1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

C.Ronaldo tuyên bố bất ngờ về hành vi phản cảm ở Saudi Arabia

H. Long

(Dân trí) - Trong bản tường trình gửi Ban tổ chức giải vô địch quốc gia Saudi Arabia, C.Ronaldo cho rằng hành động phản cảm hướng về cổ động viên của Al Shabab là… điều bình thường.

Mới đây, C.Ronaldo đã có hành vi đã có hành vi phản cảm trong trận đấu với Al Shabab ở vòng 21 giải vô địch quốc gia Saudi Arabia. Sau khi cổ động viên đối thủ liên tục hô vang tên Messi, cầu thủ người Bồ Đào Nha đã dạng hai chân và liên tục đưa tay lên xuống ở vùng xương chậu của mình.

C.Ronaldo tuyên bố bất ngờ về hành vi phản cảm ở Saudi Arabia - 1

C.Ronaldo cho rằng hành động phản cảm trong trận đấu với Al Shabab là điều bình thường (Ảnh: Goal).

Sau khi đoạn video này được đăng tải lên mạng xã hội, nhiều cổ động viên tỏ ra bức xúc vì hành vi phản cảm của siêu sao người Bồ Đào Nha. Họ đã lên tiếng phản đối và yêu cầu trừng phạt tiền đạo sinh năm 1985.

Lý giải về hành động của mình, C.Ronaldo cho rằng hành động đó là điều bình thường. Trong bản tường trình gửi Ban tổ chức giải vô địch quốc gia Saudi Arabia, siêu sao số 7 viết: "Tôi tôn trọng mọi CLB.

Hành động của tôi nhằm thể hiện sức mạnh và chiến thắng. Tôi không xúc phạm ai cả. Chúng tôi quen bày tỏ như vậy ở châu Âu".

Ban kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Saudi Arabia đã nhận được bản tường trình của C.Ronaldo và chính thức thông báo về án phạt tối 28/2. Ngôi sao Bồ Đào Nha bị treo giò một trận và phải nộp phạt gần 2.700 USD.

CLB Al Nassr cũng sẽ phải trả gần 5.400 USD cho Al Shabab, cho phí khiếu nại. Ronaldo hay Al Nassr cũng không có quyền khiếu nại án phạt này, đồng nghĩa CR7 chắc chắn phải nghỉ trận gặp Al Hazm ở vòng 22 Saudi League tối nay 29/2.

C.Ronaldo tuyên bố bất ngờ về hành vi phản cảm ở Saudi Arabia - 2

C.Ronaldo đối diện với nguy cơ bị treo giò hai trận (Ảnh: Getty).

Trong thời gian qua, có nhiều ý kiến phản đối C.Ronaldo. Cựu thủ môn Mohamed Al-Deayea nói: "Hành động của C.Ronaldo thật vô đạo đức và không thể chấp nhận được. Nó không nên xuất hiện ở cầu thủ được coi là hình mẫu".

Tờ Marca bình luận: "C.Ronaldo không chỉ đáp trả sự chế giễu của cổ động viên Al Shabab bằng những tiếng chửi thề mà cầu thủ này còn thể hiện hành động khó chấp nhận.

Đây không phải là lần đầu tiên anh ta có hành động như vậy khi bị đối thủ so sánh với Messi. Cá tính mạnh của C.Ronaldo đã được thể hiện theo cách không cần thiết".

Điều đáng nói, trong trận đấu giữa Al Nassr và Al Hilal hồi tháng 4/2023, C.Ronaldo cũng có hành động tương tự với cổ động viên đối thủ.

Tới tháng 2/2024, cũng trong trận đấu với Al Hilal, tiền đạo này chộp lấy chiếc khăn choàng của cổ động viên ném xuống đất, rồi nhét vào quần của mình trước khi đi vào đường hầm. Trong cả hai lần đó, Liên đoàn bóng đá Saudi Arabia đều không có án phạt nào với cầu thủ 39 tuổi.