1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cúp Tứ hùng và màn pháo sáng tự do gây nguy hiểm trên sân Lạch Tray

Kim Anh

(Dân trí) - Sân Lạch Tray đỏ rực pháo sáng, rồi sau đó chuyển sang thành màn khói dày đặc ở trận Hải Phòng - Hà Nội ngày 10/6. Cả ba trận đấu có đội chủ nhà tại giải, pháo sáng đều được đốt một cách thoải mái.

Lần đầu tiên Hải Phòng đứng ra đăng cai giải Tứ hùng trên sân Lạch Tray, quy tụ những đội bóng hàng đầu hoặc "hot" nhất V-League gồm HA Gia Lai, CLB Viettel, CLB Hà Nội và chủ nhà CLB Hải Phòng.

Cúp Tứ hùng và màn pháo sáng tự do gây nguy hiểm trên sân Lạch Tray - 1

Pháo sáng gây nguy hiểm ở trận đấu Hải Phòng gặp CLB Hà Nội ngày 10/6 (Ảnh: An An).

Khi mà V-League tạm nghỉ hơn 3 tháng, việc các đội bóng ra sân thi đấu với nhau ngay lập tức tạo nên hiệu ứng cho giải đấu. Ban tổ chức (BTC) sân Lạch Tray cũng quyết định mở cửa tự do cho người hâm mộ vào sân, nên trận nào có chủ nhà cũng kín khán giả ở khán đài A và B.

Do là giải giao hữu nên ở đây vấn đề chuyên môn không cần bàn tới. Kết quả, CLB Hà Nội sau 2 trận thắng, một trận hòa giành cúp Tứ hùng, nhận giải thưởng lên tới 1,5 tỷ đồng, bằng một nửa số tiền thưởng của một đội V-League phải vất vả gần năm trời mới giành được.

Điểm nhấn của giải đấu là pháo sáng. Pháo sáng được các CĐV đốt vô tư, thoải mái trên khán đài trong cả ba trận có đội chủ nhà. Các CĐV đốt pháo sáng như chưa bao giờ được đốt. Mỗi khi Hải Phòng ghi bàn, hai khán đài A và B đỏ rực pháo. Các cổ động viên (CĐV) hò reo vui mừng, phấn khích, rồi đồng thanh "đốt pháo đi, đốt pháo đi".

Cúp Tứ hùng và màn pháo sáng tự do gây nguy hiểm trên sân Lạch Tray - 2

Pháo sáng được đốt tự do gây nguy hiểm cho cổ động viên lẫn cầu thủ (Ảnh: An An).

Có một điều khó hiểu là chính Chủ tịch CLB Hải Phòng, ông Văn Trần Hoàn, trong ngày khai mạc, cũng tự tay đốt một quả pháo sáng trong tiếng hò reo trên sân Lạch Tray.

Dĩ nhiên ở một trận giao hữu, VFF không thể có chế tài xử phạt với hành vi đốt pháo sáng của các CĐV Hải Phòng, nhưng ở đây không phải chỉ là chuyện phạt, mà rất nguy hiểm!.

Cúp Tứ hùng và màn pháo sáng tự do gây nguy hiểm trên sân Lạch Tray - 3

Cả ba trận đấu của CLB Hải Phòng trên sân Lạch Tray ở cúp Tứ hùng, pháo sáng đều xuất hiện (Ảnh: An An)

Trong trận "chung kết" giữa CLB Hải Phòng và CLB Hà Nội tối ngày 10/8, pháo sáng được đốt hàng trăm quả trên các khán đài khiến sân mù mịt khói, buộc tổ trọng tài phải cho trận đấu tạm dừng vài phút, để cầu thủ có thể nhìn thấy nhau ở trên sân.

Việc đốt pháo sáng diễn ra một cách có tổ chức và có kế hoạch, rất may là mọi thứ đều an toàn, không có hỏa hoạn. Nhưng nếu chẳng may có sự cố, sẽ rất khó lường, bởi số lượng CĐV trên khán đài rất đông.

Cúp Tứ hùng sẽ thành công trọn vẹn nếu như giải đấu được tổ chức chuyên nghiệp, trong đó yếu tố an toàn cho các CĐV, cầu thủ, quan chức, trọng tài phải được đặt lên hàng đầu.

Cúp Tứ hùng và màn pháo sáng tự do gây nguy hiểm trên sân Lạch Tray - 4

Trận đấu CLB Hải Phòng và CLB Hà Nội liên tục bị gián đoạn vì pháo sáng (Ảnh: An An).

Hy vọng đây sẽ là bài học với Ban tổ chức cúp Tứ hùng cho những giải kế tiếp. Và nếu không có sự kiểm soát chặt hành vi đốt pháo sáng, giải đấu có thể bị đổi tên thành "Cúp pháo sáng" và nguy hiểm hơn là luôn tiềm ẩn sự cố.