1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

C.Ronaldo giành giải Cầu thủ hay nhất FIFA năm 2016

(Dân trí) - Không nằm ngoài dự đoán, C.Ronaldo đã vượt qua Messi và Griezmann để giành giải Cầu thủ hay nhất FIFA năm 2016. Đây là sự tưởng thưởng xứng đáng với chân sút người Bồ Đào Nha sau một năm đại thành công.

Trước thềm lễ trao giải của FIFA, nhiều tờ báo lớn đã rò rỉ thông tin C.Ronaldo sẽ giành giải Cầu thủ hay nhất FIFA. Thông tin này càng được khẳng định chắc chắn hơn khi Messi không tới tham dự buổi lễ này.

C.Ronaldo giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất FIFA năm 2016
C.Ronaldo giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất FIFA năm 2016

Cuối cùng, không nằm ngoài dự đoán, C.Ronaldo đã giành chiến thắng tuyệt đối ở giải này với tỷ lệ bình chọn 34,54%, vượt xa người xếp thứ 2 là Messi (26,42%). Trong khi đó, Antoine Griezmann ngậm ngùi về thứ 3 với 7,53%. Thứ tự này tương tự như ở giải Quả bóng vàng 2016 của tờ France Football.

Đây là sự tưởng thưởng xứng đáng với chân sút người Bồ Đào Nha sau một năm đại thành công. Cầu thủ này đã giành hai danh hiệu lớn, đó là Champions League 2015/16 (cùng Real Madrid) và Euro 2016 (cùng đội tuyển Bồ Đào Nha). Cá nhân cầu thủ này cũng lập kỷ lục vĩ đại khi ghi 50 bàn thắng trở lên trong 6 mùa giải liên tiếp.

Năm nay, C.Ronaldo đã thâu tóm hầu hết danh hiệu cá nhân cao quý như Cầu thủ xuất sắc nhất UEFA, Quả bóng vàng 2016, Cầu thủ xuất hay nhất FIFA năm 2016 và hàng loạt giải thưởng khác như giải Cầu thủ xuất sắc nhất do báo Guardian, World Soccer… bình chọn.

Cũng trong lễ trao giải, FIFA đã công bố nhiều giải thưởng khác. Giải HLV hay nhất thuộc về HLV Claudio Ranieri, người đã giúp Leicester City giành chức vô địch Premier League lần đầu trong lịch sử. Ông đã vượt qua hai ứng cử viên nặng ký là Fernando Santos (vô địch Euro 2016), Zidane (vô địch Champions League 2015/16).

Giải nữ cầu thủ xuất sắc nhất thuộc về tiền vệ Carli Lloyd của đội tuyển Mỹ. Cô đã vượt qua hai ứng cử viên nặng ký là Marta (Brazil) và Melanie Behringer (Đức) để nhận giải.

Giải HLV bóng đá nữ xuất sắc nhất thuộc về bà Silvia Neid, HLV đội tuyển Đức. Trong năm qua, bà đã giúp đội tuyển Đức giành huy chương vàng Olympic 2016. Đây là lần thứ 3 HLV Silvia Neid được vinh danh ở giải thưởng này (2010, 2013).

Giải Fair Play thuộc về CLB Atletico National (Colombia), đội bóng đã chủ động xin nhường chức vô địch Copa Sudamericana cho CLB Chapecoense, đội bóng đã mất gần hết đội hình vì thảm họa máy bay rơi.

Giải Bàn thắng đẹp nhất vinh danh siêu phẩm “cầu vồng” của cầu thủ người Malaysia, Mohd Faiz Subri, người đang khoác áo CLB Penang.

Các giải thưởng trong lễ trao giải của FIFA:

Cầu thủ nam hay nhất năm: Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha/Real Madrid)

Cầu thủ nữ hay nhất năm: Carli Lloyd (Mỹ/ Houston Dash)

HLV bóng đá nam haynhất năm: Claudio Ranieri (Leicester City)

HLV bóng đá nữ hay nhất năm: Silvia Neid (Đức)

Bàn thắng đẹp nhất năm (Puskas Award): Mohd Faiz Subri (Penang)

Giải Fair Play: Atletico National (Colombia)

Giải thưởng dành cho CĐV: CĐV Liverpool và Dortmund

Giải thành tựu trọn đời: Falcao (Brazil)

Đội hình xuất sắc nhất năm: Neuer, Dani Alves, Pique, Ramos, Marcelo, Modric, Kroos, Iniesta, Messi, Suarez, Ronaldo.

H.Long