1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cuộc đua bảng xếp hạng Olympic 2020: Mỹ liệu có thể soán ngôi Trung Quốc?

Sông Lam

(Dân trí) - Kết thúc ngày thi đấu thứ 8 (31/7), đoàn thể thao Trung Quốc đang tạo ra sự bứt phá ở ngôi đầu với 21 HCV trên bảng tổng sắp huy chương. Dù xếp thứ ba, đoàn thể thao Mỹ vẫn đang cạnh tranh quyết liệt.

Kết thúc ngày thi đấu thứ 8 (31/7) Olympic Tokyo 2020, đoàn thể thao Trung Quốc vững vàng ở ngôi đầu với 22 huy chương vàng (HCV), 13 huy chương bạc (HCB) và 12 huy chương đồng (HCĐ).

Chủ nhà Nhật Bản dù rất nỗ lực bám đuổi nhưng cũng dần hụt hơi và đành hài lòng với vị trí thứ hai khi có 17 HCV, 5 HCB và 8 HCĐ. Đoàn thể thao Mỹ tạm xếp thứ 3 với 16 HCV, 17 HCB và 13 HCĐ.

Như vậy là so với ngày thi đấu 30/7 thứ tự của top 3 không có gì thay đổi. Đoàn Nhật Bản không giành thêm được tấm HCV nào, trong khi đó Trung Quốc và Mỹ đều cùng có thêm 2 HCV.

Cuộc đua bảng xếp hạng Olympic 2020: Mỹ liệu có thể soán ngôi Trung Quốc? - 1

Dressel mang về 2 HCV liên tiếp cho đoàn thể thao Mỹ trong sáng ngày 1/8 ở nội dung 50m tự do và 4x100m bơi hỗn hợp nam.

Dù đang xếp thứ ba nhưng đoàn thể thao Mỹ lại được đánh giá là đoàn có nhiều cơ hội nhất để kết thúc Olympic Tokyo 2021 với vị trí nhất toàn đoàn. Thậm chí, ngay trong ngày thi đấu thứ 9 (1/8) này, đoàn Mỹ đã bắt đầu có sự bứt phá mạnh mẽ trên bảng tổng sắp huy chương.

Đoàn thể thao Mỹ gây ấn tượng mạnh khi giành được 3 HCV do đội tuyển bơi mang về trong sáng 1/8 và đó đều là những kỷ lục Olympic và kỷ lục thế giới. Đầu tiên là Caeleb Dressel giành chiến thắng ở nội dung 50m tự doVĐV 24 tuổi về đích với kỷ lục Olympic 21 giây 07, phá kỷ lục Olympic được thiết lập bởi Cesar Cielo của Brazil vào năm 2008.

Chỉ sau đó ít phút, Caeleb Dressel góp công lớn giúp đội tuyển bơi Mỹ giành HCV ở nội dung 4x100m bơi hỗn hợp nam và cũng thiết lập kỷ lục thế giới với thành tích 2 phút 26 giây 76. 

Một thành viên khác trong đội tuyển bơi của Mỹ là Robert Finke khi giành HCV ở nội dung 1.500m tự do nam với thành tích 14 phút 39 giây 65.

3 tấm HCV trong sáng ngày 1/8 đã giúp đoàn thể thao Mỹ vươn lên giành lấy vị trí thứ hai của chủ nhà Nhật Bản trên bảng tổng sắp huy chương, kém ngôi đầu của đoàn thể thao Trung Quốc 3 HCV khi họ cũng giành thêm được 1 HCV trong sáng 1/8 để dẫn đầu bảng tổng sắp với 22 HCV.

Cuộc đua bảng xếp hạng Olympic 2020: Mỹ liệu có thể soán ngôi Trung Quốc? - 2

Đoàn thể thao Trung Quốc thường có khởi đầu tốt nhờ vào các nội dung thế mạnh như cử tạ, cầu lông, bóng bàn.

Dù kém 3 HCV, nhưng trong 7 ngày thi đấu tới ở Olympic Tokyo, đoàn thể thao Mỹ sẽ cho thấy khả năng chạy nước rút cực tốt như họ đã từng thế hiện ở hai kỳ Olympic trước đó là Rio 2016 và London 2012.

Thời điểm đầu và giữa kỳ Olympic thường không phải thời điểm tốt của các VĐV Mỹ, khi mà họ không có nhiều môn thế mạnh. Nhưng ở chặng giữa và nửa sau, các VĐV của xứ sở cờ hoa thường liên tục giành HCV.

Olympic Rio 5 năm trước là một ví dụ. Đoàn Trung Quốc trong những ngày đầu thường gặt hái kết quả tốt. Tuy nhiên, chung cuộc đất nước tỷ dân này chỉ kết thúc với 26 HCV, giành vị trí thứ 3 toàn đoàn, sau đoàn Vương quốc Anh (27 HCV).

Cuộc đua bảng xếp hạng Olympic 2020: Mỹ liệu có thể soán ngôi Trung Quốc? - 3

Đội tuyển bóng chuyền nữ Trung Quốc gây thất vọng khi bị loại sớm ở vòng bảng dù họ là nhà vô địch ở Olympic Rio 2016.

Trong khi đó, đoàn Mỹ kết thúc giải đấu 5 năm trước với cả thảy 46 HCV, nhiều hơn Trung Quốc tới 20 HCV. Đoàn Nhật Bản ở Brazil chỉ có 12 HCV, tức còn kém cả hiện tại 5 HCV. Tất nhiên, lần này họ là chủ nhà nên sẽ có nhiều môn thế mạnh và việc giành nhiều HCV hơn là đương nhiên.

Olympic London 2012 cũng là một ví dụ điển hình cho thấy, thể thao Trung Quốc chưa thể vượt qua nền thể thao Mỹ. Giải đấu cách đây 9 năm, Mỹ có 46 HCV, Trung Quốc dù bám đuổi quyết liệt cũng "chỉ" dừng lại ở con số 38 HCV. Duy chỉ có Olympic Bắc Kinh 2008 là đoàn Trung Quốc xếp số 1 trên bảng tổng sắp, khi họ được chơi trên sân nhà.

Trở lại ngày thi đấu 1/8, điền kinh (có 4 HCV), thuyền buồm (2 HCV), bơi (4 HCV), 3 môn phối hợp (1 HCV) hay cử tạ (2 HCV) sẽ được trao và đều không phải các môn thế mạnh của đoàn Trung Quốc. Trong khi đó, đây lại là những môn mà các VĐV Mỹ "gặt" HCV cực tốt. Vậy nên, hoàn toàn có cơ sở để đoàn Mỹ hướng đến mục tiêu giành lấy vị trí số 1 sau khi ngày thi đấu 1/8 kết thúc.

Tuy nhiên, nhìn chung cơ hội để đoàn Trung Quốc bảo vệ vị trí số một là vẫn còn nhiều. Chỉ có điều, việc họ để cho Mỹ thu hẹp khoảng cách là điều khó tránh khỏi.

Trong ngày 1/8, đoàn Trung Quốc có thể hướng đến các môn như cầu lông (1 HCV), nhảy cầu (1 HCV), đấu kiếm (1 HCV), Thể dục (4 HCV) để cố gắng bảo vệ ngôi vị số 1 của mình.

Dòng sự kiện: Olympic Tokyo