1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

C.Ronaldo cán mốc 800 bàn thắng, lập kỷ lục hattrick cho Bồ Đào Nha

Sông Lam

(Dân trí) - Cristiano Ronaldo đã cán mốc 800 bàn thắng trong sự nghiệp bằng cách lập hattrick cho đội tuyển Bồ Đào Nha trước Luxembourg ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu.

Cú hattrick của C.Ronaldo đã giúp Bồ Đào Nha thắng đậm Luxemburg 5-0 ở bảng A vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu đồng thời giúp anh lập một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của mình với hơn 800 bàn thắng kể từ khi thi đấu chuyên nghiệp ở mùa giải 2002/03.

Ở trận đấu với Luxemburg, đội trưởng của tuyển Bồ Đào Nha hai lần thực hiện thành công phạt đền ở phút thứ 8 và 13 (đạt cột mốc 800 bàn thắng) và ấn định chiến thắng 5-0 cho đội nhà ở phút 87 (bàn thứ 801) với cú đánh đầu hiểm hóc. 

C.Ronaldo cán mốc 800 bàn thắng, lập kỷ lục hattrick cho Bồ Đào Nha - 1

C.Ronaldo hai lần đá phạt đền thành công trước khi ấn định chiến thắng 5-0 cho Bồ Đào Nha trước Luxemburg ở phút 87.

Đây đã là cú hat-trick thứ 58 trong sự nghiệp của C.Ronaldo và anh tiếp tục gia tăng số bàn thắng ở cấp độ đội tuyển quốc gia lên con số 115 bàn. Anh đã sở hữu kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất ở cấp độ quốc tế từ khi vượt qua huyền thoại Iran Ali Daei cũng trong năm nay, và C.Ronaldo vẫn còn 2 trận nữa cho đội tuyển Bồ Đào Nha vào tháng 11 tới để nâng cao thành tích.

Với cú hat-trick này, Ronaldo đã chính thức xác lập kỷ lục mới khi trở thành người có số cú hattrick nhiều nhất ở cấp độ đội tuyển quốc gia với 10 lần. Kỷ lục trước đó thuộc về Ali Mabkhout (UAE), Sven Rydell (Thụy Điển) với cùng 9 lần lập hat-trick. Poul Nielsen (Đan Mạch), Gerd Muller (Đức) xếp sau với cùng 8 lần.

Những đội tuyển bị C.Ronaldo ghi 3 bàn trong một trận bao gồm Bắc Ireland, Thụy Điển, Armenia, Andorra, quần đảo Faroe, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Lithuania (2 lần) và Luxembourg.

Màn trình diễn ấn tượng của C.Ronaldo giúp Bồ Đào Nha duy trì khoảng cách về điểm số với Serbia. Nếu đánh bại CH Ireland ở trận đá bù, thầy trò HLV Fernando Santos sẽ trở lại với ngôi đầu bảng A.

Ở lượt trận cuối, Bồ đào Nha và Serbia sẽ quyết chiến để giành ngôi đầu bảng, tương đương với tấm vé vào thẳng VCK World Cup 2022 tại Qatar.

C.Ronaldo cán mốc 800 bàn thắng, lập kỷ lục hattrick cho Bồ Đào Nha - 2