1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp ra mắt trong tháng 11

(Dân trí) - Tại Đại hội thường niên VFF khóa VI vừa kết thúc, 24 CLB bóng đá chuyên nghiệp đã thống nhất thông qua phương án thành lập công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp. Ngày 26/11, Đại hội cổ đông sẽ họp tại Hà Nội, trước khi công bố nhân sự tham gia điều hành.

 

Đây là quyết định được cho là bất ngờ, bởi trong Đại hội BCH VFF tổ chức vào chiều 3/11 đã có rất nhiều ủy viên lựa chọn giải pháp thành lập công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn chứ không phải là công ty cổ phần giống như đề xuất mà “bầu” Kiên đưa ra, công ty sẽ trực thuộc quyền quản lý của VFF.
 
 
Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp ra mắt trong tháng 11 - 1

Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ ủng hộ việc thành lập Công ty CPBĐ chuyên nghiệp - Ảnh: Gia Hưng

 

Nhưng mọi thứ đã xuay chuyển trong ngày diễn ra Đại hội thường niên VFF khóa VI. Với 100% các CLB chuyên nghiệp ủng hộ phương án thành lập công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp, VFF đã chấp thuận theo mong muốn từ chính các đội bóng. Công ty được thành lập sẽ mang tên Công ty quản lý V-League JSC.

 

Dự kiến giữa tháng 11 Công ty quản lý V-League JSC sẽ hoàn tất thủ tục xin cấp phép. Ngày 26/11, Công ty họp Đại hội cổ đông lần đầu để thống nhất cơ cấu tổ chức và quản lý. Một ngày sau (27/11), công ty tiến hành bổ nhiệm Tổng giám đốc và các chức danh quan trọng khác tham gia điều hành công ty.

 

Đánh giá về chủ trương thành lập Công ty quản lý V-League JSC, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cho biết: Việc lựa chọn mô hình hoạt động là do chính các CLB lựa chọn, là tiếng nói chung của bóng đá Việt Nam nên VFF hoàn toàn ủng hộ.

 

Việc tôi lo nhất hiện nay là quãng thời gian hoàn thành hồ sơ thành lập Công ty quản lý V-League JSC sẽ kéo dài. Theo dúng trình tự, đề án thành lập sẽ phải trình lên Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Bộ Nội vụ. Chỉ đến khi nhận được quyết định thành lập, công ty quản lý V-League JSC mới có thể đi vào hoạt động, khi ấy việc chuẩn bị cho mùa giải 2012 sẽ rất gấp gáp.

 

Nhận xét về quyết định thành lập Công ty quản lý V-League JSC theo mô hình cổ phần, thay vì công ty TNHH, Phó chủ tịch VFF Phạm Ngọc Viễn phát biểu: Về cơ bản công ty hoạt động theo mô hình cổ phần sẽ tập trung được sức mạnh của cả tập thể. Công ty cổ phần có một số hạn chế, nhưng điều này không khó giải quyết nếu chúng ta làm rõ những quy định liên quan đến việc sang nhượng cổ phần, trong đó yêu cầu không chuyển nhượng cổ phần cho các đối tượng hoạt động ngoài môi trường bóng đá…”.

 

Hiện Công ty quản lý V-League JSC vẫn đang trong quá trình hoàn tất thủ tục xin cấp phép giấy phép hoạt động. Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin cho biết Phó chủ tịch phụ trách tài chính VFF, ông Lê Hùng Dũng đang nhận được sự ủng hộ từ các CLB cho vị trí Tổng giám đốc V-League JSC.

 

Tại Đại hội thường niên, các đại biểu cũng thống nhất bổ nhiệm cựu Phó chủ tịch Dương Vũ Lâm vào vị trí Trưởng ban trọng tài mùa giải 2012.

 

Ngọc Quỳnh