1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Có Lee Nguyễn, HA Gia Lai mạnh dạn đặt mục tiêu vô địch

(Dân trí) - Đưa về những bản hợp đồng chất lượng cao, cộng với sự có mặt của ngôi sao người Mỹ gốc Việt Lee Nguyễn, Chủ tịch HAGL, Đoàn Nguyên Đức đã tuyên bố: HA.GL phải vô địch mùa giải năm 2009…

Sau những năm tháng, theo đuổi và chờ đợi cuối cùng đội bóng phố núi cũng đã có được chữ kí của ngôi sao Lee Nguyễn. Chiều hôm nay 17/1, CLB  HA.GL và cầu thủ người Mỹ gốc Việt đã đặt bút kí vào bản hợp đồng  có giá trị trong 3 năm với mức lương 10.000 USD/tháng.

 

Có Lee Nguyễn, HA Gia Lai mạnh dạn đặt mục tiêu vô địch - 1
  Lee Nguyễn trong buổi ra mắt CLB mới (ảnh: Đức Nguyễn)

 

Để có được Lee Nguyễn, HAGL đã phải mất 3 tháng theo đuổi liên tục. Tháng 10/2008 Lee về thử việc tại đội bóng phố Núi, sau đó HAGL đã phải đàm phán với người đại diện của Lee, để người đại diên thương thảo thành công cho tiền vệ này kết thúc hợp đồng với CLB Randers ( hạng 6 của Đan Mạch), trước 6 tháng để về đầu quân cho HAGL

 

Theo bản hợp đồng được kí ngoài vấn đề tình cảm, tiền bạc, có một điều kiện đặc biệt để HAGL có được sự phục vụ của cầu từng khoác áo CLB PSV Einhoven (Hà Lan) là cứ cuối mùa bóng, Lee Nguyễn sẽ được gửi sang CLB Asenal hoặc Châu Âu luyện tập.

 

Chính Lee Nguyễn đã thừa nhận, đây là vấn đề quyết định để anh quyết định đến với HAGL. Bầu Đức cũng cam đoan, nếu Lee Nguyễn lọt vào mắt xanh của  “giáo sư” Wenger thì ông sẵn sàng bán cho Asenal…

 

Về phía cá nhân, Lee Nguyễn cho biết: “Tôi được nghe ông chủ tịch nói về tham vọng của HAGL, đây là một đội bóng lớn và tôi rất muốn góp sức để làm cùng giành chức vô địch. Chơi bóng ở V-League, cơ hội khoác áo tuyển Mỹ với tôi  vẫn bình thường, người đại diện của tôi sẽ thường xuyên liên lạc với ông HLV trưởng…”.

 

Sau cuộc “thay máu”, HAGL đã đưa về những bản hợp đồng chất lượng cao về phố Núi, như bộ tứ cầu thủ người Đồng Tháp: Việt Cường, Văn Pho, Qúy Sửu, Phan Thanh Bình. Nirut và Sakda đồng loạt nhập quốc tịch, tiền vệ Thong Lao vẫn còn hợp đồng. Cộng với những ngoại binh đến từ Brazil và cuối cùng là bản hợp đồng với Lee Nguyễn, bầu Đức gần như đưa ra mệnh lệnh phải vô địch V - League 2009.

 

Ông Đoàn Nguyên Đức tỏ ra rất tự tin về sức mạnh HAGL đang có: “ Với những những sự tăng cường như thế thì chẳng có lí do gì để không vô địch. Về tiền bạc HAGL sẽ đầu tư  đến cùng, 100 tỷ hay hơn nữa cũng chơi miễn sao vô địch. Đến thời điểm này, chúng tôi khẳng định có đến 98% HA.GL sẽ làm được điều đó…”.

 

Cũng theo “bầu” Đức, CLB bóng đá HAGL vừa thành lập thành công ty cổ phần bóng đá ngày 3/1/2009,  với vốn điều lệ lên đến 115 tỷ đồng, cổ phiếu của công ty sẽ được niêm yết trên sàn chứng khoán trong thời gian tới. Chúng tôi xác định sẽ xây dựng HAGL trở thành CLB chuyên nghiệp hàng đầu châu Á.

 

Về khoác áo HAGL, Lee Nguyễn sẽ mang số áo 24, con số anh đã từng sở hữu khi thi đấu cho PSV. Sau khi hoàn tất hợp đồng, Lee Nguyễn sẽ  tự tập phục hồi ở đội bóng mới, chuẩn bị cho cuộc chinh phục ngôi Vô địch V - League 2009.

 

Thạch Yên