh từng lên ngôi ở CAN 2015 cùng đội tuyển Bờ Biển Ngà.

H.Long