1. Dòng sự kiện:
  2. Pickleball

Cuộc đua tuổi "xế chiều" của Messi và C.Ronaldo: Không ai chịu thua ai

H. Long

(Dân trí) - Dù không còn trực tiếp đối đầu trong làng bóng đá đỉnh cao nhưng Messi và C.Ronaldo vẫn nỗ lực vượt qua đối thủ ở tuổi "xế chiều" của sự nghiệp.

Ở tuổi "xế chiều" sự nghiệp, Messi và C.Ronaldo đã chọn cách rẽ theo hai hướng. CR7 tới vùng đất khô cằn ở Saudi Arabia để tìm kiếm niềm vui trong những ngày tháng cuối cùng. Trong khi đó, Messi chọn vùng biển ở Miami để tận hưởng.

Cuộc đua tuổi xế chiều của Messi và C.Ronaldo: Không ai chịu thua ai - 1

C.Ronaldo bùng cháy dù sắp bước sang tuổi 40 (Ảnh: Getty).

Thế nhưng, có một điều quý giá của Messi và C.Ronaldo, đó là họ vẫn chưa chịu dừng lại. Ở độ tuổi ngót nghét 40, hai siêu sao hàng đầu thế giới không chỉ chiến đấu với đối thủ, mà họ còn chiến đấu với những đôi chân sắp mỏi in hằn dấu vết của thời gian.

Bằng cách nào đó, dù không quá ồn ào nhưng họ vẫn cạnh tranh một cách âm thầm. Ở nơi đầy nắng tại Saudi Arabia, C.Ronaldo vẫn thiêu đốt tất cả đối thủ với sự vươn lên khủng khiếp. Tính riêng trong mùa giải này, anh đã ghi 6 bàn thắng sau 7 trận ra sân cho Al Nassr. Cần nói thêm rằng, mùa giải trước, CR7 đã xuất sắc giành Vua phá lưới giải đấu với 35 bàn.

Thậm chí, có thống kê rằng, C.Ronaldo ở độ tuổi trên 30 còn xuất sắc hơn ở độ tuổi 20. Anh đã ghi 442 bàn thắng sau 524 trận (trung bình 0.84 bàn mỗi trận) Trong khi đó, ở tuổi 20-29, cầu thủ này ghi 440 bàn thắng sau 596 trận ra sân (trung bình 0,73 bàn mỗi trận).

Với cột mốc 905 bàn thắng, C.Ronaldo đang tiến rất gần tới cột  mốc 1000 bàn thắng như mong đợi. Cầu thủ này từng tuyên bố mạnh mẽ: "Tôi muốn cán mốc 1000 bàn thắng trong sự nghiệp. Với tôi, đó là thành tích có thể đạt được trong bóng đá. Tất cả bàn thắng của tôi đều có video chứng minh. Tôi không biết mình chơi bóng tới khi bao nhiêu tuổi nhưng tôi hy vọng không gặp chấn thương".

Cuộc đua tuổi xế chiều của Messi và C.Ronaldo: Không ai chịu thua ai - 2

Messi vẫn vô cùng đáng sợ ở giải nhà nghề Mỹ (Ảnh: Yahoo).

Trong khi đó, Messi đã chịu nhiều ảnh hưởng bởi chấn thương ở tuổi 37. Thế nhưng, ngay sau khi trở lại, El Pulga đã ghi 3 bàn thắng sau 3 trận đấu, góp phần giúp Inter Miami vô địch bảng xếp hạng miền Đông. Thành bại của Inter Miami ở giai đoạn đua vô địch chung cuộc ở giải Nhà nghề Mỹ phụ thuộc khá nhiều vào Messi.

Tính riêng trong mùa giải này, Messi đã ghi 17 bàn và kiến tạo 10 đường thành bàn trong 17 trận ra sân ở giải MLS. Đó là con số mà ngay cả những đồng nghiệp trẻ hơn El Pulga cả chục tuổi cũng ao ước. Trong khi đó, HLV Scaloni khẳng định luôn mở cánh cửa ở đội tuyển Argentina để chào đón Messi.

Sự thúc đẩy nhau trong những ngày tháng cuối sự nghiệp khiến cho cả Messi và C.Ronaldo không muốn dừng lại. Họ không quá ồn ào nhưng luôn là tâm điểm mỗi khi được nhắc tới.

Có lẽ, điểm hẹn cuối cùng của họ là World Cup 2026, nơi cả hai sẽ cùng đốt chút sức cuối cùng để bùng cháy. Người hâm mộ chỉ cầu mong cho hai siêu sao không dính chấn thương nào quá nặng, khiến họ đứt gánh giấc mơ.