1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Công Vinh lần đầu được ra sân tại Sapporo

(Dân trí) - Chiều nay, tiền đạo người Việt Nam Lê Công Vinh đã chính thức được ra sân kể từ ngày anh đến đầu quân cho CLB Sapporo. Chỉ đá 5 phút, nhưng Công Vinh đã kịp tỏa sáng với một đường chuyền thành bàn, giúp Sapporo có chiến thắng 3-0 trước Ehime.

Trong hai trận đấu với Yakohama và Gamba Osaka, Công Vinh đều có tên trong danh sách đăng ký thi đấu nhưng không được sử dụng phút nào. Dường như HLV Keiichi Zaizen vẫn muốn tiền đạo người Việt Nam có thêm thời gian để thích nghi với lối chơi của Sapporo.
 

Trước trận đấu gặp đối thủ Ehime, HLV Keiichi Zaizen đã đánh giá rất cao những nỗ lực trong tập luyện của Công Vinh. HLV này khẳng định sẽ sử dụng Công Vinh khi cảm thấy cần thiết.
 

Đúng như dự đoán, trước đối thủ yếu hơn và để các cầu thủ trụ cột được nghỉ ngơi, HLV Keiichi Zaizen đã lần đầu trao cơ hội cho Công Vinh ra sân.
 
 
 
Công Vinh đã có trận đấu đầu tiên cho Sapporo
Công Vinh đã có trận đấu đầu tiên cho Sapporo
 
Ở trận đấu chiều nay, Sapporo khởi đầu như mơ với 2 bàn thắng ngay trong hiệp một nhờ công của Shunsuke Maeda và Yoshihiro Uchimura. Khi thời gian thi đấu chính thức của trận đấu chỉ còn hơn 5 phút, HLV Keiichi Zaizen đã quyết định trao cơ hội cho Công Vinh được ra sân. Như vậy, đây chính là lần đầu tiên tiền đạo xứ Nghệ được đá chính kể từ ngày anh sang Nhật Bản.
 

Với tinh thần quyết tâm và khao khát ghi bàn, Công Vinh đã có 5 phút chơi đầy tỏa sáng. Dù không ghi bàn nhưng anh có một pha đá phạt góc để Felix Almeida bật cao đánh đầu ấn định tỷ số 3-0 cho Consadole Sapporo.
 

Sau bàn thắng này, toàn bộ BHL và các cầu thủ Consadole Sapporo đã đứng dậy dành tặng cho tiền đạo người Việt Nam những tràng pháo tay khích lệ. Với dấu ấn này, khả năng Công Vinh sẽ tiếp tục được tin tưởng ở những trận đấu tới.
 

Với 44 điểm sau 30 vòng đấu, CLB Consadole Sapporo tràn đầy cơ hội ạnh tranh suất đá play-off giành quyền thăng hạng.

Ngô Linh