1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Công Phượng, Văn Toàn đi tìm dấu ấn trước các đội bóng Nhật Bản, Hàn Quốc

Trọng Vũ

(Dân trí) - HA Gia Lai càng thi đấu tốt trước các đại diện từ những nền bóng đá hàng đầu châu Á tại AFC Champions League, dấu ấn mà các ngôi sao của đội bóng phố núi lưu lại nơi đấu trường này càng lớn.

Dấu ấn lớn ở đấu trường lớn

Trước liên tiếp các câu hỏi về việc liệu có cầu thủ nào của Việt Nam đủ sức chơi bóng ở các giải J-League của Nhật Bản, hoặc K-League của Hàn Quốc, các HLV Kevin Muscat (Yokohama F. Marinos - Nhật Bản) và Kim Sang Sik (Jeonbuk Hyundai - Hàn Quốc), thỉnh thoảng đề cập đến một vài cá nhân ở CLB HA Gia Lai, trong đó có Công Phượng, Văn Toàn.

Có thể các HLV kể trên trả lời một phần mang tính xã giao, ở bảng đấu đang được tổ chức tại TPHCM, trên sân nhà của CLB HA Gia Lai. Nhưng họ không hoàn toàn xem thường Văn Toàn, Công Phượng nói riêng, cũng như các cầu thủ HA Gia Lai nói chung.

Công Phượng, Văn Toàn đi tìm dấu ấn trước các đội bóng Nhật Bản, Hàn Quốc - 1

Văn Toàn chơi rất hay cho đến thời điểm này của AFC Champions League 2022 (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Xã giao hay không xã giao trong phần trả lời của mình, các HLV của những đội bóng đến từ Hàn Quốc và Nhật Bản vẫn dành sự tôn trọng nhất định cho HA Gia Lai và các cầu thủ của đội bóng này. 

Riêng HLV Kim Sang Sik của Jeonbuk Hyundai từng nói: "HA Gia Lai có cầu thủ số 9 (Văn Toàn) và số 10 (Công Phượng) rất nhanh nhẹn và khéo léo. Chúng tôi luôn phải dành sự chú ý đến họ".

Thực tế những gì diễn ra tại bảng H AFC Champions League cũng cho thấy, Văn Toàn, Công Phượng và các đồng đội thực sự gây sóng gió cho các đại diện đến từ những nền bóng đá hàng đầu châu Á (ngoài 2 đội bóng của Hàn Quốc và Nhật Bản, còn có Sydney FC của Australia).

Công Phượng là người thực hiện đường chuyển quyết định mang về bàn thắng cho HA Gia Lai trước Yokohama F. Marinos trong trận lượt đi giữa 2 đội cách nay khoảng chục ngày. Khi đó, đội bóng của Nhật Bản thắng 2-1, nhưng họ có phen hú vía trước Công Phượng và các đồng đội.

Công Phượng, Văn Toàn đi tìm dấu ấn trước các đội bóng Nhật Bản, Hàn Quốc - 2

Công Phượng chưa ghi bàn, nhưng cũng có đóng góp đáng kể vào thành tích của HA Gia Lai (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Ở trận đấu với Jeonbuk Hyundai hôm 25/4 vừa rồi, Công Phượng có một đường chuyền khác gần như đặt Kim Dong Su vào thế đối mặt với thủ môn của Jeonbuk, tiếc rằng đồng đội của Công Phượng lại dứt điểm chạm vào đối phương ra ngoài.

Trước đó, Công Phượng lại có đường chuyền đặt ngoại binh Jefferson Santos vào thế đối mặt với thủ môn của đội Jeonbuk Hyundai trong trận lượt đi (ngày 22/4), nhưng Jefferson Santos xử lý quá vụng về.

Câu trả lời giá trị nhất nằm trên sân cỏ

Với Văn Toàn, cầu thủ này còn hay hơn cả Công Phượng ở vòng bảng giải đấu năm nay. Văn Toàn gây khốn đốn cho các hàng thủ của các đội tại bảng H, dựa vào tốc độ, thể lực tốt và sự khéo léo của mình. 

HLV Kiatisuk nhận xét: "Văn Toàn đang dần tìm lại phong độ và sự hưng phấn cần thiết, sau khoảng thời gian ngồi dự bị ở đội tuyển quốc gia tại vòng loại World Cup. Cậu ấy gây rất nhiều khó khăn cho hàng thủ đối phương".

Công Phượng, Văn Toàn đi tìm dấu ấn trước các đội bóng Nhật Bản, Hàn Quốc - 3

HA Gia Lai thật sự gây nhiều khó khăn cho các đối thủ hàng đầu châu Á (Ảnh: Hải Long).

Văn Toàn đã có bàn thắng vào lưới Jeonbuk Hyundai ở lượt trận mới nhất, từ một tình huống tăng tốc "xé gió" sở trường rồi dứt điểm tung nóc lưới, mang về trận hòa 1-1 cho HA Gia Lai, gây sốc làng cầu châu Á. 

Thậm chí, trang chủ của AFC còn bình luận: "Sau bàn thắng nói trên, ngỡ đâu HA Gia Lai đã vươn lên dẫn trước, nếu như cú sút quyết đoán từ ngoài vòng cấm của Văn Toàn không đi chệch cột dọc trong gang tấc". 

Đấy là câu trả lời chính xác nhất xung quanh việc các HLV của những đội bóng hàng đầu châu Á nhìn nhận như thế nào về Công Phượng, Văn Toàn và về các cầu thủ hiện tại của HA Gia Lai.

Họ không thể chê các ngôi sao đang khoác áo đội bóng của bầu Đức, một khi những sóng gió mà chính các ngôi sao này tạo ra cho những Yokohama F. Marinos, Jeonbuk Hyundai Motors và Sydney FC là những sóng gió có thật.

HLV Kiatisuk chia sẻ: "AFC Champions League là giải đấu hàng đầu châu Á, những nhà tuyển trạch của nhiều CLB lớn quan tâm đến giải đấu này, đi tìm tài năng cho đội bóng của họ. Việc các cầu thủ HA Gia Lai thi đấu tốt tại AFC Champions League chính là lời khẳng định tốt nhất cho chất lượng của các cầu thủ này, giới thiệu mình với bóng đá châu Á".

Nhiều năm trước, "Messi Thái Lan" Chanathip Songkrasin nhờ tỏa sáng ở AFC Champions League trong màu áo các đội bóng nước Thái, để rồi có cơ hội đến với giải J-League của Nhật. Nhiều năm sau, biết đâu cơ hội đấy sẽ trở lại với những Công Phượng, Văn Toàn.