1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cơn sốt vé SEA Games ở Việt Nam lên báo Đông Nam Á

Trọng Vũ

(Dân trí) - Hình ảnh hàng dài cổ động viên (CĐV) Việt Nam qua đêm chờ mua vé xem đội U23 Việt Nam thi đấu tại SEA Games 31 được báo giới Đông Nam Á quan tâm.

Trang Vocket FC của Malaysia chạy tít: "CĐV Việt Nam trắng đêm bên các quầy vé, chờ săn chỗ xem các trận đấu tại SEA Games".

Trong phần nội dung, trang báo này nêu chi tiết: "Cơn sốt bóng đá SEA Games bắt đầu được cảm nhận rõ tại Việt Nam, hàng trăm CĐV cắm trại trong khuôn viên sân vận động, mua hết vé xem các trận vòng bảng của những đội bóng mà họ yêu thích".

Cơn sốt vé SEA Games ở Việt Nam lên báo Đông Nam Á - 1

Hình ảnh CĐV Việt Nam chờ mua vé quanh sân Việt Trì (Phú Thọ) xuất hiện trên báo Malaysia.

"Người hâm mộ sẵn sàng thức trắng đêm trước các quầy vé, dù giá vé được cho là đắt hơn bình thường. Các CĐV không muốn bỏ lỡ cơ hội xem đội U23 Việt Nam thi đấu trên sân nhà" - trang Vocket FC bình luận thêm.

Các trận đấu vòng bảng của U23 Việt Nam sẽ diễn ra ở sân Việt Trì (Phú Thọ). Trong những ngày tới, địa phương này được dự báo sẽ sống trong không khí của những ngày hội, khi đội bóng của HLV Park Hang Seo thi đấu tại SEA Games 31. 

Trang Vocket FC viết tiếp: "Một nhóm CĐV đã xếp hàng từ tối hôm trước đến tận sáng hôm sau. Vài người trong số họ phải ra về trắng tay khi BTC thông báo hết vé tại các quầy".

"Trước đó, vé được phân bổ qua hình thức trực tuyến cũng được bán hết, và mỗi người chỉ được phép mua 2 vé cho một ngày thi đấu (gồm 2 trận)" - vẫn là những dòng được viết trên trang báo của Malaysia. 

Theo Vocket FC, ngay trận ra quân của U23 Việt Nam, gặp U23 Indonesia đã sớm hâm nóng bầu không khí của Đại hội thể thao Đông Nam Á, bởi đối thủ của U23 Việt Nam sẵn sàng thách thức ngôi vô địch của đội chủ nhà. 

Đồng thời, Indonesia còn được dẫn dắt bởi HLV Shin Tae-yong, là đồng hương của HLV Park Hang Seo.

Cơn sốt vé SEA Games ở Việt Nam lên báo Đông Nam Á - 2

Hình ảnh cơn sốt vé tại Phú Thọ trên báo Thái Lan.

Trang Vocket FC chia sẻ: "U23 Việt Nam sẽ mở màn chiến dịch SEA Games của mình tại bảng A vào ngày 6/5, gặp Indonesia. Dự báo đây sẽ là trận đấu rất căng thẳng".

"Đội bóng của HLV Park Hang Seo sẵn sàng bảo vệ tấm HCV nội dung bóng đá nam mà họ giành được ở Philippines năm 2019. U23 Việt Nam cũng đã có một số bước chuẩn bị, như tổ chức 2 trận đấu với U20 Hàn Quốc, nhằm hướng đến SEA Games và giải U23 châu Á" - Vocket FC nhấn mạnh.

Cùng lúc đó, tờ Siam Sport của Thái Lan cũng có bài viết tương tự. Tờ báo này chạy tít: "Quay cuồng! Người hâm mộ bóng đá Việt Nam thức nguyên đêm xếp hàng dài mua vé xem trận khai mạc SEA Games".

"Đêm 2/5, nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam có mặt trước sân vận động Phú Thọ, họ mang theo, chăn, chiếu, nước uống, đồ ăn để tích trữ trong thời gian chờ mua vé.

Trận khai mạc SEA Games 31 diễn ra ngày 6/5, nơi U23 Việt Nam gặp lại đối thủ Indonesia, đội bóng mà Việt Nam từng thắng ở chung kết SEA Games gần nhất" - Siam Sport tường thuật chi tiết hơn trong phần nội dung. 

Rồi cũng tờ nhật báo thể thao hàng đầu Thái Lan đề cập rất kỹ diễn biến những gì đã diễn ra xung quanh sân Việt Trì (Phú Thọ), giữa cơn sốt vé xem U23 Việt Nam thi đấu.

Siam Sport chia sẻ: "Đơn vị chủ quản ra quy định mỗi người chỉ được mua tối đa 2 vé cho một ngày thi đấu. Trước đó, BTC cũng tiến hành bán vé online nhưng vẫn không đủ cho nhu cầu của người hâm mộ". 

"Giá vé xem các trận bóng đá nam tại bảng A SEA Games có các mức 200.000 đồng, 300.000 đồng và 500.000 đồng/vé, nhưng giá vé sau khi về tay dân phe lên cao hơn gấp 3 - 4 lần giá gốc. 

Trong khi đó, các trận đấu trong khuôn khổ bảng B diễn ra tại sân Thiên Trường (Nam Định) mở cửa miễn phí cho người xem" - vẫn là những dòng được viết trên tờ Siam Sport.

Cơn sốt vé SEA Games ở Việt Nam lên báo Đông Nam Á - 3
Theo www.vocketfc.com