1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Công Phượng hồi hộp chờ ra sân trận mở màn giải Bỉ

(Dân trí) - Tối 26/7 theo giờ Việt Nam, CLB Sint Truidense đã điền tên Công Phượng vào danh sách đăng ký thi đấu trong trận mở màn mùa giải 2019/20 gặp CLB Mouscron Excel. Đây chính là cơ hội để Công Phượng có màn ra mắt chính thức tại Bỉ.

Sau khi có trận giao hữu cuối cùng với chiến thắng cách biệt 6-2 trước Herk FC, Sint Truidense sẽ chính thức bước vào mùa giải mới bằng cuộc đọ sức cùng CLB Mouscron Excel. Trận đấu diễn ra vào lúc 1h00 rạng sáng mai 28/7 (giờ Việt Nam) ở vòng mở màn giải VĐQG Bỉ (Jupiler Pro League hay Belgian First Division A) mùa 2019/20 trên sân nhà Stayen.

Đáng chú ý, tân binh Nguyễn Công Phượng đã có tên trong danh sách này. Chân sút của đội tuyển Việt Nam được ông thầy mới người Bỉ Marc Bryc điền tên ở vị trí tiền vệ.

Công Phượng hồi hộp chờ ra sân trận mở màn giải Bỉ - 1

Công Phượng đứng trước cơ hội lớn được ra sân ở giải Bỉ

Thông tin này khiến các CĐV Việt Nam háo hức trước thềm trận đấu ra quân của Sint Truidense. Tất cả hy vọng tân binh mang áo số 15 sẽ được trao cơ hội ra sân và chứng minh năng lực ở đấu trường châu Âu. Tuyệt vời hơn nữa nếu như Công Phượng được đá chính, dù cơ hội rất nhỏ.

Trước đó, Công Phượng bất ngờ được đá chính trong trận giao hữu gặp Lommel hôm 18/7. Sint Truidense trận này thi đấu không tốt và chịu thua với tỉ số 1-2, còn Công Phượng bị thay ra trong hiệp 2. Ở hai trận giao hữu sau đó, chân sút người Việt Nam đều phải ngồi dự bị.

“Tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Tuy nhiên, trận đấu này thật khó khăn khi tôi phải cố gắng thích nghi với các đồng đội. Tôi cần phải nỗ lực hơn trong thời gian tới. Tôi sẽ cố gắng luyện tập chăm chỉ để thi đấu. Đó là mục tiêu của tôi khi tới đây”, tiền đạo người Nghệ An trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh sau trận ra mắt Sint Truidense đá giao hữu với Lommel hôm 18/7.

Trở lại trận gặp Mouscron Excel vào ngày mai, nhiều khả năng Công Phượng sẽ được ra sân từ băng ghế dự bị. Mouscron Excel là đối thủ được đánh giá thấp hơn một chút so với Sint Truidense, nhưng HLV Marc Bryc không muốn mạo hiểm sử dụng các tân binh.

Royal Excel Mouscron giành quyền thăng hạng lên Giải VĐQG Bỉ từ mùa 2015/2016. Ở mùa giải trước, họ về đích ở vị trí thứ 10 với 40 điểm, kém 3 bậc so với Sint Truidense (hạng 7, 47 điểm). Nếu có thế trận tốt cùng một kết quả an toàn, thì việc Công Phượng được tung ra sân là hoàn toàn xảy ra.

Hiện tại, ở hàng tiền vệ, Công Phượng sẽ phải cạnh tranh suất đá chính với Asamoah, De Bruyn, Van Dessel, Troonbeeckx, Masoudi và cầu thủ người Nhật Bản Endo Wataru.

Nếu được thi đấu ngay trận mở màn mùa giải mới, Công Phượng sẽ trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên thi đấu tại giải VĐQG Bỉ. Đây cũng là lần thứ 3 Công Phượng thi đấu cho một đội bóng nước ngoài, sau Nhật Bản và Hàn Quốc.

Hoàng Quốc