1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cuộc chiến PSG - Mbappe căng thẳng, HLV Luis Enrique cân nhắc ra đi

Sông Lam

(Dân trí) - Theo báo Tây Ban Nha, dù chỉ mới nhậm chức được hơn một tháng, HLV Luis Enrique đang cân nhắc rời Paris Saint Germain (PSG) khi ông quá ngán ngẩm cuộc chiến giữa ban lãnh đạo với Mbappe.

Theo tờ Marca, HLV Luis Enrique đã cảm thấy "chán ngấy" cuộc khủng hoảng xung quanh tương lai của tiền đạo ngôi sao Kylian Mbappe và cân nhắc rời PSG chỉ sau một tháng tiếp quản "ghế nóng".

Cuộc chiến PSG - Mbappe căng thẳng, HLV Luis Enrique cân nhắc ra đi - 1

Mbappe khiến PSG điêu đứng khi không chịu ra đi vào mùa hè này (Ảnh: AP).

Trước đó, Mbappe đã xác nhận không gia hạn hợp đồng với PSG ở mùa hè này, buộc đội bóng thủ đô Paris tìm cách bán anh đi để không bị mất trắng vào tháng 6/2024. 

Tuy nhiên, tiền đạo người Pháp thể hiện quan điểm cứng rắn sẽ không đi đâu và ở lại sân Parc des Princes cho đến hết hợp đồng. Điều này làm dấy lên sự tức giận của ban lãnh đạo, khiến anh bị gạch tên khỏi chuyến du đấu của PSG ở mùa hè này. Thậm chí đội bóng thủ đô Paris còn tuyên bố sẽ để Mbappe ngồi ngoài cả mùa giải tới nếu không hợp tác trong việc tìm bến đỗ mới.

Dù vậy, một lần nữa Mbappe không sợ hãi trước những đe dọa của đội bóng chủ quản, khiến tình hình ngày càng phức tạp khi mùa giải Ligue 1 chuẩn bị bắt đầu trong hai tuần nữa.

"HLV Luis Enrique trở nên khó chịu và ngán ngẩm trước cuộc khủng hoảng nội bộ, điều này có thể dẫn đến việc anh ấy xin từ chức", tờ Marca tuyên bố.

Cuộc chiến PSG - Mbappe căng thẳng, HLV Luis Enrique cân nhắc ra đi - 2

HLV Luis Enrique cảm thấy chán ngấy cuộc chiến giữa PSG và Mbappe (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, PSG đã lên tiếng bác bỏ những tin đồn xung quanh chuyện HLV Luis Enrique muốn rời CLB. "Những tin đồn vào lúc này thật lố bịch vì chúng hoàn toàn không đúng chút nào", chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano dẫn lại lời của người phát ngôn của PSG.

HLV Enrique tiếp quản "ghế nóng" ở PSG vào đầu mùa hè này sau khi CLB sa thải HLV Christophe Galtier chỉ vài ngày sau khi giành chức vô địch Ligue 1.

Nhà cầm quân 53 tuổi trước đó 3 năm dẫn dắt Barcelona, sau đó trở thành HLV trưởng đội tuyển Tây Ban Nha trong 4 năm. Trong thời gian này, Enrique đã giành được hai chức vô địch La Liga, một chức vô địch Champions League và ba chức vô địch Cúp nhà vua cùng với nhiều danh hiệu khác.