1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cổ động viên Malaysia tức giận, muốn HLV Maloney bị sa thải sớm

Sông Lam

(Dân trí) - Chứng kiến trận thua 0-2 trước U23 Việt Nam của đội nhà, cổ động viên (CĐV) Malaysia bày tỏ sự thất vọng và tiếp tục đề nghị Liên đoàn bóng đá nước này sa thải HLV Brad Maloney.

Dù thầy trò HLV Brad Maloney khẳng định quyết tâm giành kết quả tốt ở lượt đấu cuối vòng bảng với U23 Việt Nam để chia tay giải đấu trong danh dự, nhưng "Bầy hổ Malaya" chỉ giữ sạch lưới được 29 phút đầu tiên của trận đấu.

Cổ động viên Malaysia tức giận, muốn HLV Maloney bị sa thải sớm - 1

Nhâm Mạnh Dũng mở tỷ số cho U23 Việt Nam sau pha đánh đầu cực mạnh ở phút 29 (Ảnh: Duy Hiếu).

Pha băng vào vòng cấm rồi dứt điểm bằng đầu cực mạnh của tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng đã giúp U23 Việt Nam có bàn mở tỷ số. Phút bù giờ 45+1, U23 Việt Nam được hưởng quả phạt đền khi cầu thủ của Malaysia để bóng chạm tay trong vòng cấm đồng thời nhận thẻ đỏ rời sân.

Trên chấm 11m, dù phải mất tới hai pha dứt điểm, đội trưởng Bùi Hoàng Việt Anh đã ấn định chiến thắng 2-0 cho U23 Việt Nam, qua đó cùng với U23 Hàn Quốc là đại diện ở bảng C giành vé vào vòng tứ kết.

Đáng chú ý, trong suốt thời gian trận đấu giữa U23 Việt Nam với Malaysia diễn ra, trang chủ của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) không cập nhật tỷ số, thay vào đó dành rất nhiều thời gian để cập nhật tỷ số trận thắng của đội tuyển quốc gia trước Turkmenistan ở vòng loại Asian Cup 2023.

Chỉ đến khi trận đấu giữa U23 Việt Nam với Malaysia kết thúc và có tỷ số chung cuộc 2-0, trang chủ của FAM mới cập nhật kết quả và ngay lập tức nhận nhiều chỉ trích từ phía CĐV đội nhà.

Cổ động viên Malaysia tức giận, muốn HLV Maloney bị sa thải sớm - 2

Niềm vui của các cầu thủ U23 Việt Nam sau khi vượt qua U23 Malaysia (Ảnh: Duy Hiếu).

Một người hâm mộ Malaysia bình luận: "Đúng như dự đoán của mình trước khi trận đấu với U23 Việt Nam diễn ra. Trận đầu thua Hàn Quốc 4 bàn, trận thứ hai thua Thái Lan 3 bàn, trận cuối thua Việt Nam 2 bàn. Dù sao thì càng đá chúng ta càng ít thủng lưới hơn".

Một người khác nhận xét: "Thôi hãy quên đi mục tiêu chiến thắng ở giải đấu này. Đội hình này không có tương lai gì cả. Về nhà thôi. Đội trẻ thực sự là nỗi thất vọng".

"Phải thua tất cả các trận để Liên đoàn bóng đá Malaysia mạnh dạn sa thải HLV. Lẽ ra họ phải hành động ngay sau thất bại ở SEA Games 31 nếu biết nghĩ tới lợi ích quốc gia", tài khoản Ezra Alvin nói.

"Họ phải sa thải HLV Brad Maloney, quá đủ cho ông ta ở giải U23 này rồi. Ông ta không thể dẫn dắt tốt U23, kém hơn HLV Kim Pan Gon ở đội tuyển quốc gia rất nhiều", tài khoản Hafizudin Nasir cũng lên tiếng yêu cầu phải sa thải HLV của U23 Malaysia.

"Mọi người chỉ trích nhiều về màn trình diễn của các cầu thủ, nhưng lãnh đạo Liên đoàn bóng đá đáng bị chỉ trích nhiều hơn. Họ phải chịu trách nhiệm cho sự thất bại này", một người hâm mộ khác nhận xét.

Cổ động viên Malaysia tức giận, muốn HLV Maloney bị sa thải sớm - 3