1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cựu lãnh đạo VFF: "Khán giả quá tức giận, HLV Troussier nên từ chức"

Trọng Vũ

(Dân trí) - Cựu Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Dương Vũ Lâm chỉ ra hàng loạt vấn đề trong khâu chỉ đạo của HLV Troussier. Ông Lâm đánh giá vị HLV người Pháp nên từ chức.

Ông đánh giá thế nào về cách thua của đội tuyển Việt Nam trước Indonesia trong trận lượt về?

- Không hề có sự tiến bộ nào so với trận lượt đi, lối đá không thấy điểm sáng, cũng không có sự đột biến nào cả, cứ đều đều theo một nhịp điệu không thay đổi. Cách thay người của HLV Troussier khiến tôi cũng rất khó hiểu.

Ông ấy thay Văn Thanh khi Văn Thanh vẫn chơi tốt. Thậm chí, việc thay Tiến Linh cũng khá bất ngờ, vì Tiến Linh tạo được sóng gió trước khung thành Indonesia. Quang Hải thì không được vào sân phút nào.

Cựu lãnh đạo VFF: Khán giả quá tức giận, HLV Troussier nên từ chức - 1

Hình ảnh Quang Hải bị "khóa" trên băng ghế dự bị khiến cựu PCT VFF Dương Vũ Lâm ngạc nhiên (Ảnh: Mạnh Quân).

Tôi không rõ giữa nhóm các cầu thủ kỳ cựu của đội tuyển Việt Nam với HLV Troussier có vấn đề gì không, vì tôi không theo đội và không nắm nội tình của đội. Nhưng với cách sử dụng nhân sự như thế này, dường như giữa cầu thủ và HLV không có niềm tin lẫn nhau.

Còn về các bàn thua thì sao, thưa ông?

- Vẫn là những sai lầm cũ, từ việc tổ chức phòng ngự trong các tình huống không chiến cho đến cách sử dụng nhân sự cho hàng thủ. Tôi chẳng rõ các trung vệ cao to của bóng đá Việt Nam như Thành Chung, Thanh Bình, Đức Chiến đâu cả rồi, trong khi ông Troussier toàn sử dụng các hậu vệ gặp bất lợi về thể hình.

Đây cũng là điểm mà tôi thắc mắc và cũng không tường tận về tình hình của đội, vì nguyên nhân gì mà HLV Troussier không sử dụng những cầu thủ đấy, trong khi chúng ta nếu dùng tối đa các hậu vệ cao lớn, sẽ không quá kém Indonesia về vấn đề thể hình.

Cựu lãnh đạo VFF: Khán giả quá tức giận, HLV Troussier nên từ chức - 2

Đội tuyển Việt Nam có trận thua đậm trước Indonesia (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Đó là về nhân sự, còn về lối chơi, tôi không rõ HLV Troussier có quan tâm đến việc tổ chức phòng ngự bóng bổng trong các tình huống cố định hay không. Một cầu thủ cao lớn của Indonesia (Jay Idzes) lại thoải mái di chuyển trong khu cấm địa và thoải mái bật lên đánh đầu thì quả thật khó hiểu.

Cứ nhìn cách Indonesia kèm Việt Anh trong các pha bóng bổng thì sẽ thấy chúng ta tổ chức phòng ngự kém như thế nào.

Sau trận lượt đi, ông có bình luận đội tuyển Việt Nam không có sự chuẩn bị tốt, thế còn trận lượt về này như thế nào?

- Cũng không khác lượt đi. Thể lực của đội vẫn kém, biểu hiện qua việc có cầu thủ bị chuột rút từ khá sớm. Tâm lý của đội cũng không ổn. Sau bàn thua đầu tiên, các cầu thủ rất cố gắng, nhưng họ dường như bị mất phương hướng, trước khi thua tiếp các bàn thua sau đó.

Cựu lãnh đạo VFF: Khán giả quá tức giận, HLV Troussier nên từ chức - 3

HLV Troussier không còn được tin tưởng (Ảnh: Mạnh Quân).

Về mặt này, tôi cho rằng HLV Troussier không truyền được lửa cho các học trò, khiến cho cầu thủ mất hết niềm tin. Tôi cũng thấy lạ là trong tình cảnh đội nhà xuống tinh thần như vậy, ít thấy HLV Troussier ra sát đường biên để chỉ đạo, để cho cầu thủ có cảm giác HLV đang ở sát bên họ.

Ông dự đoán tương lai của HLV Troussier ở đội tuyển Việt Nam sẽ như thế nào sau trận thua đậm Indonesia trên sân nhà?

- Tôi cho rằng ông ấy rất khó làm việc tiếp. Khán giả đã tẩy chay và tức giận, nhiều tiếng hô vang ông ấy nên rút lui. Theo tôi, HLV Troussier có ngồi lại cũng khó làm việc, ông ấy nên từ chức. Không rõ ông ấy có ý định chủ động xin nghỉ hay không.

Đối thủ không quá hay đến mức thắng đội tuyển Việt Nam đến 3 bàn không gỡ. Thua theo cách như thế này thì quả là đáng thất vọng. 

Cựu lãnh đạo VFF: Khán giả quá tức giận, HLV Troussier nên từ chức - 4

Cổ động viên đốt pháo sáng bên ngoài sân để phản đối HLV Troussier (Ảnh: Thành Đông).

Các trận đấu vào tháng 6 của đội tuyển Việt Nam trong khuôn khổ vòng loại World Cup không còn nhiều ý nghĩa với đội tuyển Việt Nam. Nếu Indonesia đánh bại Philippines trong tháng 6, đội tuyển Việt Nam sẽ chính thức không còn cơ hội tại vòng loại World Cup. Khả năng này rất cao.

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!