1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Công Vinh sẽ đá cặp cùng “ngựa chứng” Agostinho

(Dân trí) - Sau chuỗi 3 trận thua liên tiếp, T&T Hà Nội đã vội vã bổ sung thêm tiền đạo để giải quyết vấn đề ghi bàn cho giai đoạn lượt về. “Ngựa chứng” Agostinho, chính là cái tên được kỳ vọng đủ sức chia sẻ nhiệm vụ ghi bàn cùng Công Vinh.

Không thể đổ lỗi hết thất bại lên đầu Công Vinh, nhưng có một điều rõ ràng là phong độ và thể lực của Công Vinh đã không còn được như khi thi đấu ở AFF Cup. Đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho T&T Hà Nội không còn duy trì được phong độ. 

Công Vinh sẽ đá cặp cùng “ngựa chứng” Agostinho - 1
Agostinho sẽ khoác áo T&T Hà Nội từ giai đoạn lượt về (ảnh: Sơn Dũng)
 
Ngay sau trận thua ngược ở Đồng Tháp, HLV Quang Hà đã gấp rút lên kế hoạch tăng cường lực lượng cho hàng tiền đạo, chuẩn bị cho cuộc đua lượt về V - League. Ngày hôm qua, việc đàm phán với cựu tiền đạo của HA Gia Lai, Agostinho đã được hoàn hoàn tất. Cầu thủ này sẽ gắn bó với T&T Hà Nội bằng bản hợp đồng có thời hạn 1,5 năm. 

Giá chuyển nhượng của Agustinho không được tiết lộ, nhưng tiền đạo người Brazil sẽ nhận mức lương 6000 USD/tháng. Agostinho đã có mặt tại Hà Nội, nhưng hiện tại T&T Hà Nội vẫn chưa thể sử dụng. Phải đợi đến khi kết thúc giai đoạn lượt đi, các CLB mới được quyền đăng ký và bổ sung cầu thủ. 

Khi còn khoác áo HA Gia Lai, Agustinho đã từng đóng góp rất nhiều bàn thắng cho đội bóng Phố núi. Nhưng khi mùa giải 2009 vừa đi được 2 vòng đấu, tiền đạo người Brazil đã bị chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, vì nhưng xung khắc với Lee Nguyễn. 

Trong khi chờ đợi sự đóng góp của Agostinho, HLV Triệu Quang Hà vẫn phải đối diện với nhiều áp lực, cùng các bài toán hóc búa sau 3 trận thua liên tiếp. 

Những ngày qua, đã có nhiều thông tin cho rằng tiền đạo Công Vinh đang bị các đồng đội ở T&T Hà Nội “cô lập”, không được nhồi bóng thường xuyên…Trao đổi với phóng viên hôm qua, HLV Triệu Quang Hà thừa nhận, có việc Công Vinh nhận được ít bóng từ các đồng đội, nhưng nguyên nhân không phải xuất phát từ những hiềm khích cá nhân: 

Hồi đầu mùa giải, tất cả các đường tấn công của T&T Hà Nội đều được dồn vào cho Công Vinh. Nhưng hiện tại Vinh đã không còn giữ được nền tảng thể lực, lại chấn thương nên phong độ không còn ổn định. Khi đã không đủ thể lực, khả năng di chuyển của Công Vinh cũng bị hạn chế, nên hàng tiền vệ buộc phải chia bóng đều cho những cầu thủ khác nữa để tìm kiếm cơ hội ghi bàn. 

Việc Công Vinh nhận được ít bóng hơn chỉ đơn thuần là do thể lực của Vinh  yếu, không còn đủ sức di chuyển khi trận đấu đi về chuối, chứ hoàn toàn không có những mâu thuẫn xuất hiện ở T&T Hà Nội. Đẳng cấp của Công Vinh đã được thừa nhận, tôi tin Vinh sẽ sớm lấy lại phong độ cao nhất khi cải thiện được nền tảng thể lực…”. 

Quang Vinh