1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

CLB Thanh Hóa “cạch mặt” trọng tài Hoàng Phạm Công Khanh

(Dân trí) - Quá bức xúc với cách cầm còi của trọng tài Công Khanh trong trận đấu giữa Hải Phòng và Thanh Hóa trên sân Lạch Tray vòng 14 V.League, CLB Thanh Hóa đã có văn bản khiếu nại công tác trọng tài lên VFF, VPF và Ban trọng tài.

Ngoài ra, Thanh Hóa cũng kiến nghị không bố trí trọng tài Khanh bắt những trận có đội Thanh Hóa. Hai ngày sau trận hòa 1-1 với Hải Phòng tại vòng 14 V.League, CLB bóng đá Thanh Hóa đã gửi công văn tới BTC, VFF, VPF và Ban trọng tài để kiến nghị về công tác trọng tài.
 
Thanh Hóa bức xúc vì cách cầm còi của trọng tài Công Khanh

Thanh Hóa bức xúc vì cách cầm còi của trọng tài Công Khanh

Trước đó, tưởng như cầm chắc 3 điểm trong tay, nhưng Thanh Hóa đã để vàng rơi phút bù giờ cuối cùng trong chuyến làm khách trên sân Lạch Tray, được cho là do trọng tài đã thiên vị đội nhà. Quá bức xúc, bầu Đệ không chỉ chỉ trích gay gắt tổ trọng tài, mà còn tuyên bố sẽ kiện lên VFF.

Phía Thanh Hóa cho rằng họ xứng đáng được 3 điểm, nếu như trọng tài không “tặng” thêm phút bù giờ cho Hải Phòng. Thực tế, trận đấu được trọng tài bàn thông báo bù giờ tới 5 phút, nhưng được kéo dài thêm 2 phút, giúp cho Hải Phòng có bàn gỡ hòa ở những giây cuối cùng.

Bầu Đệ không chỉ bức xúc vì tổ trọng tài đã bù giờ quá nhiều, mà còn chỉ trích nặng những quyết định của tổ trọng tài điều hành trận đấu, gồm trọng tài chính Hoàng Phạm Công Khanh và các trợ lý Trần Thanh Liêm, Lê Văn Thành, Đinh Văn Dũng.

Bầu Đệ cho rằng bóng đá Việt Nam cần loại bỏ những trọng tài như vậy, đồng thời Thanh Hóa sẽ có công văn kiến nghị VFF về những sai sót của trọng tài trong trận đấu trên sân Lạch Tray.

Trong ngày hôm qua, Thanh Hóa cũng đã chính thức có công văn khiếu nại trọng tài. Phía thanh Hóa cho rằng, rất nhiều tình huống phạt 2 đội trọng tài chính và các trọng tài biên không có sự ăn ý, phối hợp chuẩn xác với nhau, nhiều pha bóng chưa đến mức thổi phạt nhưng trọng tài vẫn thổi phạt. Thậm chí có những pha bóng cầu thủ đội Hải Phòng để bóng chạm tay nhưng trọng tài lại thổi phạt đội Thanh Hoá. Đỉnh điểm của trận đấu sau khi đội Thanh Hoá ghi bàn thắng ở phút 82, trọng tài đã có những biểu hiện dồn ép, liên tiếp các tình huống phạt đội Thanh Hoá.

Hiệp 1 trọng tài chỉ bù giờ 1 phút nhưng hiệp 2 trọng tài cho bù những 5 phút trong khi các tình huống ở hiệp 2 không đến mức bù giờ đến như vậy. Điều đáng nói là đã hết 5 phút bù giờ nhưng trọng tài vẫn cố tình kéo dài thêm thời gian để tạo cơ hội cho đội Hải Phòng gỡ hoà sau đó mới thổi hết giờ. Như vậy, hành động trên của trọng tài Khanh là có ý đồ gì, phải chăng là cố tình dồn ép đội Thanh Hoá?. Trong 2 mùa giải gần đây khi bắt cho đội Thanh Hoá, trọng tài Hoàng Phạm Công Khanh luôn có những hành động không đúng mực, thể hiện ý đồ cá nhân với đội Thanh Hóa.

Một hành vi nữa cần phải được lên án đó là khi hết hiệp 1 lẽ ra 2 đội phải vào trong phòng để nghỉ và trao đổi chiến thuật, nhưng điều phối viên yêu cầu đội Thanh Hoá vào phòng, còn đội Hải Phòng thì vẫn cho ở lại khu kỹ thuật. Như vậy đã vi phạm Điều lệ giải. Ban tổ chức sân Hải Phòng đã không hoàn thành nhiệm vụ để cổ động viên Hải Phòng luôn xúc phạm đội Thanh Hoá bằng những từ ngữ thô tục lặp đi lặp lại nhiều lần nhưng vẫn không được nhắc nhở, xử lý.

Với những nhận xét trên, CLB Thanh  Hóa đã có 4 đề nghị lên VFF, BTC giải, Ban trọng tài như sau:

1. Cần phải xử lý nghiêm minh tổ trọng tài điều khiển trận đấu giữa đội XM Vicem Hải Phòng và Thanh Hoá chiều 29/6/2013 trên sân Lạch Tray Hải Phòng để giữ nghiêm kỷ luật, không nên cứ rút kinh nghiệm mãi để làm tổn hại đến các Câu lạc bộ.

2. Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Ban tổ chức, Ban trọng tài chỉ nên bố trí những trọng tài có chuyên môn và đạo đức tốt khách quan, trung thực điều khiển các trận đấu, không nên bố trí những trọng tài như trọng tài Hoàng Phạm Công Khanh bắt chính, vì chuyên môn đã kém, đạo đức lại tồi. Từ nay về sau Câu lạc bộ bóng đá Thanh Hoá xin từ chối những trận của đội Thanh Hoá khi trọng tài Hoàng Phạm Công Khanh bắt chính.

3. Vì sự phát triển bóng đá Việt Nam, đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ đề nghị Ban tổ chức, Ban kỷ luật phải thực sự nghiêm khắc với các trọng tài, khi xét thấy có những biểu hiện, hành vi không lành mạnh phải được nhắc nhở và xử lý kịp thời. Nếu cứ để tình trạng này kéo dài mãi sẽ có nhiều doanh nghiệp bỏ bóng đá vì làm bóng đá quá khắc nghiệt và rất nhiều oan trái.

4. Ban tổ chức giải phải có hình thức kỷ luật đối với BTC sân Hải Phòng vì đã để xẩy ra quá nhiều lần sự kích động, cổ vũ thiếu văn hoá làm ảnh hưởng đến tâm lý đội khách. Chúng tôi không thể chấp nhận lối sống, cách cư xử thiếu văn hoá của BTC sân Hải Phòng.

“Nếu cứ để tình trạng này kéo dài mãi, nhiều doanh nghiệp sẽ bỏ bóng đá vì làm bóng đá lúc này rất khắc nghiệt và oan trái”, bầu Đệ chốt lại.

Ngô Linh - Kim Anh