Cổ động viên tin tưởng Việt Nam sẽ chiến thắng trên đất Thái

Trọng Vũ

(Dân trí) - Xung quanh sân Thammasat tại Pathum Thani (Thái Lan), cổ động viên (CĐV) tràn đầy niềm tin chiến thắng, tin rằng đội bóng của HLV Park Hang Seo sẽ mang cúp vàng AFF về nước.

Các CĐV Việt Nam có mặt ở sân Thammasat chiều tối nay (16/1) không chỉ có những người từ Việt Nam sang, mà còn có kiều bào đang sinh sống làm việc tại Thái Lan. Họ di chuyển từ Bangkok và từ một số địa phương khác đến Pathum Thani, kịp theo dõi đội tuyển Việt Nam thi đấu.

Anh Tâm, một Việt kiều năm nay 67 tuổi, sinh ra và lớn lên tại Thái Lan, hiện đang sinh sống tại Bangkok, nói: "Hôm trước tôi vừa về nước xem trận chung kết lượt đi trên sân nhà. Khá tiếc nuối khi chúng ta bị Thái Lan cầm hòa 2-2".

Cổ động viên tin tưởng Việt Nam sẽ chiến thắng trên đất Thái  - 1

Anh Tâm, Việt kiều có vợ là người Thái - chị Pensi, đến sân cổ vũ đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Trọng Vũ).

Cổ động viên tin tưởng Việt Nam sẽ chiến thắng trên đất Thái  - 2

Ba cha con anh Tony Phan, người sinh sống ở Bangkok từ 12 năm nay (Ảnh: Trọng Vũ).

"Tuy nhiên, tôi tin rằng đội tuyển Việt Nam sẽ có chiến thắng trong trận lượt về. Tôi chỉ xin các bạn Thái Lan 1 bàn thắng thôi, Việt Nam chỉ cần thắng 1-0 là đủ rồi" - anh Tâm nửa đùa nửa thật cho biết.

Cùng đi với anh Tâm còn có vợ của anh, chị Pensi, là một người Thái Lan. Chiều tối nay, chị Pensi khoác lên mình sắc áo nền đỏ sao vàng, ủng hộ cho đội tuyển Việt Nam quê chồng.

Cổ động viên tin tưởng Việt Nam sẽ chiến thắng trên đất Thái  - 3

CĐV Việt Nam tràn đầy niềm tin chiến thắng (Ảnh: Mạnh Quân).

Cổ động viên tin tưởng Việt Nam sẽ chiến thắng trên đất Thái  - 4

Có cả CĐV người nước ngoài ủng hộ đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Mạnh Quân).

Anh Tuân (thường gọi là Tony Phan) là một Việt kiều hiện đang sinh sống và làm việc tại Bangkok, dắt theo 2 con trai đến sân Pathum Thani ủng hộ đội bóng của HLV Park Hang Seo.

Anh Tuân chia sẻ: "Tôi đã có 12 năm sống tại Thái Lan, các con tôi mang trong mình 2 dòng máu Việt - Thái (một bé 8 tuổi, một bé 6 tuổi). Mỗi trận đấu của đội tuyển Việt Nam trên đất Thái Lan vài năm qua tôi chưa hề bỏ lỡ".

"Hôm nay vợ tôi tiếc là không thể cùng cha con tôi đến sân theo dõi trận đấu. Vợ tôi là một người Thái, nhưng từ lâu cô ấy đã ủng hộ đội tuyển Việt Nam để ủng hộ tôi. Đội tuyển Việt Nam sẽ thắng 1-0, Tiến Linh là người ghi bàn cho chúng ta. Tôi cầu chúc cho những người Việt Nam ở đây hôm nay trọn vẹn niềm vui" - anh Tuân nói thêm.

Cổ động viên tin tưởng Việt Nam sẽ chiến thắng trên đất Thái  - 5

Nhóm bạn trẻ từ TPHCM và Hà Nội sang Thái Lan cổ vũ đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Trọng Vũ).

Cổ động viên tin tưởng Việt Nam sẽ chiến thắng trên đất Thái  - 6

Việt Nam thắng Thái Lan 1-0, theo ý của các CĐV này (Ảnh: Mạnh Quân).

Trong khi đó, một nhóm bạn trẻ đến từ Hà Nội và TPHCM tranh thủ vừa đi du lịch Thái Lan, vừa xem bóng đá.

Bạn Hùng trong nhóm này nói: "Việt Nam sẽ thắng Thái Lan 3-0". Ngay lập tức, bạn gái tên Trang cùng nhóm ngắt ngang: "2-0 thôi, 2-0 là đủ rồi, Tiến Linh và Văn Thanh sẽ là những người ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam".

Để đảm bảo an toàn cho khán giả Việt Nam, Ban tổ chức sân Thammasat bố trí các CĐV Việt Nam ngồi tách biệt với CĐV chủ nhà, gần với khu vực báo chí, tức khu vực có tính an toàn tương đối cao trên sân.

Cổ động viên tin tưởng Việt Nam sẽ chiến thắng trên đất Thái  - 7