1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

C.Ronaldo - Mohamed Salah: Ai mới là "ông Vua"?

H.Long

(Dân trí) - Cuộc chiến tay đôi giữa C.Ronaldo và Salah có thể quyết định cục diện trận đại chiến giữa Man Utd và Liverpool. Ở thời điểm này, ai mới là "ông Vua" ở trận derby nước Anh.

* Trận đấu giữa Man Utd và Liverpool ở vòng 9 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 22h30 ngày 24/10 trên sân Old Trafford.

Không hẹn mà gặp, cả hai HLV Solskjaer và Jurgen Klopp đều so sánh giữa C.Ronaldo và Mohamed Salah trước thềm trận đại chiến giữa Man Utd và Liverpool. Rõ ràng, ở thời điểm này, cả hai đều mang theo sự kỳ vọng lớn của những người hâm mộ. Họ là những nhân vật đủ lớn, để góp tiếng nói trong trận derby nước Anh.

C.Ronaldo - Mohamed Salah: Ai mới là ông Vua? - 1

Cuộc chiến tay đôi giữa C.Ronaldo và Salah sẽ quyết định cục diện trận đấu giữa Man Utd và Liverpool.

"Salah đang thi đấu bùng nổ trong thời gian qua. Chúng tôi sẽ làm tất cả để ngăn chặn cậu ấy. Nhưng đối với tôi, C.Ronaldo là độc nhất" - HLV Solskjaer chia sẻ. Trong khi đó, người đồng nghiệp ở bên kia chiến tuyến, Jurgen Klopp cũng không tiếc lời khen C.Ronaldo nhưng ông cho rằng Salah có thể vươn tới đẳng cấp của CR7 ở thời điểm này.

Tất nhiên, nếu đặt toàn bộ sự nghiệp của C.Ronaldo và Salah lên bàn cân thì ngôi sao của Man Utd chiếm ưu thế hoàn toàn. Thế nhưng, nếu chỉ tính trong khuôn khổ thời điểm này, Salah không hề lép vế so với người đàn anh.

Thậm chí, mùa giải này, ngôi sao người Ai Cập còn khủng khiếp hơn rất nhiều so với C.Ronaldo. Tính trên mọi đấu trường, Salah đã ghi được 12 bàn thắng và 4 đường kiến tạo thành bàn. Con số ấy của CR7 chỉ là 6 bàn và không kiến tạo.

Nhưng nói qua cũng phải nói lại, Salah được hậu thuẫn bởi cả một tập thể gắn kết, từng thi đấu cùng nhau trong những năm qua. Ở chiều ngược lại, C.Ronaldo lại không có được điều đó. Anh mới trở về Man Utd vào mùa Hè này. Điều quan trọng, tính tập thể của Man Utd ở thời điểm này không thể so với Salah. Như Garry Neville thừa nhận: "Man Utd vẫn chỉ nhờ vào sự tỏa sáng của từng cá nhân. Họ không được xem là tập thể gắn kết".

Nói vậy để thấy rằng, C.Ronaldo không có nhiều điều kiện tỏa sáng như Salah. Điều này khiến cho mọi chỉ số của anh đều kém với ngôi sao của Liverpool cũng là điều dễ hiểu. Đơn cử như thống kê về số lần chạm bóng trong vòng cấm. CR7 chỉ có 54 lần, còn Salah có tới 93 lần (nhiều hơn 39 lần so với C.Ronaldo).

C.Ronaldo - Mohamed Salah: Ai mới là ông Vua? - 2

Salah đang nhỉnh hơn C.Ronaldo về thành tích cá nhân ở mùa giải này.

Bên cạnh đó, chỉ số xG (Bàn thắng kỳ vọng) của Salah lên tới 9,0, còn của C.Ronaldo chỉ là 5,4. Cả hai đều có số bàn thắng thực tế nhiều hơn con số này.

Trong sự vươn lên, ngôi sao người Ai Cập cũng phá kỷ lục ghi bàn trong 1 mùa giải của C.Ronaldo ở Premier League (31 bàn) khi từng giành Vua phá lưới ở Premier League mùa giải 2017/18  với 32 bàn.

Vì nhận được sự "hậu thuẫn" của cả tập thể, Salah đang thực sự vươn tầm. Thậm chí, tờ Telegraph còn nhận định tiền đạo của Liverpool là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ở thời điểm này.

Thế nhưng, C.Ronaldo đương nhiên là có giá trị lớn. Bản lĩnh và đẳng cấp là hai "thứ vũ khí" không bao giờ mất đi của siêu sao người Bồ Đào Nha. Dù ở tuổi 36, anh vẫn không ít lần "cứu giá" cho Man Utd bởi sự tỏa sáng đúng lúc.

Chẳng nói đâu xa, giữa tuần trước, C.Ronaldo đã có cú đánh đầu vô cùng ấn tượng ấn định chiến thắng 3-2 cho Man Utd trước Atalanta. Hay như trong trận đấu với Villarreal, tiền đạo này đã có mặt đúng lúc để ghi bàn giúp Man Utd chiến thắng ở phút 95.

Bất lợi của C.Ronaldo ở chỗ, anh không còn nhiều sức để di chuyển nhiều. Do đó, cầu thủ này rất dễ bị đối thủ kèm cứng. Thế nhưng, điểm mạnh của siêu sao số 7 là khả năng "đánh hơi" quá tốt những cơ hội.

C.Ronaldo - Mohamed Salah: Ai mới là ông Vua? - 3

Đẳng cấp của C.Ronaldo là điều khiến cho Liverpool thực sự đề phòng.

Trong quá khứ, CR7 cũng có duyên với Liverpool. Trong 12 trận đấu mà cầu thủ này góp mặt, Man Utd đã giành chiến thắng tới 8 trận (tỷ lệ thắng 67%). Còn trong 8 trận Salah gặp Man Utd, tỷ lệ thắng của Liverpool chỉ là 37,5% (thắng 3/8 trận).

Tất nhiên, những số liệu này chỉ ý nghĩa tham khảo nhưng Man Utd cần cái duyên của C.Ronaldo trong những trận đấu.

Trận chiến vào Chủ Nhật không chỉ là cuộc đọ sức của hai đội bóng giàu truyền thống nhất nước Anh, mà nó còn là nơi để hai cầu thủ xuất sắc của bóng đá thế giới chứng tỏ bản lĩnh và đẳng cấp của mình.

Salah đang vươn lên, đe dọa vị thế của C.Ronaldo. Nhưng tất nhiên, siêu sao người Bồ Đào Nha không muốn đánh mất "ngai vàng". Sẽ thật thú vị nếu như họ cùng nhau tỏa sáng trong trận đấu vào ngày mai.