1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cuộc chiến không cân sức

(Dân trí)- Khi Juventus đã gần như nắm danh hiệu Scudetto trong tay thì cuộc cạnh tranh ở Serie A chủ yếu để tranh giành ngôi vị thứ 2 và một suất tham dự cúp châu Âu mùa giải tới.

Tại vòng 30 này, khi Inter và Lazio phải chạm trán trực tiếp với nhau thì Milan có vẻ dễ thở hơn khi đến làm khách trên sân của Udinese để khẳng định vị trí thứ 2, còn AS Roma cũng khá dễ dàng khi đón tiếp Messina trên sân nhà Olimpico với hy vọng có 1 suất tham dự Champions League mùa giải sau.

 

Udinese - Milan: Lợi thế thuộc về đội khách

 

Sau trận hòa không bàn thắng với Juventus ở vòng đấu trước và gần như phải nói lời chia tay với Scudetto mùa giải này, Milan sẽ phải bỏ lại một tuần đầy thất vọng bằng trận đấu trên sân Friuli.

 

Cơ hội giành danh hiệu vô địch đối với Milan giờ gần như không có, chính vì vậy, họ phải cố gắng lấy được càng nhiều điểm càng tốt để đảm bảo vị trí hiện tại của mình.

 

Hiện AC Milan đang đứng thứ 2 với 64 điểm, tạm thời kém Juventus 13 điểm do trận đấu đêm qua Juve đã giành chiến thắng 3-1 trước Livorno. Còn Udinese gặp khó khăn hơn khi họ phải vật lộn để tránh bị rơi xuống nhóm cầm đèn đỏ.

 

Hiện Udinese tạm thời đứng thứ 5 từ dưới lên với 28 điểm sau 29 vòng đấu. Chính vì vậy mọi trận đấu đối với Udinese đều là một trận chung kết để tự cứu mình.

Thi đấu với những đội đang phải vật lộn để tồn tại bao giờ cũng là một trận đấu đầy khó khăn, và Milan tự hiểu rằng họ phải tập trung cao độ để không bị xảy chân và giữ vững vị trí thứ 2 của mình tại Serie A.

 

Nhưng đến sân Friuli lần này, Milan vẫn thiếu vắng Marcos Cafu và Paolo Maldini do bị chấn thương, trong khi Gennaro Gattuso cùng với Jaap Stam vẫn bị cấm thi đấu.

 

Đây đang là thời kỳ vô cùng khó khăn của Udinese, sau khi sớm thất bại tại Champions League, Udinese đã rơi xuống giữa bảng và giờ là ở vị trí gần cuối bảng với nguy cơ phải xuống chơi tại Serie B mùa giải tới.

 

Trong 8 trận đấu gần đây nhất, Udinese đã không biết đến mùi chiến thắng, ngay tại vòng đấu trước, Udinese phải chịu thua 2 bàn không gỡ trước Palermo.

 

Và nếu vẫn tiếp tục với phong độ như hiện tại thì cánh cửa Serie B sẽ rộng mở chào đón Udinese khi hiện tại họ chỉ hơn đội đứng thứ 3 từ dưới lên có 2 điểm.

 

Tuy nhiên, kể từ chiến thắng năm 2001 với những bàn thắng của Andriy Shevchenko và Filippo Inzaghi đến nay, Milan chưa hề thắng 1 trận nào tại Udinese. Ông Carlo Ancelotti nói "Chúng tôi phải trở lại đó để giành chiến thắng".

 

Chiến thắng, đó là kết quả cả 2 đội đều mong muốn lúc này để có thể đảm bảo vị trí cần thiết của mình khi Serie A chỉ còn 9 vòng đấu nữa là kết thúc. Cơ hội đang nghiêng nhiều về phía AC Milan nhưng đôi khi trái bóng tròn cũng tạo nên những bất ngờ khó đoán trước.

 

Đội hình dự kiến:

 

Udinese: De Sanctis- Bertotto, Natali, Zapata- Zenoni, Obodo, Baronio, Muntari, Candela- Iaquinta, Di Natale

 

Milan: Dida- Simic, Nesta, Kaladze, Serginho- Vogel, Pirlo, Seedorf- Kaka- Shevchenko, Gilardino

 

Roma - Messina: Khó khăn cho Messina

 

Sau khi lập kỷ lục mới với 11 trận thắng liên tiếp, Roma đã phải trải qua một thời gian đầy thất vọng khi bị Inter chặn đứng chuỗi trận thắng bằng trận hòa 1-1 ngay trên sân nhà.

 

Tiếp tới họ lại để thua Ascoli 3-2 sau khi bị dẫn trước tới 3 bàn, và tại cúp UEFA, Roma đã bị Middlesbrough loại sau kết quả chung cuộc 2-2 nhưng không ghi được bàn thắng trên sân khách.

 

Hiện Roma đang đứng ở vị trí thứ 5 với 55 điểm, mục tiêu của họ năm nay chỉ là một suất tham dự Champions League mùa giải tới.

 

Trong khi đó Messina đang đứng thứ 4 từ dưới lên với 27 điểm, đang cận kề khu vực xuống hạng mùa giải tới, chính vì vậy họ rất cần điểm để có thể tiếp tục hy vọng trụ hạng.

 

Tuy cả 2 cùng cần điểm nhưng có thể thấy rõ Messina cần 1 chiến thắng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên sẽ vô cùng khó khăn khi trong mùa giải này họ có thành tích thi đấu nghèo nàn trên sân khách với 2 trận thắng, còn Roma lại có thành tích khá ấn tượng trên sân nhà.

 

Về hiệu suất ghi bàn, AS Roma đã ghi được 54 bàn thắng trong mùa giải này, gấp 2 lần tổng số bàn thắng Messina ghi được.

Đón Messina lần này, Roma cũng gặp một chút khó khăn khi họ thiếu vắng những cầu thủ hàng đầu. Tiền đạo Shabani Nonda, Vincenzo Montella và Francesco Totti không thể ra sân thi đấu.

 

Ngoài ra, Roma còn thiếu vắng thủ thành số 1 Alexander Doni. Với chiếc thẻ đỏ trong trận gặp Ascoli, Cristian Chivu làm tình hình thêm tồi tệ khi anh bị cấm thi đấu cùng với Philippe Mexes.
 
Cho dù tình thế thế nào, Roma cũng buộc phải giành chiến thắng để có thể vượt qua Fiorentina để có 1 suất tham dự Champions League năm sau. Trong trận đấu đêm nay, Fiorentina sẽ đón Ascoli trên sân nhà.

 

Đội hình dự kiến

 

Roma: Curci- Panucci, Bovo, Kuffour, Cufre- De Rossi, Aquilani- Tommasi, Perrotta, Mancini- Taddei

 

Messina: Storari- Cristante, Rezaei, Aronica, Parisi- Sculli, Coppola, Donati, D’Agostino- Di Napoli, Floccari

                       

Thu Hương