1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Cuộc “lật đổ” của Modric với C.Ronaldo, Messi chỉ là tạm thời?

(Dân trí) - Luka Modric đã chấm dứt kỷ nguyên thống trị của C.Ronaldo và Messi ở giải Cầu thủ xuất sắc nhất FIFA (The Best). Nhưng điều đó có thể vô tình đánh thức lòng tự ái của hai “siêu sao” của bóng đá thế giới.

Luka Modric xứng đáng giành giải The Best

Khi chia sẻ về Luka Modric, bình luận viên Paul Merson của đài Sky Sports thừa nhận cầu thủ người Croatia quá xứng đáng nhận giải. Ông nhấn mạnh việc Luka Modric liên tục chạy, tới mức không ngừng nghỉ để tạo nên sức sống mãnh liệt cho đội tuyển Croatia. Thậm chí, ông còn chưa thấy ai có thể lực dồi dào như vậy.


Luka Modric phá vỡ thế thống trị của C.Ronaldo và Messi ở giải Cầu thủ xuất sắc nhất FIFA

Luka Modric phá vỡ thế thống trị của C.Ronaldo và Messi ở giải Cầu thủ xuất sắc nhất FIFA

Thực tế, vai trò của Luka Modric ở Real Madrid có thể chưa lớn bằng ở đội tuyển Croatia nhưng tiền vệ sinh năm 1985 vẫn luôn là “chi tiết không ngừng nghỉ” trong “cỗ máy đắt giá” của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Sự cơ động của Modric, cộng với khả năng điều phối thiên tài của Toni Kroos giúp cho Real Madrid chưa bao giờ lép vế với bất kỳ cầu thủ nào. Bằng chứng, trên hành trình hướng tới chức vô địch mùa giải gần đây, Los Blancos chưa bao giờ bị đặt về thế bất lợi (về tỷ số).

Thế nhưng, vấn đề ở chỗ, ở Real Madrid có “chi tiết kim cương” mang tên C.Ronaldo. Người hâm mộ quá chú ý tới sự lấp lánh của nó, thông qua những bàn thắng quang trọng mà quên mất rằng ở phía sau, CR7 đã nhận được sự hỗ trợ bền bỉ của “những chi tiết không ngừng nghỉ”.

Cũng như Xavi, Iniesta thời kỳ Barcelona đỉnh cao, vai trò của Luka Modric và Toni Kroos (kể cả Casemiro) ở Real Madrid cũng không được đánh giá cao. Thế nhưng, may mắn của Luka Modric là anh đã có sân chơi World Cup để “thoát khỏi cái bóng lớn” C.Ronaldo.

Tiền vệ người Croatia đã trải qua kỳ World Cup sáng lấp lánh. Trong lối chơi của Croatia, Luka Modric được đặt vào trung tâm. Điều kiện ấy đã giúp cho ngôi sao 33 tuổi được chú ý nhiều hơn. Quan trọng, việc giúp đội tuyển Croatia tạo nên cú sốc lớn khi lọt vào trận chung kết World Cup 2018 giúp Luka Modric được đánh giá cao hơn. Bằng chứng, anh đã giành giải Quả bóng vàng World Cup 2018.

Câu hỏi được đặt ra, nếu như đây không phải là năm World Cup diễn ra, Luka Modric có cơ hội nhận giải. E rằng cầu thủ này khó lòng lọt vào danh sách rút gọn. Thực tế, khi bóng đá thế giới phát triển cao hơn, những lá phiếu cũng trở nên công tâm hơn. Do đó, Luka Modric không rơi vào tình cảnh bị “ghẻ lạnh” giống như Sneijder năm 2010. Khi ấy, Sneijder là linh hồn của Inter (vô địch Champions League và đội tuyển Hà Lan (á quân World Cup 2010) nhưng thậm chí không nằm trong danh sách rút gọn.

Dù sao, từ nhiều năm qua, bóng đá thế giới đã chờ đợi một cú hích như của Luka Modric. Giới mộ điệu đã quá “chán” với việc C.Ronaldo và Messi nhận giải hay những tranh cãi liên quan tới việc ai xứng đáng hơn trong số hai “siêu sao” này. Thế giới bóng đá đã mở hơn với mọi cầu thủ.

Lòng tự trọng của C.Ronaldo và Messi bị tổn thương

Không hẹn mà gặp, C.Ronaldo và Messi đều vắng mặt trong đêm Gala trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất. Trước đó, C.Ronaldo cũng không góp mặt ở lễ trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất UEFA vì biết trước Luka Modric sẽ nhận giải.


Sự tự ái sẽ trở thành động lực để C.Ronaldo và Messi trở lại

Sự tự ái sẽ trở thành động lực để C.Ronaldo và Messi trở lại

Điều đó đã khiến cho họ bị chỉ trích dữ dội vì thái độ quá ích kỷ và thiếu chuyên nghiệp. Nhưng ở khía cạnh khác, việc bị hạ bệ sau 10 năm thống trị cũng khiến cho họ có sự… tự ái nhất định.

Cách duy nhất để khiến cả thế giới có cái nhìn “thiện cảm” hơn với C.Ronaldo và Messi là sự tự ái ấy sẽ trở thành động lực để họ trở lại trong tương lai. Chỉ có “biến đau thương thành hành động”, hai “siêu sao” này mới thu hút sự chú ý trở lại về phía mình.

Thực tế, việc C.Ronaldo và Messi bị lật đổ không phải do họ hết thời. C.Ronaldo vẫn sáng rực rỡ giúp Real Madrid giành chức vô địch Champions League. Sang mùa này, anh đã bắt đầu vào guồng ở Juventus với 3 bàn thắng sau 2 trận liên tiếp ở Serie A. Việc CR7 vô duyên với ĐTQG là vấn đề tồn tại nhiều năm nay.

Tương tự, Messi cũng trải qua mùa giải xuất sắc khi trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, kiến tạo nhiều bàn nhất ở các giải VĐQG châu Âu. Anh có công rất lớn giúp Barcelona vô địch 2 giải đấu quốc nội là La Liga và cúp nhà Vua. Ở mùa này, Messi cũng đã ghi 8 bàn/6 trận.

Bởi lẽ đó, nguyên nhân (khiến CR7 và Messi hụt giải) chỉ đơn giản là Luka Modric quá xuất sắc. Hai “siêu sao” hàng đầu của bóng đá thế giới đã sẵn sàng cho sự trở lại mạnh mẽ hơn.

Thế nhưng, thế giới bóng đá không chỉ có Modric đe dọa C.Ronaldo và Messi. Thay vào đó, Mohamed Salah, Mbappe, Neymar, Eden Hazard, Gareth Bale… hoàn toàn có thể là thách thức lớn với C.Ronaldo và Messi ở mùa giải này.

H.Long