1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cổ phiếu MU rớt giá, nhà Glazer vẫn có 75 triệu bảng

(Dân trí) - Gia đình Glazer đang vấp phải một làn sóng phản ứng dữ dội của CĐV MU khi các ông chủ người Mỹ vẫn nghiễm nhiên “đút túi” 75 triệu bảng dẫu cho đợt phát hành cổ phiếu của MU trên thị trường phố Wall đã thất bại một cách thê thảm.

Avram và Joel Glazer đã “rung chuông” tung ra 16.6 triệu cổ phiếu, tương đương 10% giá trị của CLB giá trị nhất hành tinh, Manchester United được chào bán công khai. Trước giờ lên sàn, các cố vấn của nhà Glazer đã định giá cổ phiếu của đội bóng rơi vào khoảng 10-13 bảng/cổ phiếu, tuy nhiên giá cổ phiếu thực của MU chỉ là 9 bảng/cổ phiếu.
 
MU đã thất bại thảm hại khi niêm yết cổ phiếu của MU trên thị trường phố Wall
MU đã thất bại thảm hại khi niêm yết cổ phiếu của MU trên thị trường phố Wall

Với kết quả này, giá trị của MU cũng sụt giảm xuống chỉ còn 1.5 tỉ bảng. Còn nhớ vào thời điểm Qatar Holdings hỏi mua đội bóng này vào năm ngoái, MU được định giá lên tới 1.8 tỉ bảng. Ban đầu MU dự tính sẽ thu về được khoảng 210 triệu bảng thông qua việc niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán New York (mã giao dịch là MANU), tuy nhiên thực chất, “quỷ đỏ” thành Manchester chỉ thu về được khoảng 150 triệu bảng.

Không những vậy, gia đình Glazer lại còn nghiễm nhiên đút túi khoảng 75 triệu bảng, phân nửa số tiền được thu về thay vì sử dụng tất cả số tiền đó để chi trả khoản nợ lên tới 423 triệu bảng mà MU đang phải gánh. Chính hành động này đã khiến nhà Glazer vấp phải một làn sóng chỉ trích rất dữ dội, đặc biệt là từ những CĐV trung thành của MU.

Tuy nhiên GĐĐH David Gill đã trấn an dư luận với hứa hẹn rằng: “Mọi người và BLĐ đều hiểu rằng diễn biến trên sân cỏ tác động to lớn đến chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng luôn ở thế chủ động về mặt tài chính để CLB chi tiêu cho các hợp đồng chuyển nhượng.”

Ông cho rằng sự xuất hiện của gia đình Glazer và những khoản nợ phát sinh ngay sau đó không hề cản trở những thành công trên sân cỏ của HLV Sir Alex Ferguson. Ông cũng nêu ra ví dụ về hợp đồng tài trợ áo sơ đấu của CLB với Chevrolet là minh chứng rõ rệt cho thấy doanh thu của họ đang tăng trưởng mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
 
Gia đình Glazer đang vấp phải làn sóng phản ứng rất dữ dội
Gia đình Glazer đang vấp phải làn sóng phản ứng rất dữ dội

“Mức nợ mà họ đã gây ra cho chúng tôi không hề ảnh hưởng phong độ thi đấu của các cầu thủ. Chúng tôi vô địch Premier League 4 lần, lọt vào chung kết Champions League 3 lần, chúng tôi liên tục thành công trên các đấu trường. Chúng tôi thấy thoải mái với những vinh quang đã có và tin rằng cơ hội phát triển luôn ở ngay trước mắt.

Hãy xem, chúng tôi kí hợp đồng 7 năm với nhà tài trợ áo Chevrolet từ 2014, khoảng thời gian này gấp hơn 2 lần so với những hợp đồng tài trợ thông thường. Bạn có thể thấy, chúng tôi có nhiều cơ hội lớn để tiếp tục đứng vững về mặt tài chính”.

Ngọc Trung
Theo Daily Mail