1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

C.Ronaldo tỏa sáng, Bồ Đào Nha thoát thua trước Hà Lan

(Dân trí) - Kevin Strootman là người mở tỉ số cho Hà Lan ngay từ phút thứ 17 với một pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm đẹp mắt nhưng C.Ronaldo đã kịp thời tỏa sáng ở những phút cuối cùng để đem về một trận hòa cho Bồ Đào Nha.

Sở hữu những hàng tấn công siêu cường, cuộc đụng độ giữa Bồ Đào Nha và Hà Lan đã diễn ra rất cởi mở và cống hiến với nhiều pha tấn công đẹp mắt dẫu cho trận đấu kết thúc chỉ với 2 bàn thắng. Kevin Strootman là người mở tỉ số cho “cơn lốc màu da cam” ngay từ phút thứ 17 với một pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm đẹp mắt trong khi người đem về bàn thắng san bằng tỉ số không phải ai khác ngoài siêu sao Cristiano Ronaldo.

Bồ Đào Nha và Hà Lan đã đem đến một trận cầu mãn nhãn
Bồ Đào Nha và Hà Lan đã đem đến một trận cầu mãn nhãn

Với bàn thắng vào lưới Hà Lan, Cristiano Ronaldo đã chạm mốc 40 bàn trong màu áo đội tuyển quốc gia, chỉ còn kém đúng 1 bàn so với kỷ lục của huyền thoại Eusebio và 7 bàn so với Pauleta, chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử đội tuyển Bồ Đào Nha. Lần tiếp đón Hà Lan trên sân nhà này Bồ Đào Nha gặp bất lợi khá lớn về mặt lực lượng với sự thiếu vắng của 3 trụ cột Mourinho, Raul Meireles và Nani.

Tuy nhiên Bồ Đào Nha tiếp tục ra sân với sơ đồ 4-3-3 quen thuộc và thủ quân C.Ronaldo được bố trí thi đấu như một cầu thủ tấn công tự do. Tất nhiên tâm điểm của sự chú ý trên sân Algarve chính là cuộc so tài giữa những siêu sao tấn công thượng thặng của cả hai đội. Nếu như bên phía đội chủ nhà sở hữu siêu sao Cristiano Ronaldo thì “cơn lốc màu da cam” có trong tay bộ đôi Robin van Persie và Arjen Robben.

Với việc thi đấu trong một không gian rộng, C.Ronaldo đã có một màn trình diễn tuyệt vời và có thể ví như là “ngọn hải đăng” soi sáng cho mọi đợt tấn công của đội tuyển Bồ Đào Nha. Trong hiệp 1, số cơ hội mà cả hai đội tạo ra là khá ngang bằng nhau, tuy nhiên trong khi C.Ronaldo và các đồng đội khá thiếu may mắn trong những pha dứt điểm thì Hà Lan lại sớm có được bàn thắng vươn lên dẫn trước.

Ngay từ phút thứ 17, Jeremain Lens xuyên phá bên cánh phải rồi trả ngược bóng lại tuyến hai để cho Kevin Strootman thực hiện cú sút như trái phá vào góc gần đánh bại thủ thành Beto. Trong khi đó cơ hội đáng chú ý nhất của đội chủ nhà đến ở phút 27 khi Danny có đường căng ngang vào bên trong rất khó chịu loại bỏ toàn bộ hàng phòng ngự Hà Lan, đáng tiếc Ruben Micael trong tư thế không người kèm lại dứt điểm đi chệch cột dọc.

C.Ronaldo tiếp tục tỏa sáng
C.Ronaldo tiếp tục tỏa sáng

Bước sang hiệp đấu thứ 2, Bồ Đào Nha là đội thi đấu có phần lấn lướt hơn khi tạo ra không ít tình huống sóng gió về phía khung thành thủ môn Vorm. Chủ công Cristiano Ronaldo của Bồ Đào Nha chính là cầu thủ thi đấu nổi bật nhất trên sân. Đầu tiên, sau pha xử lý đóng đột biến rồi căng ngang vào bên trong từ cánh trái của Fabio Coentrao, C.Ronaldo lao vào dứt điểm cân thành nhưng bất thành.

Tiếp theo đó CR7 có pha xử lý bóng và dứt điểm chéo góc quen thuộc từ ngoài vòng cấm, tuy nhiên thủ thành Vorm đã có pha bay người cản phá xuất sắc. Phải đợi đến phút 86 của trận đấu, từ pha phối hợp đá phạt góc tầm thấp tinh quái của đồng đội, C.Ronaldo mới có thể làm tung lưới Hà Lan với cú sút cận thành quyết đoán bằng chân trái san bằng tỉ số cho đội chủ nhà. Quãng thời gian còn lại của trận đấu là quá ít ỏi và cả hai đội đều chấp nhận rời sân với một kết quả hòa 1-1.
 
 

Đội hình thi đấu:

Bồ Đào Nha: Beto; João Pereira, Pepe, Neto (Bruno Alves, min.81) y Fábio Coentrão (Sílvio, min.88); Rúben Amorim (André Martins, min.73), Miguel Veloso y Rúben Micael (Paulo Machado, min.46); Danny (Pizzi, min.63), Postiga (Nélson Oliveira, min.63), Cristiano Ronaldo.

Hà Lan: Vorm; Verhaegh, De Vrij, Bruno Martins y Blind; Strootman, Wijnaldum y Van der Vaart (Van Ginkel, min.46); Lens, Van Persie (Huntelaar, min.57), Robben.

Ngọc Trung