"Cửa vô địch Euro 2020 của đội tuyển Anh nhiều hơn Italia"

Phạm Huy

(Dân trí) - Ngoài lợi thế rất lớn được thi đấu trên sân nhà, các chuyên gia bóng đá Việt Nam nhận định cơ hội giành chức vô địch Euro 2020 của đội tuyển Anh nhỉnh hơn so với Italia nhờ nhiều yếu tố khác.

Sau một tháng ăn bóng đá, ngủ bóng đá, Euro 2020 sẽ khép lại bằng trận chung kết giữa đội tuyển Anh và Italia, trên sân Wembley, thủ đô London, lúc 2h00 ngày 12/7 (giờ Việt Nam).

Ở vòng bán kết, Anh thắng Đan Mạch, trong khi Italia vượt qua Tây Ban Nha. Hai trận đấu này đều phải bước vào hiệp phụ. Trận đấu giữa Italia và Tây Ban Nha thậm chí cần tới loạt sút luân lưu để phân định thắng thua.

Theo đánh giá của bình luận viên Quang Tùng, trận chung kết rất đáng xem giữa hai đội bóng có lối chơi hợp lý và phong độ tốt. Ở trận này, cơ hội chiến thắng của đội tuyển Anh cao hơn một chút, nhờ yếu tố sân nhà và hàng phòng ngự chắc chắn.

Cửa vô địch Euro 2020 của đội tuyển Anh nhiều hơn Italia - 1
Đội tuyển Anh nắm nhiều lợi thế trong trận chung kết.

"Tôi đánh giá cao đội tuyển Anh về mặt chiến thuật. Họ có thể trình diễn không làm người xem mãn nhãn, nhưng trong lối chơi thể hiện rõ bản lĩnh. Ở trận Đan Mạch, dù đội tuyển Anh có may mắn, nhưng đội bóng này đã giành chiến thắng bằng một ý đồ chiến thuật rõ ràng", bình luận viên Quang Tùng nói.

Theo bình luận viên Quang Tùng, cái hay của đội tuyển Anh là họ kiểm soát thế trận đủ tốt để triệt tiêu những mối đe dọa cho hàng thủ. Đội chủ nhà của trận chung kết EURO 2020 chơi kiểm soát, nhưng không bung sức hay tạo áp lực cho đối phương giống như Italy.

"Họ giải quyết các pha tấn công của đối thủ rất sớm bằng việc bịt chặt các lỗ hổng. Đội tuyển Anh bọc lót có chiều sâu, không lộ kẽ hở. Họ cũng có sự ổn định về con người, đặc biệt là 2 tiền vệ phòng ngự luôn đảm bảo khống chế khu vực giữa sân", bình luận viên Quang Tùng chia sẻ.

Dự đoán về kết quả trận đấu, bình luận viên Quang Tùng cho rằng Italy sẽ là đội muốn tấn công và tạo áp lực nhiều hơn. Điều này khiến trận chung kết sẽ là màn đối đầu cân tài cân sức.

"Mỗi đội có lợi thế riêng và khi lọt vào chung kết đều rất xứng đáng. Tuy nhiên, đội tuyển Anh có cửa thắng cao hơn một chút, tỷ số có thể là 1-0", bình luận viên Quang Tùng dự đoán.

Cửa vô địch Euro 2020 của đội tuyển Anh nhiều hơn Italia - 2
Italia mang tới EURO 2020 một lối chơi cống hiến.

Ở một góc nhìn khác, bình luận viên Quang Huy cũng đặt cửa thắng cho Tam Sư: "Tôi muốn có một nhà vô địch mới của EURO. Italia là đội bóng tôi cũng rất thích. Cách họ đá mới mẻ năm nay, cách họ đối phó với những tình huống ngoài dự kiến.

Nhưng đội tuyển Anh mang tới nhiều thú vị. Vào đến chung kết rồi, cảm giác HLV Southgate vẫn chưa dùng hết quân bài. Anh rất có thể sẽ mang lại những bất ngờ cho Italia trong trận chung kết ở Wembley. Anh đúng nghĩa là thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Tôi nghiêng về khả năng Anh vô địch".

Trong khi đó, bình luận viên Anh Ngọc - một người rất yêu thích đội tuyển Italia, có nhận định ngược lại: "Dưới thời HLV Roberto Mancini, Italia đá tấn công tổng lực, có thể nói như vậy và điều đó làm tôi cảm thấy rất thích thú.

Lối đá ấy rất giống với AC Milan dưới thời HLV Arrigo Sacchi những năm cuối 80 - 90 thế kỷ trước. Đội hình Italia được đẩy lên rất cao. Họ chơi bóng bên phần sân đối phương rất nhiều".

Nhận định về kết quả trận chung kết, bình luận viên Anh Ngọc nói: "Italia đá với Anh sẽ dễ hơn đá với Bỉ và thậm chí đá dễ hơn Tây Ban Nha. Cửa thắng của Italia so với Anh là tương đối cao. Tôi dự đoán Italia thắng 2-1 trong 90 phút".

Cửa vô địch Euro 2020 của đội tuyển Anh nhiều hơn Italia - 3