1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Công Phượng, Tuấn Anh thăm trẻ em mồ côi trước trận chung kết U21

(Dân trí) - Trước khi đá trận chung kết giải bóng đá U21 quốc tế, sáng 28/11, Công Phượng và các đồng đội đã tranh thủ đi thăm những trẻ em mồ côi ở Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Tam Bình (Thủ Đức - TPHCM).

Tranh thủ thời gian rảnh của ngày không thi đấu, lại đang sẵn có mặt tại TPHCM, Công Phượng và các đồng đội đã đến thăm những trẻ em mồ côi và có hoàn cảnh khó khăn, tại Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Tam Bình (Thủ Đức) sáng nay (28/11).

Sự có mặt của các cầu thủ vốn đang rất nổi tiếng trong bóng nội hiện nay chính là nguồn động viên đối với các em nhỏ, trong đó có một số em đang phải chống chọi với những hoàn cảnh hết sức khó khăn.

 

Các cầu thủ U21 HA Gia Lai thăm các em mồ côi, nghe các em hát
Các cầu thủ U21 HA Gia Lai thăm các em mồ côi, nghe các em hát

 

Tuấn Anh...
Tuấn Anh...

 

... và Hồng Duy tặng quà cho các em
... và Hồng Duy tặng quà cho các em

 

Các em nhỏ tranh thủ khui quà ngay
Các em nhỏ tranh thủ "khui" quà ngay

 

... đấy là niềm vui nho nhỏ của các em vốn sinh ra đã thiệt thòi hơn người bình thường
... đấy là niềm vui nho nhỏ của các em vốn sinh ra đã thiệt thòi hơn người bình thường

 

Sự có mặt của các cầu thủ nổi tiếng là nguồn động viên cho các em có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em cảm thấy mình vẫn được quan tâm
Sự có mặt của các cầu thủ nổi tiếng là nguồn động viên cho các em có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em cảm thấy mình vẫn được quan tâm

 

Tranh thủ xin chữ ký là việc làm không thể thiếu trong các dịp như thế này
Tranh thủ xin chữ ký là việc làm không thể thiếu trong các dịp như thế này

 

Công Phượng, Tuấn Anh thăm trẻ em mồ côi trước trận chung kết U21 - 8

 

Công Phượng trầm ngâm khi nghe kể về hoàn cảnh đáng thương của các trẻ mồ côi
Công Phượng trầm ngâm khi nghe kể về hoàn cảnh đáng thương của các trẻ mồ côi

 

Văn Toàn không giấu được cảm giác bùi ngùi
Văn Toàn không giấu được cảm giác bùi ngùi

 

Hàng ngày các em vẫn học hát ... Cha thương con vì con giống mẹ, mẹ thương con vì con giống cha..., nhưng nỗi đau của các em là không có cha mẹ ruột ở bên cạnh, chưa kể một số nỗi đau khác mà hàng ngày các em phải chống chọi
Hàng ngày các em vẫn học hát "... Cha thương con vì con giống mẹ, mẹ thương con vì con giống cha...", nhưng nỗi đau của các em là không có cha mẹ ruột ở bên cạnh, chưa kể một số nỗi đau khác mà hàng ngày các em phải chống chọi

 

Một cậu bé thuộc trung tâm cứ ôm siết cựu thủ môn đội tuyển quốc gia Nguyễn Hồng Phẩm
Một cậu bé thuộc trung tâm cứ ôm siết cựu thủ môn đội tuyển quốc gia Nguyễn Hồng Phẩm

Trọng Vũ

 

Công Phượng, Tuấn Anh thăm trẻ em mồ côi trước trận chung kết U21 - 13