1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Có hàng loạt sao "khủng", PSG chỉ sở hữu đội hình đắt… thứ ba thế giới

H.Long

(Dân trí) - Mặc dù sở hữu hàng loạt ngôi sao "khủng" như Mbappe, Neymar, Messi… nhưng giá trị đội hình của PSG ở thời điểm này chỉ xếp thứ ba thế giới.

Trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2021, PSG đã chiêu mộ hàng loạt ngôi sao như Messi, Sergio Ramos, Hakimi, Georginio Wijnaldum và Gianluigi Donnarumma. Bên cạnh đó, họ còn sở hữu rất nhiều ngôi sao đắt giá khác như Mbappe, Neymar, Marquinhos, Marco Verratti…

Có hàng loạt sao khủng, PSG chỉ sở hữu đội hình đắt… thứ ba thế giới - 1

PSG chỉ sở hữu đội hình xếp thứ 3 thế giới ở mùa giải này.

Thế nhưng, nếu tính tổng giá trị đội hình, PSG không phải là đội bóng đắt giá nhất thế giới ở thời điểm này. Cụ thể, theo định giá của chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt, tổng giá trị đội hình của PSG ở thời điểm này là 894,38 triệu bảng.

Trong đó, ngôi sao Mbappe là người có giá trị đắt nhất CLB (cũng là đắt nhất thế giới) với 144 triệu bảng. Đứng thứ 2 là Neymar với 90 triệu bảng. So với thời điểm cách đây vài tháng, giá của tiền đạo người Brazil đã giảm mạnh.

Mặc dù là ngôi sao số 1 thế giới ở thời điểm này nhưng Messi chỉ được định giá 72 triệu bảng. Nguyên nhân bởi cầu thủ người Argentina đã bước sang tuổi 34.

Các ngôi sao giá trị khác trong đội hình PSG có thể kể đến Marquinhos (67,5 triệu bảng), Donnarumma (58,5 triệu bảng), Achraf Hakimi (54 triệu bảng), Marco Verratti (49,5 triệu bảng)…

Trong khi đó, Man City chính là CLB sở hữu đội hình đắt giá nhất thế giới ở thời điểm này. Tổng giá trị đội hình của CLB thành Manchester lên tới 995,62 triệu bảng. Trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua, Man City vừa phá kỷ lục bóng đá Anh để chiêu mộ Jack Grealish từ Aston Villa với giá 100 triệu bảng.

Có hàng loạt sao khủng, PSG chỉ sở hữu đội hình đắt… thứ ba thế giới - 2

Top 10 CLB đắt giá nhất thế giới

Gần đây, trong trận đấu với Tottenham, Man City cũng trình làng đội hình siêu khủng. Họ đã phá kỷ lục khi trở thành đội hình ra sân đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá thế giới (tính theo giá chuyển nhượng) với 530 triệu bảng. Đó chưa kể tới việc băng ghế dự bị của Man City cũng có giá 300 triệu bảng.

Xếp thứ 2 là Chelsea với 898,2 triệu bảng. Giá trị đội hình của Chelsea cũng tăng lên sau khi họ chi ra 97,5 triệu bảng để chiêu mộ tiền đạo Lukaku trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2021.

Sau khi chiêu mộ Jadon Sancho và Raphael Varane, giá trị đội hình của Man Utd đã tăng lên 835,43 triệu bảng và xếp thứ 4 trong danh sách này.

Đáng chú ý, mặc dù là đội bóng có quỹ lương cao nhất thế giới ở thời điểm nhưng giá trị đội hình của Barcelona chỉ là 694,53 triệu bảng, xếp thứ 8 thế giới ở thời điểm này.

Các đội bóng khác trong top 10 lần lượt thuộc về Liverpool (thứ 5, 814,05 triệu bảng), Bayern Munich (thứ 6, 736,65 triệu bảng), Real Madrid (thứ 7, 700,65 triệu bảng), Atletico Madrid (thứ 9, 656,46 triệu bảng) và Tottenham (thứ 10, 633,6 triệu bảng).