1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Công Phượng và Văn Hậu có mặt ở Hà Nội, trình diện HLV Park Hang Seo

(Dân trí) - Sau hành trình dài và nối chuyến ở Đức, hai cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài là Công Phượng và Văn Hậu đã có mặt tại Hà Nội trong sáng nay, để chuẩn bị hội quân cùng đội tuyển Việt Nam chờ đấu UAE và Thái Lan.

Trước đó, cả Công Phượng và Văn Hậu đều di chuyển từ Bỉ và Hà Lan sang Đức, sau đó hai cầu thủ này có cùng chuyến bay về Việt Nam.

Xuất hiện ở sân bay Nội bài vào lúc 7h sáng nay, hai cầu thủ quan trọng của đội tuyển Việt Nam từ chối trả lời báo chí, sau đó nhanh chóng lên xe di chuyển về khách sạn để trình diện HLV Park Hang Seo.

Công Phượng và Văn Hậu có mặt ở Hà Nội, trình diện HLV Park Hang Seo - 1

Công Phượng có mặt ở sân bay Nội Bài sáng ngày 11/11

Dù không được thi đấu ở giải VĐQG tại Hà Lan và Bỉ, nhưng gần như chắc chắn Văn Hậu và Công Phượng vẫn rất được trọng dụng ở đội tuyển Việt Nam. Tất nhiên, cả hai phải nỗ lực hết khả năng trong những buổi tập sắp tới, để thích nghi nhanh với của đội tuyển.

Như vậy, đội tuyển Việt Nam đã có đủ quân số. Trong ngày hôm qua, HLV Park Hang Seo đã rút gọi danh sách. Chiến lược gia người Hàn Quốc nói lời chia tay với 5 học trò được triệu tập cho lần tập trung này của đội tuyển Việt Nam gồm: Ngô Hoàng Thịnh, Phạm Xuân Mạnh, Ngân Văn Đại, Nguyễn Việt Phong và Trần Văn Kiên.

Trong số 5 cầu thủ này, thầy Park tiếc nhất tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh. Ở đợt tập trung trước, Hoàng Thịnh bị viêm giác mạc nên lỡ hẹn và lần này, Hoàng Thịnh bị dính chấn thương cơ háng cần có thời gian để điều trị hồi phục.

Loại 5 cầu thủ ở tuyển Việt Nam, HLV Park Hang Seo bổ sung 3 cầu thủ từ U22 Việt Nam gồm: Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Trọng Hùng và Nguyễn Hoàng Đức.

Một ngày trước trận gặp UAE, HLV Park Hang Seo sẽ chốt danh sách chính thức gồm 23 cầu thủ. Như vậy, thầy Park chỉ còn phải loại thêm 2 cầu thủ nữa.

Đội tuyển Việt Nam gặp UAE vào ngày 14/11, trong khi cuộc đối đầu với Thái Lan diễn ra 5 ngày sau đó, 19/11. Hiện Thái Lan dù bằng điểm với Việt Nam nhưng đang đứng đầu bảng G do hơn về hiệu số.

Thuỳ Trang