Cuộc đua xe đạp xuyên Việt: Trần Tuấn Kiệt giành chiến thắng tại Thanh Hóa

Trọng Vũ

(Dân trí) - Không có bất ngờ ở chặng 2 giải xe đạp xuyên Việt, cúp truyền hình TPHCM, từ Hà Nội đi Thanh Hóa (dài 114 km) diễn ra sáng 3/4. Chiến thắng tại đích đến thuộc về Trần Tuấn Kiệt (Dopagan Đồng Tháp).

Từ đầu chặng, một nhóm 6 tay đua thoát đi, hướng đến các giải thưởng dọc đường đầu tiên. Dù vậy, sau đó nỗ lực tấn công của các tay đua đều bất thành, nên đoàn đua tạo nên một tốp đông về đích tại Thanh Hóa.

Gần về đích, các tay đua đội Dược Domesco Đồng Tháp, Dopagan Đồng Tháp chủ động ráp đội hình, đẩy tốc độ lên rất cao để kéo tay đua nước rút số 1 Trần Tuấn Kiệt tranh chấp ngôi thắng chặng.

Cuộc đua xe đạp xuyên Việt: Trần Tuấn Kiệt giành chiến thắng tại Thanh Hóa - 1

Trần Tuất Kiệt thắng chặng 2 từ Hà Nội đi Thanh Hóa (Ảnh: H.Q).

Không phụ công sức của các đồng đội, Trần Tuấn Kiệt đã tung những guồng chân mạnh mẽ để cán đích đầu tiên sau 2 giờ 44 phút 22 giây (tốc độ trung bình 40,154 km/giờ), giành chiến thắng chặng. Khá thú vị khi tay đua đến từ Đồng Tháp cũng là người giành chiến thắng ở chặng đua này vào năm ngoái.

Với thành tích về hạng ba chặng 2, ngoại binh người Nga Petr Rikunov tích lũy 10 điểm áo xanh và 4 giây thưởng, qua đó bảo vệ thành công danh hiệu áo vàng sau 2 chặng, nới rộng khoảng cách lên 7 giây so với tay đua xếp nhì Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7).

Cuộc đua xe đạp xuyên Việt: Trần Tuấn Kiệt giành chiến thắng tại Thanh Hóa - 2

Nhưng tay đua người Nga Petr Rikunov vẫn giữ cả áo vàng lẫn áo xanh (Ảnh: H.Q).

Không những thế, Petr Rikunov còn vươn lên chiếm danh hiệu áo xanh của Phạm Lê Xuân Lộc khi có 25 điểm, hơn 3 điểm so với đối thủ.

Mất danh hiệu áo xanh nhưng với thành tích về chung tốp đầu, tay đua 18 tuổi Phạm Lê Xuân Lộc vẫn bảo vệ được danh hiệu áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc và danh hiệu áo cam - VĐV ấn tượng dành cho tay đua Việt Nam có thành tích tốt nhất giải.

Ngày mai (4/4), tiếp tục giải xe đạp xuyên Việt cúp truyền hình TPHCM năm 2023, các tay đua sẽ tranh tài chặng 3 từ thành phố Thanh Hóa đi thành phố Vinh (Nghệ An), với lộ trình 140 km.