1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cờ vua Việt Nam giành 5 HCV tại giải trẻ châu Á

(Dân trí) - Cho dù giải đấu chưa kết thúc, nhưng cờ vua Việt Nam cho đến lúc này đã giành 5 HCV, 4 HCB và 5 HCĐ, tại giải cờ vua các lứa tuổi châu Á, đang diễn ra ở Mông Cổ.

5 tấm HCV của đội tuyển cờ vua trẻ Việt Nam thuộc về Vũ Mỹ Linh (2 nội dung cờ nhanh và cờ chớp U8 nữ), Đặng Anh Minh (cờ chớp U8 nam), Nguyễn Hồng Nhung (cờ chớp, U10 nữ), Nguyễn Đức Trí (cờ nhanh, U12 nam).

Cũng ở các nội dung cờ nhanh và cờ chớp, các VĐV nhí của Việt Nam tiếp tục tỏ rõ sức mạnh bằng 4 tấm HCB khác, thuộc về Nguyễn Quốc Hy (cờ chớp, U10 nam), Nguyễn Thu An (cờ chớp, U8 nữ), Lê Thúy An (cờ nhanh, U14 nữ) và Trần Minh Thắng (cờ chớp, U16 nam).

Điều đáng chú ý là đội tuyển cờ vua trẻ Việt Nam dự giải các lứa tuổi châu Á mà không có kỳ thủ trẻ rất nổi tiếng là Nguyễn Anh Khôi. Bởi, gần thời điểm với giải các lứa tuổi châu Á tại Mông Cổ, còn có giải cờ vua đồng đội châu Á diễn ra tại UAE, và Anh Khôi bận cùng đội tuyển Việt Nam tham dự giải vô địch đồng đội châu Á.

Tại giải đấu ở UAE, đội tuyển cờ vua Việt Nam cũng giành đến 7 HCV, 4 HCĐ ở các nội dung cá nhân, 2 HCB và 1 HCĐ ở các nội dung đồng đội. Riêng giải cờ vua các nhóm tuổi châu Á đang diễn ra ở Mông Cổ sẽ kết thúc vào ngày 14/4 tới đây.

Thiện Nhân

Cờ vua Việt Nam giành 5 HCV tại giải trẻ châu Á - 1