1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

AFC Champions League: Gamba Osaka – Đà Nẵng: 15-0

Cơn ác mộng tên Gamba Osaka!

(Dân trí) - Mặc dù phải thi đấu trên sân khách trước đối thủ là ĐKVĐ J-League, nhưng khó có thể ngờ cơn mưa gôn trên sân Banpaku lại nặng nề đến khó tin như vậy.Trận thua vùi dập này là thất bại thứ 2 liên tiếp của đội bóng sông Hàn tại đấu trường châu lục năm nay.

Một trận thua là điều đã được dự báo trước khi gần như tất cả mọi thứ đều chống lại thầy trò ông Trần Vũ. Sự thay đổi nhiệt độ quá đột ngột khiến các cầu thủ Đà Nẵng không thể thích nghi nổi dù đã đến Osaka 2 ngày trước trận đấu.

 

Thêm vào đó, áp lực về trận quyết đấu với P.Bình Định trong khuôn khổ V-League cuối tuần này đã không cho phép Đà Nẵng đưa ra sân đội hình mạnh nhất cũng như tung hết sức lực trong một giải đấu quá tầm như thế này.

 

Trước trận đấu, đội bóng VN hầu như không biết gì về đối thủ ngoài thông tin cho biết Osaka hiện đang xếp thứ 6 ở J-League và sở hữu một hàng công cực mạnh với 8 bàn thắng ghi được trong 3 trận gần đây.

 

Trong trận đấu, đã có khoảng vài trăm du học sinh VN tại Osaka đã vượt rét mướt đến sân để cổ vũ cho Đà Nẵng.

 

Tuy nhiên, thất bại không tưởng của đội bóng sông Hàn đã khiến họ không khỏi thất vọng.

 

Một ngày buồn của bóng đá VN tại đấu trường châu lục.

Mã Trí lần thứ 2 được ra sân trong đội hình chính và cùng với cầu thủ trẻ Bình Minh chiếm lĩnh hành lang phòng ngự ở 2 cánh. Trên hàng tiền vệ, ngoại trừ sự thiếu vắng Rogerio, cặp tiền vệ hay nhất của đội bóng sông Hàn là Hồng Minh và Thành Thông đều đá chính từ đầu.

 

Lão tướng Huỳnh Đức khởi đầu trận đấu trên ghế dự bị, nhường một chỗ bên cạnh Nuro Amiro cho tiền đạo trẻ Văn Hùng.

 

Với đẳng cấp vượt trội, lại được chơi trên sân nhà, Gamba Osaka đã nhập cuộc hết sức tự tin và thoải mái, đẩy Đà Nẵng vào thế chống đỡ vất vả. Tuy nhiên, bộ 3 trung vệ Mạnh Dũng – Hùng Dũng và Hữu Hùng chỉ giúp giữ sạch lưới thủ môn Văn Hạnh được đúng 15 phút đầu trận.

 

Phút 15, pha phạm lỗi của hàng thủ Đà Nẵng đã được biến thành một quả phạt đền và tiền vệ Endo đã không cho Văn Hạnh một cơ hội nào trong cuộc đối đầu cân não. Bàn thắng đó chính là sự giải toả cho các cầu thủ chủ nhà.

 

Trong những phút còn lại của hiệp 1, đội chủ nhà đã tấn công dồn dập và đẩy các học trò ông Trần Vũ vào tình trạng vỡ trận. Kết quả là có thêm 5 bàn thắng được ghi, trong đó có cú hattrick của tiền vệ tổ chức người Brazil Fernandinho.

 

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 6-0.

 

Danh sách cầu thủ ghi bàn:

 

Yasuhito Endo phút 15 (penalty) 

Fernandinho 20’,21’,37’,78’

Ryuji Bando 24’

Magno Alves 42’, 49’,70', 86’

Masafumi Maeda 77’,80’

Tsuneyasu Miyamoto 82’

Hideo Hashimoto 85’

Akihiro Ienaga 90’

Bước sang hiệp 2, HLV Trần Vũ đã tung nốt trụ cột Huỳnh Đức và Minh Đức vào sân nhằm cải thiện tình hình. Song bức tường đẳng cấp là quá cao và Đà Nẵng đã không thể tạo được một dấu ấn nào đáng kể ngoài việc cùng với đội chủ nhà tạo ra một tỷ số kỷ lục trong các trận đấu ở AFC Champions League.

 

Trận đấu đã bị biến thành một buổi tập sút cầu môn của đội chủ nhà khi các tiền đạo và tiền vệ Gamba Osaka liên tục đày đoạ mành lưới thủ môn Văn Hạnh.

 

Tiền đạo Magno Alves, người đã từng có thời gian thi đấu trong màu áo FC Porto đã trở thành cầu thủ thứ 2 lập hattrick trước khi Fernandinho và Maeda tiếp tục nã pháo vào khung thành Văn Hạnh.

 

Chỉ trong vòng 10 phút cuối trận đấu, các cầu thủ Đà Nẵng hầu như chỉ biết đi bộ trên sân và nhìn các cầu thủ chủ nhà mặc sức phá lưới Văn Hạnh. Kết quả là thêm 5 bàn thắng nữa được ghi cho Gamba.

 

Khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, tỷ số đã là 15-0 cho Gamba Osaka. Một trận thua không thể nào chấp nhận được của các nhà ĐK Á quân V-League.

 

Cũng trong khuôn khổ bảng E, Đại Liên (TQ) đã vượt qua Jeonbuk Motor (HQ) với tỷ số 1-0 để duy trì ngôi đầu bảng. Đà Nẵng sau 2 trận toàn thua, lọt lưới 17 bàn, chưa ghi được bàn thắng nào đã chắc chắn bị loại.

 

Đội hình thi đấu:

 

Gamba Osaka: Fujigaya-Sidiclei,Miyamoto,Kaji,  Yamaguchi- Endo, Fernandinho, Ienaga,Myojin- Alves,  Bando.

 

Đà Nẵng: Văn Hạnh- Mã Trí, Hữu Hùng, Hùng Dũng,  Mạnh Dũng, Bình Minh- Thành Thông, Hồng Minh, Quang Tuấn- Văn Hùng, Amiro.

 

Hồng Kỹ