1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Công Vinh rất đau lòng khi thấy CĐV Việt Nam bị đánh

(Dân trí) - Tiền đạo xứ Nghệ cho rằng các CĐV Malaysia đã có hành động không đẹp, khi tràn sang khu vực của CĐV Việt Nam để hành hung. Không chỉ có Công Vnh mà các đồng đội của anh đều rất đau lòng khi các CĐV áo đỏ bị tấn công.

Theo một thành viên của Hội CĐV Việt Nam có mặt ở sân Shah Alam, sau khi Hoàng Thịnh phải rời sân trên cáng, CĐV Việt Nam và Malaysia đã có lời qua tiếng lại. Đến cuối trận, khi pháo sáng xuất hiện trên khán đài dành cho CĐV Việt Nam cộng thêm sự bực tức vì đội nhà thua trận, một số khán giả chủ nhà mất bình tĩnh và tràn sang tấn công các CĐV khách.

Tuy nhiên, dường như các CĐV Malaysia đã chuẩn bị sẵn kế hoạch tấn công CĐV đội khách. Rất nhiều chai lo, vật cứng được ném về phía CĐV Việt Nam. Cảnh hỗ loạn đã xảy ra, nhiều fan nữ bị giẫm lên người khi bỏ chạy. Một và CĐV nữ khác đã chỉ biết đứng bật khóc. Một CĐV máu chảy đầm đìa trên mặt.

Công Vinh đau lòng khi CĐV nhà bị CĐV Malaysia tấn công

Công Vinh đau lòng khi CĐV nhà bị CĐV Malaysia tấn công

Sau khoảng 15 phút, lực lượng an ninh mới chấm dứt được cuộc hỗn loạn và cũng là thời điểm tiếng còi trận đấu kết thúc. Sau trận đấu, rất nhiều CĐV Việt Nam tỏ ra hoang mang bở họ sợ sẽ tiếp tục hành hung khi trở về nhà.

Ngay sau vụ việc, báo chí Malaysia đã lên tiếng phản đối hành động xấu của CĐV đội nhà, trong khi đó, Hội CĐV Malaysia đã gửi lời xin lỗi tới các CĐV Việt Nam.

Chững kiến cảnh CĐV Việt Nam bị hành hung, tiền đạo Công Vinh chia sẻ anh đã rất đau lòng. ĐTVN đã rất cảm kích khi có nhiều CĐV tới sân cổ vũ cho mình, nhưng vì thế mà một số người đã bị hành hung. Công Vinh cho biết anh và các đồng đội sẽ thi đấu hết sức trên sân nhà để cống hiến với người xem, chứng minh cho các đối thủ thấy ĐTVN và các CĐV Việt Nam luôn chơi đẹp.

Đánh giá về trận thắng Malaysia tối qua, Công Vinh nói: “Tôi rất ngạc nhiên khi chứng kiến rất đông CĐV tới sân, theo dõi trận đấu và cổ vũ cho chúng tôi. Các bạn cũng biết đấy, có tới 8 vạn CĐV của Malaysia cổ vũ cho đội bóng của họ và tình cảm mà CĐV Việt Nam dành cho đội tuyển rất đáng trân trọng.

Chúng tôi bước vào trận với tâm lý rất quyết tâm, và chính thầy Miura cũng nhắc nhở chúng tôi rằng đây mới chỉ là trận lượt đi. Bây giờ, chúng tôi có được chiến thắng, nhưng tôi nghĩ trận lượt về sẽ khó khăn hơn”.

Hiểu Minh (từ Malaysia)

Dòng sự kiện: AFF Cup 2014